Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Thực tế cho thấy, sau khi khỏi Covid 19, người bệnh phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, tuần hoàn, thần kinh…nặng hơn có thể dẫn đến xuất huyết não, nhồi máu não thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là các biểu hiện về nhận thức, stress, lo âu, mất ngủ…
Tất cả những điều này tạo ra một “tổ hợp bệnh lý và tâm lý” khiến cho người bệnh chưa thể quay lại cuộc sống bình thường như trước.
Lời khuyên của các y bác sĩ là những người từng nhiễm COVID-19 không nên chủ quan vì đã khỏi bệnh mà cần chủ động kiểm tra sức khỏe cá nhân sau từ 2-4 tuần để có thể đánh giá chính xác tình hình bản thân. Mỗi người nên tham vấn đầy đủ ý kiến của bác sĩ, làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết để đánh giá đầy đủ các tổn thương do COVID gây ra từ đó có phác đồ điều trị dứt điểm.
Trong khi chờ những hướng dẫn hoàn chỉnh và phác đồ điều trị hậu COVID từ phía Bộ y tế thì mỗi cá nhân, nhất là những người trẻ cần dành nhiều hơn sự quan tâm cho sức khỏe bản thân sau nhiễm.
Điều trị dứt điểm các di chứng hậu Covid sẽ không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn, mà còn giúp chất lượng cuộc sống, công việc được cải thiện nhiều hơn./.