Các bến xe trọng điểm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, các bến xe trọng điểm của Hà Nội và TP.HCM đã sớm lên kế hoạch tăng cường phương tiện...

Ảnh nh họa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết:“Để đảm bảo xe phục vụ, công ty cũng dự kiến tăng cường 120 xe để giải toả hành khách. Trong dịp Tết Nguyên Đán, khách dự kiến tăng từ 130- 150%. Công ty đã dự kiến tăng cường khoảng 2.200 xe trên các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Ở bến Giáp Bát, dự kiến tăng cường 980 xe, bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng cường 910 xe, bến Gia Lâm dự kiến tăng cường 310 xe.”

Ông Toàn nhận định, đối với một số tuyến cự ly ngắn, tình trạng ùn cục bộ có thể sẽ xảy ra vào một thời điểm trong ngày, do đó, dự phòng phương tiện tăng cường là điều cần thiết.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng phối hợp với các lực lượng công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra an toàn phương tiện, an toàn người lái và điều kiện vận tải tại các bến xe, kiên quyết không tăng giá vé khi đơn vị chưa đăng ký theo quy định.

Tại TP.HCM, Bến xe Miền Đông đã lên kế hoạch đáp ứng lượng khách tăng đột biến từ ngày 22 tới ngày 29 tháng Chạp (16/01/2020 – 23/01/2020). Theo đó, từ ngày 26-28 Tết, lượng khách trung bình có thể đạt từ 53.000 tới 55.000 lượt/ngày.

Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách có thể sẽ đạt tới hơn 60.000 lượt chỉ riêng ngày 28 Tết. Cả 2 bến xe trọng điểm của TP.HCM cũng đã sớm có kế hoạch tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Sở GTVT TP.HCM cũng đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vận tải hành khách và hàng hóa. Giải tỏa, phân luồng giao thông trong và ngoài bến xe, giảm thiểu ùn tắc giao thông.