Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lật thuyền trên sông Chảy, 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích

PV - 16/08/2022 | 11:55 (GTM + 7)

Theo báo cáo từ Cục CSGT, 5 người (cùng trú tại xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) dùng thuyền đi qua sông Chảy sang thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương thì không may bị lật thuyền, rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền

Theo báo cáo từ Cục CSGT, vào 8h00 sáng qua (15/8), tại khu vực Sông Chảy đoạn qua thôn Cốc Rế - xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa làm 5 người mất tích (tất cả cùng trú tại xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai).

Cả 5 nạn nhân dùng thuyền qua sông sang thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu huyện Mường Khương.

Khi mới lên thuyền, chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết, thuyên bị trôi vào vùng nước xoáy bị lật thuyền và mất tích. Thời điếm này khu vực thuyền bị lật rất vắng không có ai, chỉ có 01 cháu bé nhìn thấy chạy về thôn báo nhưng mọi người đều đi làm vắng.

Đến 9h ngày 15/8/2022 UBND xã Bản Me nhận được thông tin đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền bị trôi vào khu vực nước xoáy, chảy xiết nên bị lật thuyền.

Phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng (100 cán bộ Công an huyện, xã, Quân đội, dân quân, người dân địa phương ...) đã tập trung tìm kiếm người bị nạn, vớt được 2 người, còn 3 người vẫn đang tìm kiếm.

08DAED40-BDD0-4206-B60A-700F3F0EF8A0

Hiện tại, Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Cục CSGT đã cử tổ công tác lên hiện trường phối hợp với địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhận được thông tin, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu đồng chí Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban Khuất Việt Hùng lên hiện trường sớm nhất để phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi gia đình nạn nhân. Đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Phó thủ tướng và lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đến gia đình các nạn nhân không may qua đời trong vụ việc.

Danh tính các nạn nhân:

1. Sùng Thị Chúa sinh năm 1972 - Quê quán: Thôn Cốc Re - xẫ Bản Me - huyện Si Ma Cai. Nơi thường trú: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai. -

2. Ly Anh Quân sinh năm 2017 - Quê quán: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai. - Nơi thường trú: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai.

3. Ly thị Thanh Thảo sinh năm 2019 - Quê quán: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai. Nơi thường trú: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai. 

4. Giàng Thị Dở sinh năm 1979 - Quê quán: Thôn Cốc Re - xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai. Nơi thường trú: Thôn Cốc Re - xã Bản Me - huyện Si Ma Cai.

5. Ly Anh Tú sinh năm 2021 - Quê quán: Thôn Cốc Re - xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai.  Nơi thường trú: Thôn Cốc Re - xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai. 

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

// //