Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mùng 4 Tết: 15 người tử vong do TNGT

PV - 25/01/2023 | 18:43 (GTM + 7)

Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm 03 vụ; giảm 02 người chết; giảm 03 người bị thương.

Empty

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19) giảm 11 vụ; giảm 08 người chết; giảm 20 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm 03 vụ; giảm 02 người chết; giảm 03 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch covid-19) giảm 11 vụ; giảm 08 người chết; giảm 20 người bị thương.

Trong khi đó, không xảy ra tai nạn đường sắt nào. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không tăng, không giảm; số vụ, số người chết, số người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch covid-19) không tăng, không giảm; số vụ, số người chết, số người bị thương.

Tương tự, đường thủy cũng không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không tăng, không giảm; số vụ, số người chết, số người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch covid-19) không tăng, không giảm; số vụ, số người chết, số người bị thương

Về tình hình Ùn tắc giao thông, trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh: Ngày 24/01 và sáng 25/01 giao thông tại khu vực nội thành Hà Nội ổn định, thông thoáng, lưu lượng phương tiện vắng, khu vực cửa ngõ thành phố tuyến QL3, QL5; trên các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai, tuyến đường dẫn lên sân bay Nội Bài giao thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Còn tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh: Từ sáng sớm 24/1, lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về QL60 đoạn qua địa bàn TP Mỹ Tho, Tiền Giang, lên cầu Rạch Miễu gia tăng, các phương tiện di chuyển chậm. PC08 Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông.

Đến 9h sáng cùng ngày xảy ra va chạm giao thông liên hoàn nhau giữa ô tô con 4 chỗ và 2 xe 7 chỗ làm giao thông qua cầu Rạch Miễu ùn ứ. Sau khi xảy ra va chạm, lực lượng CSGT và lực lượng cứu hộ giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng, điều tiết giao thông. Lực lượng CSGT Bến Tre và Tiền Giang phối hợp trạm thu phí cầu Rạch Miễu tiến hành xả trạm không để xảy ra UTGT kéo dài.

Trên các tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo giao thông di chuyển an toàn, thông suốt không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, trên các tuyến đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền 6 tỷ 453 triệu đồng; tạm giữ 81 xe ô tô, 1.757 xe mô tô, 06 phương tiện khác; tước 729 GPLX các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.414 trường hợp; so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 tăng 1.288 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1022,2% trường hợp vi phạm nồng độ cồn), vi phạm ma túy 04 t/h, 221 t/h vi phạm tốc độ, 06 t/h quá tải.

Trên các tuyến đường cao tốc, kiểm tra, lập biên bản 10 t/h (trong đó vi phạm nồng độ cồn 03 t/h), phạt tiền 95,8 triệu đồng, tước GPLX 08 t/h, tạm giữ 05 t/h. Phát hiện 207 trường hợp phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát và gửi thông báo đến các trường hợp vi phạm.

Về đường thủy, lực lượng CSGT các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo ANTT và TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng với đó, Cục CSGT bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến đường sắt do đơn vị phụ trách bảo đảm TTATGT, TTXH dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //