Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không để bệnh viện trước nguy cơ 'vỡ trận'

Phóng viên - 25/06/2021 | 5:52 (GTM + 7)

Bên cạnh sự chủ động phòng chống dịch quyết liệt tại các bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, nhân viên y tế trong quá trình thăm khám; thì đòi hỏi sự chủ động, ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân từ những người bệnh và thăm nuôi bệnh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sự xuất hiện của các bệnh nhân dương tính với virus Sars Covi 2 qua sàng lọc khi đến khám tại các bệnh viện hiện nay ở nhiều địa phương ngày một nhiều hơn. Không ít bệnh viện buộc phải phong tỏa, dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh khi phát hiện bệnh nhân đến thăm khám dương tính với COVID-19, nhất là ở TP.HCM.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang tiến hành điều trị tại đây. Vậy làm gì và làm như thế nào để bảo đảm các bệnh viện được an toàn và hoạt động ổn định giữa đại dịch?

Không ít bệnh viện buộc phải phong tỏa, dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh khi phát hiện bệnh nhân đến thăm khám dương tính với Covid – 19. Ảnh: Chinhphu.vn

Mới đây, dư luận xôn xao bởi clip của một nam tài xế taxi ở TP.HCM bật khóc và tỏ ra lo lắng sau khi chở nữ hành khách có dấu hiệu ho, sốt đến bệnh viện. Anh đã phải chờ trên xe 18 tiếng, cho đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 âm tính thì mới yên tâm rời đi.

Tuy nhiên đây chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở đến khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Kể từ khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4 đến nay, TP.HCM đã cả trăm trường hợp qua xét nghiệm, tầm soát khi các bệnh nhân đến thăm khám tại các bệnh viện cho kết quả dương tính với virus Sars Covi 2.

Khi phát hiện các ca bệnh dương tính với Covid - 19, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã buộc phải đóng cửa, tạm ngừng tiếp nhận các bệnh nhân như: Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Tân Phú, Bệnh viện Nhi đồng... Khi thực hiện lệnh phong tỏa, nhiều bệnh nhân cũng như người nhà không khỏi lo lắng, hoang mang.

Bà Trịnh Ngọc Tý (Quận Gò Vấp) đang nuôi người thân điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ buộc phải túc trực ngồi chờ trước cổng, vì mới ra ngoài thì bệnh viện bất ngờ bị phong tỏa:

‘Bắt buộc phải ngồi đây chờ, nếu người ta cho vào thì vào. Chứ bệnh nhân đang nằm trong thì làm thế nào. Bệnh nhân không đứng dậy được mà, phải nằm một chỗ.’

Còn bà Phan Thị Kim Hồng đã vượt tuyến đường hơn 50km từ tỉnh Bình Dương lên nuôi người thân ở bệnh viện Hoàn Mỹ cũng rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi vào bệnh viện không được, ở cũng chẳng xong:

"Việc bệnh viện phong tỏa thì mình chấp nhận rồi. nhưng giờ cho ra mà không cho vô thì mới chết, bây giờ người ta nhà ở xa, nghèo nữa mà giờ phải đi mướn nhà trọ hay khách sạn ngủ nữa thì tiền đâu mướn".

Cổng bệnh viện quận Tân Phú đang được lực lượng chức năng dựng hàng rào phong toả
Cổng bệnh viện quận Tân Phú được lực lượng chức năng dựng hàng rào phong toả. Ảnh: Nhất Hoàng

Có thể thấy, các ca dương tính với Covid 19 khi đến thăm khám tại các bệnh viện không chỉ mang lại nỗi lo cho bệnh nhân và người nhà nơi đây, mà còn mang đến bài toán khó cho lực lượng chức năng khi tiến hành truy vết, khoanh vùng.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng -  Giám đốc CDC TP.CM cho biết, các trường hợp khi đã dương tính qua sàng lọc đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện thì trước đó họ đã âm thầm làm lây nhiễm trong cộng đồng:

‘Điều này cho thấy dịch bệnh đã lây trước đó, khi người ta đến khám bệnh tại cơ sở y tế thì có những người có triệu chứng, nhưng không đi khám, tới những người sau đó thấy có người dương tính thì họ mới đi khám thì lúc đó bệnh nó đã lây lan trong hàng xóm, trong nơi làm việc hoặc là những mối quan hệ thân cận.

Điều đó cho thấy lần dịch đợt này rất khác so với những đợt dịch trước là tốc độ lây lan rất nhanh nên khi chúng ta phát hiện bệnh trong bệnh viện thì nó đã lây lan qua các trường hợp khác".

Với tỉ lệ các ca dương tính với Covid - 19 được phát hiện khi người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở bệnh viện ngày càng nhiều. Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, đến thời điểm này thành phố vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh trong cộng đồng:

"Xu hướng các ca chuỗi lây nhiễm về sau đều qua khám chữa bệnh tại các bệnh viện, và tỉ lệ này xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng, tình hình trong cộng đồng thời gian vừa qua chúng ta vẫn chưa kiểm soát được hết".

Thời điểm này, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bệnh viện trong cả nước đã triển những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 như đặt máy sát khuẩn tay tự động, máy quét đo thân nhiệt từ xa, khai báo y tế điện tử trên phần mềm để sàng lọc và 'truy vết' người đến bệnh viện.

Tuy nhiên, một số ca dương tính lại không có triệu chứng như sốt, ho hay khó thở… Hoặc nhiều trường hợp khai báo y tế không trung thực nên dịch bệnh rất dễ xâm nhập vào cả cơ sở khám chữa bệnh.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu mỗi người dân khai báo một cách trung thực khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở bệnh:

“Vấn đề đáng lo hiện nay là người dân khi có triệu chứng là đến ngay bệnh viện để khám. Trong đó có nhiều người không thành thật khai báo các triệu chứng ngay từ khâu sàng lọc do đó ảnh hưởng rất lớn đến khâu khám sàng lọc tại các bệnh viện.

Nếu họ khai báo đầy đủ thì nó giúp cho khâu sàng lọc tại các bệnh viện rất tốt. Vì vậy chúng ta cần tuyên truyền cho người dân được rõ, nếu không sẽ rất khó".

Bên cạnh đó, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cũng cho rằng thời gian tới cần thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát tại các bệnh viện, tránh để dịch COVID-19 lây lan trong các cơ sở khám chữa bệnh.

"Hiện nay xuất hiện một số trường hợp qua khám sàng lọc tại bệnh viện và chưa rõ nguồn lây. Thời gian tới sẽ tiếp tục giám sát chặt và điều tra các ca khám sàn lọc tại các bệnh viện để kết chuỗi tìm nguồn. Đặc biệt phải thắt chặt biện pháp kiểm soát không để lây lan tại các cơ sở khám chữa bệnh".

Khai báo y tế khi đến khám tại bệnh viện.

Đến thời điểm này dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, việc khám chữa bệnh là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân.

Bên cạnh sự chủ động phòng chống dịch quyết liệt tại các bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, nhân viên y tế trong quá trình thăm khám, thì đòi hỏi sự chủ động, ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân từ những người bệnh và thăm nuôi bệnh. Vì một khi bệnh viện có ca dương tính thì tính mạng của nhiều người dân đang điều trị trong bệnh viện sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Đây cũng là góc nhìn của Kênh VOVGT qua bài bình luận: “Không để bệnh viện trước nguy cơ” vỡ trận” bởi đại dịch”.

Hiện nay, tại TP.HCM và nhiều tỉnh khu vực phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An điều đáng lo nhất là dịch covid-19 đang tấn công trực diện vào 2 nơi trọng yếu nhất là khu công nghiệp và các bệnh viện. Các khu công nghiệp khi dịch xuất hiện sẽ làm tê liệt dây chuyền sản xuất, khiến chúng ta không đủ nguồn lực để chống dịch.

Riêng đối với các bệnh viện, nếu bị tấn công sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho nhân dân, trong đó có cả các bệnh nhân mắc COVID-19. Đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhiều người.

Kinh nghiệm đợt dịch trước đã xảy ra khi các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, BV Nhiệt Đới Trung ương ở Hà Nội có các ca dương tính, buộc phải phong tỏa, khiến công tác khám chữa bệnh tại đây luôn đặt trong tình trạng căng thẳng, nan giải.

Tại TP.HCM vừa qua, BV Nhiệt Đới thành phố và hàng loạt các bệnh viện khác xuất hiện các ca dương tính. Riêng BV Nhiệt Đới có hơn 60 ca là nhân viên bị lây nhiễm từ bên ngoài. BV buộc phải phong tỏa, cách ly 14 ngày theo quy định; khiến đội ngũ thầy thuốc phải làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, bất lợi, nhất là khi đây là tuyến đầu điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là khi thăm khám sàng lọc, gần như mỗi ngày, các bệnh viện ở TP.HCM đều phát hiện có ca dương tính.

Điều này cho thấy, dịch đang rình rập và bủa vây các bệnh viện rất gắt gao, chỉ sơ hở là dịch có cơ hội xâm nhập. Hiện nay, công tác phòng chống dịch đang là nỗi lo thường trực của mỗi bệnh viện, đè nặng lên tâm lý cả đội ngũ nhân viên y tế ngay cả khi ra về.

Đặc biệt nếu để dịch tấn công vào các bệnh nhân nặng đang điều trị sẽ gây những áp lực rất lớn cho đội ngũ thầy thuốc ở đây.

Để bảo toàn trước sự tấn công của dịch COVID-19, các bệnh viện ở TP.HCM đã vận hành các cơ chế khẩn cấp như hạn chế tối đa người thăm nuôi; bắt buộc phải khám sàng lọc trước khi vào khám chính thức.

Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu cán bộ nhân viên ngành, thực hiện các nguyên tắc thường quy phòng chống dịch triệt để ở bệnh viện; khi hoàn thành công việc cần về nhà nghỉ ngơi, hạn chế giao tiếp với bên ngoài, tránh bị lây nhiễm cho bản thân.

Rõ ràng với một đô thị lớn và đông dân nhất cả nước, TP.HCM có nhiều bệnh viện tuyến đầu và các bệnh viện của thành phố. Các đơn vị này mỗi ngày đang thực hiện khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân của các tỉnh, thành phía Nam và Tây nguyên. Nguy cơ dịch xâm nhập vào các bệnh viện là rất cao.

Đòi hỏi các bệnh viện lúc này phải thắt chặt việc kiểm soát lượng người ra vào nhiều hơn nữa, trong đó kể cả cán bộ công nhân của mình. Thực hiện đúng các nguyên tắc phòng chống dịch như khử khuẩn; kiểm tra, tầm soát người lưu trú, người đi và đến.

Một thực tế nữa là hiện nay,  xung quanh nhiều bệnh viện, vẫn còn tình trạng bày bán hàng rong; các khu khách sạn, nhà trọ đông khách ra vào. Đây là các yếu tố có nguy cơ rất cao để dịch theo người đến thăm khám, xâm nhập bệnh viện. Do vậy các địa phương khu vực cần hỗ trợ tối đa để cùng với các đơn vị kiểm soát các khu vực đông người này cũng như chấm dứt việc bán hàng rong, hàng tự phát xung quanh bệnh viện.

Cùng với với đó là sự hợp tác của người dân khi đến bệnh viện. Mỗi người,vì sức khỏe bản thân và các bệnh nhân khác cần trung thực trong khai báo y tế, thực hiện đúng nguyên tắc 5 K và các quy định của bệnh viện khi ra vào. Tránh là nguồn phát tán, lây nhiễm khiến các bệnh viện phải lao đao và có nguy cơ” vỡ trận” vì đại dịch.

---

Nghe thêm Sự việc & Góc nhìn trên Apple Podcast.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //