Hơn 10.000 người dân Tây Bắc tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt
Như Ngọc - 18/05/2023 | 19:59 (GTM + 7)
“Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng”, là một chương trình nghệ thuật âm nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ tên tuổi Việt Nam cùng sáng kiến, dàn dựng và trình diễn như một món quà đặc biệt dành tặng cho miền đất Vân Hồ, Sơn La.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình âm nhạc nghệ thuật “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng” chào mừng lễ kỉ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ, Sơn La
Chiều 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình biểu diễn âm nhạc nghệ thuật “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng” chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Vân Hồ, Sơn La.
Chương trình là tâm huyết của các nghệ sỹ nhân kỷ niệm 10 thành lập và ra mắt “Điểm Du lịch Văn hóa Chiềng Đi 1”. NSƯT Trần Ly Ly – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) làm Tổng Đạo diễn sẽ diễn ra vào ngày 10.6 tới đây. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian, các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật trên cả nước. Để lần đầu tiên giữa núi rừng Tây Bắc, sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh – là hình thức thể hiện hấp dẫn nhất, kết nối truyền thống với đương đại.
NSƯT Trần Ly Ly – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) là Tổng Đạo diễn chương trình “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng”
Dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 10.000 người, là bà con các dân tộc tỉnh Sơn La, các tỉnh anh em của Tây Bắc, cũng như người dân từ mọi miền Tổ quốc. Trên nền hệ thống sân khấu mở, Tổng đạo diễn – NSƯT Trần Ly Ly kết hợp khéo léo các yếu tố dân gian truyền thống và nghệ thuật đương đại.
Các tên tuổi nghệ sĩ như nhạc sĩ Lưu Hà An, Đặng Tuệ Nguyên; các nghệ sĩ Phó An My, NSND Đào Trung, Quyền Thiện Đắc, Trần Xuân Hòa, Đào Minh Pha; các ca sĩ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hà Lê; các nhóm nhạc Trịnh Minh Hiền, Trí Minh… sẽ phối hợp cùng hàng trăm nghệ sĩ dân gian đến từ các bản làng khắp các rẻo cao nguyên Vân Hồ trong một đêm diễn thăng hoa và có chiều sâu văn hóa. Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Lưu Hà An công bố ca khúc mới viết riêng tặng Vân Hồ.
Theo NSND Đào Trung, “Vân Hồ - Dòng chảy ý tưởng’” là một chương trình nghệ thuật âm nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ tên tuổi Việt Nam cùng sáng kiến, dàn dựng và trình diễn
Nhân dịp này, hoạ sĩ, điêu khắc gia Bảo Toàn cũng đặc biệt dành tặng Vân Hồ tác phẩm sắp đặt mang tên Cửu Thạch Trụ. Tác phẩm gồm 9 cột trụ cao thấp, to nhỏ khác nhau, được đặt trong không gian hình cầu tạo bởi 5 cây xanh, nằm giữa mênh mang của núi rừng. Điêu khắc gia Bảo Toàn đã lấy chính đá và sỏi của Vân Hồ, kết hợp với sắt thép, dùng cáp phản quang như một cách điệu cho sợi lanh trong khung cửi đặc trưng của bà con dân tộc, đồng thời phủ lớp sơn phản quang màu vàng cam để tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình chiếu trong ánh sáng.
Tác phẩm không chỉ thể hiện dấu ấn trường tồn mạnh mẽ của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn ca ngợi tình đoàn kết, ý chí vươn lên không ngừng của các dân tộc thiểu số tại Vân Hồ. Cửu thạch trụ - một không gian vàng ròng, một điểm nhấn được tựa vào đất mẹ, gạch nối giữa trời - đất - con người. Núi ấy, rừng ấy, và sức sống ấy giữa mênh mông sắc chàm mới đẹp và rung cảm lòng người.
Tác phẩm Cửu Thạch Trụ sẽ được đặt long trọng tại trung tâm hành chính huyện Vân Hồ, trở thành một trong những công trình biểu tượng giao thoa văn hóa nổi bật nhất của địa phương khi giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.
Hoạ sĩ, điêu khắc gia Bảo Toàn giới thiệu về tác phẩm sắp đặt mang tên Cửu Thạch Trụ dành tặng mảnh đất Vân Hồ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập
Các chuyên gia đầu ngành về du lịch đang đánh giá: Vân Hồ là một trong những khu vực nghỉ dưỡng có giá trị không kém Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì hay Đà Lạt…
Qua 10 năm thành lập, Vân Hồ đã chuyển mình vươn lên mạnh mẽ. Từ một địa bàn gần như “trắng” cơ sở công nghiệp, dịch vụ, nay huyện Vân Hồ đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đặc biệt là chế biến nông sản sạch và du lịch. Tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu - Sơn La và khu công nghiệp Vân Hồ được triển khai, sẽ thu hút nhiều dự án về hạ tầng, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đón bắt cơ hội mới, huyện đang vào cuộc với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, tạo thuận lợi để các dự án được triển khai, tạo đà bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội./.
Trái tim của cả nước, nơi hội tụ tinh hoa của mọi miền, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”… chính vì thế, Hà Nội có rất nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, là niềm tự hào. Nhưng vẫn còn đó sự xô bồ, hỗn loạn, thiếu văn hóa, ý thức trong tham gia giao thông;
“Nông nghiệp thông minh” đang là xu thế dẫn dắt tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, các địa phương ở ĐBSCL đã thí điểm trên diện tích trồng lúa. Từ khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, thu hoạch… đều được cơ giới hóa thay cho sức người.
Xung quanh thông tin kẹo cổng trường có chứa chất ma túy, mặc dù cơ quan chức năng bước đầu khẳng định thông tin chưa được kiểm chứng, song nhiều địa phương trước đó đã chủ động vào cuộc rà soát, do xuất hiện các trường hợp có biểu hiện ngộ độc do ăn quà vặt cổng trường.
Sự mất kết nối giữa cha mẹ với con cái, mất kết nối giữa giáo viên và học sinh và giữa bạn bè với nhau khiến trẻ không biết chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Việc thi công các hạng mục mở rộng sân bay Điện Biên đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại từ ngày 2/12. Đây là khẳng định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) sau khi kiểm tra, nghiệm thu công trình.
Tính đến hết tháng 10/2023, các cơ quan chức năng của TPHCM đã giải quyết và cấp 17.300/81.000 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án (chiếm khoảng 20% so với nhu cầu thực tế).
Đến bây giờ chúng ta vẫn có thể dễ dàng điểm tên những khu tập thể cũ nổi tiếng của Hà Nội từng là “xứ sở đồ ăn” hay “thiên đường ăn vặt” của bao thế hệ người Hà thành như KTT Kim Liên, Trung Tự, Thanh Xuân Bắc, Nghĩa Tân, Giảng Võ, Thành Công…