Chi trả tiền hỗ trợ nhầm người: Trách nhiệm lớn nhất thuộc về phường, xã

Những ngày này, ngoài việc tiếp tục chi tiền hỗ trợ đợt 3, các cán bộ của một số phường tại TP.HCM phải đến từng nhà vận động người "nhận nhầm" trả lại tiền.

Bởi qua rà soát, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng đã phát hiện hàng trăm trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ. Tại Bình Dương cũng có tình trạng tương tự.  

Vậy cần làm rõ trách nhiệm việc chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 ra sao? Phóng viên VOVGT trao đổ với Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư TP Hà Nội về nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

PV: Để nhận hỗ trợ đợt 3, người dân tại TP.HCM được hướng dẫn tự kê khai thông tin, nộp cho tổ trưởng dân phố, trưởng ấp. Từ các thông tin này, hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn sẽ thẩm định. Sau đó, danh sách này được gửi cho Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung để lọc các trường hợp không được nhận. Với quy trình này, nếu để xảy ra việc chi nhầm đối tượng, cần xem xét trách nhiệm của các khâu nào? 

Luật sư Nguyễn Danh Huế: Trách nhiệm lớn nhất ở đây thuộc cấp kiểm duyệt, thẩm định. UBND phường, xã đã thành lập ra tổ thẩm định xem hồ sơ mà nhân dân kê khai có đúng hay không.

Khi thẩm định rồi mà vẫn để ra sai sót thì trách nhiệm thuộc về cơ quan thẩm định. Hồ sơ năng lực, hoàn cảnh của từng cá nhân thì UBND phường, xã phải là nơi nắm rõ nhất. 

PV: Việc chính quyền kêu gọi người dân tự giác nộp lại, nếu không sẽ xử lý theo quy định, như vậy theo luật sư đã chặt chẽ và phù hợp chưa?

Luật sư Nguyễn Danh Huế: Có hai trường hợp: là những người cố tình kê sai và những người đúng đối tượng nhưng kê khai không đúng yêu cầu. Với những đối tượng cố tình đưa ra các thông tin gian dối nhằm trục lợi thì cần xử lý nghiêm nh.

Còn bà con mà thiếu kiến thức cần thiết nên kê khai nhầm dẫn tới sai sót này, thì chúng ta phải đánh giá từng trường hợp, xem xét thấu tình đạt lý xem họ có cố tình gian dối để trục lợi hay không.

Chính quyền cấp cơ sở phải xem lại trách nhiệm của mình để mỗi chính sách của Nhà nước ban hành ra thì đảm bảo đúng đối tượng, đúng nơi, đúng chỗ, đảm bảo đúng ý nghĩa.

PV: Xin cảm ơn Luật sư!