Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 công lập: "Bố đợi ở đây nhé..."

Nhóm PV - 18/06/2022 | 8:31 (GTM + 7)

Sáng nay (18/6), gần 107 nghìn thí sinh thi lớp 10 của Hà Nội bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Sáng nay (18/6), gần 107.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá kỳ thi này căng thẳng và khắc nghiệt hơn thi đại học, khi dự báo có khoảng 38.000 học sinh không vào được các trường THPT công lập (Ảnh: Lê Tùng)

Sáng nay (18/6), gần 107.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá kỳ thi này căng thẳng và khắc nghiệt hơn thi đại học, khi dự báo có khoảng 38.000 học sinh không vào được các trường THPT công lập (Ảnh: Lê Tùng)

Ghi nhận trước cổng trường THPT Kim Liên, từ 6h30, rất nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường từ sớm để chuẩn bị cho các em tinh thần thoải mái trước 120 phút 'chiến đấu' với môn Ngữ Văn trong buổi sáng (Ảnh: Lê Tùng)

Ghi nhận trước cổng trường THPT Kim Liên, từ 6h30, rất nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường từ sớm để chuẩn bị cho các em tinh thần thoải mái trước 120 phút "chiến đấu" với môn Ngữ Văn trong buổi sáng (Ảnh: Lê Tùng)

Do Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng quy định yêu cầu thí sinh thi vào cấp 3 để đồ dùng cách xa 25m, nên trước khi vào trường, các phụ huynh nhắc nhở các em bỏ đồ dùng cá nhân vào cặp, tránh gặp sự cố trong lúc thi (Ảnh: Lê Tùng)

Do Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng quy định yêu cầu thí sinh thi vào cấp 3 để đồ dùng cách xa 25m, nên trước khi vào trường, các phụ huynh nhắc nhở các em bỏ đồ dùng cá nhân vào cặp, tránh gặp sự cố trong lúc thi (Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

Nhiều thí sinh cũng được bố mẹ mua sẵn đồ ăn trước khi vào làm bài (Ảnh: Lê Tùng)

Nhiều thí sinh cũng được bố mẹ mua sẵn đồ ăn trước khi vào làm bài (Ảnh: Lê Tùng)

Xác định tâm lý nhiều phụ huynh sẽ đồng hành cùng các em trong những ngày này, nhà trường đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên hỗ trợ nước uống 'tiếp sức' dưới cái nóng gắt (Ảnh: Lê Tùng)

Xác định tâm lý nhiều phụ huynh sẽ đồng hành cùng các em trong những ngày này, nhà trường đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên hỗ trợ nước uống "tiếp sức" dưới cái nóng gắt (Ảnh: Lê Tùng)

Hầu hết các thí sinh đều thoải mái và khá tự tin trong môn đầu tiên (Ảnh: Lê Tùng)

Hầu hết các thí sinh đều thoải mái và khá tự tin trong môn đầu tiên (Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

Trước khi vào trường và lên phòng thi, các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt (Ảnh: Lê Tùng)

Trước khi vào trường và lên phòng thi, các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt (Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

(Ảnh: Lê Tùng)

Anh Nguyễn Hoàng Minh (ở Kim Giang) chia sẻ: 'Từ 5h sáng, gia đình đã cùng thức dậy với con để chuẩn bị trước khi con đi thi. Về kỳ thi này cháu rất thoải mái, không bị tâm lý. Còn về phía mình cũng bình thường thôi, vì hoàn toàn tự tin vào con'. Trước khi con anh Minh tiến vào cổng trường, anh vẫn đừng ở ngoài hô vào trong: 'Bố đợi ở đây nhé!' - như 1 lời động viên con em mình (Ảnh: Lê Tùng)

Anh Nguyễn Hoàng Minh (ở Kim Giang) chia sẻ: "Từ 5h sáng, gia đình đã cùng thức dậy với con để chuẩn bị trước khi con đi thi. Về kỳ thi này cháu rất thoải mái, không bị tâm lý. Còn về phía mình cũng bình thường thôi, vì hoàn toàn tự tin vào con". Trước khi con anh Minh tiến vào cổng trường, anh vẫn đừng ở ngoài hô vào trong: "Bố đợi ở đây nhé!" - như 1 lời động viên con em mình (Ảnh: Lê Tùng)

Trái ngược với anh Minh, nhiều phụ huynh vẫn mang tâm lý bồn chồn, lo lắng (Ảnh: Lê Tùng)

Trái ngược với anh Minh, nhiều phụ huynh vẫn mang tâm lý bồn chồn, lo lắng (Ảnh: Lê Tùng)

Nguyên nhân cũng có thể là do Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 107.000 em sẽ dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có 60% trong số này được tuyển vào các trường THPT công lập (77.000 học sinh). Khoảng 27.000 em thi trượt sẽ học các trường tư thục và 12.900 học sinh sẽ học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học nghề… (Ảnh: Lê Tùng)

Nguyên nhân cũng có thể là do Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 107.000 em sẽ dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có 60% trong số này được tuyển vào các trường THPT công lập (77.000 học sinh). Khoảng 27.000 em thi trượt sẽ học các trường tư thục và 12.900 học sinh sẽ học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học nghề… (Ảnh: Lê Tùng)

Gần sát giờ thi, nhiều thí sinh cũng được phụ huynh đưa đến trường (Ảnh: Lê Tùng)

Gần sát giờ thi, nhiều thí sinh cũng được phụ huynh đưa đến trường (Ảnh: Lê Tùng)

Anh Mạnh Thái cho rằng: 'Những ngày này nên đưa các em đến sớm một chút để tạo tâm lý thoải mái cho các con. Đến sát giờ quá dễ khiến các em mất bình tĩnh trong lúc thi' (Ảnh: Lê Tùng)

Anh Mạnh Thái cho rằng: "Những ngày này nên đưa các em đến sớm một chút để tạo tâm lý thoải mái cho các con. Đến sát giờ quá dễ khiến các em mất bình tĩnh trong lúc thi" (Ảnh: Lê Tùng)

Ghi nhận tại cổng trường THCS Nguyễn Công Trứ - cũng là 1 trường đạt chuẩn quốc gia nên sức nóng cũng không hề kém cạnh các trường khác (Ảnh: Quang Hùng)

Ghi nhận tại cổng trường THCS Nguyễn Công Trứ - cũng là 1 trường đạt chuẩn quốc gia nên sức nóng cũng không hề kém cạnh các trường khác (Ảnh: Quang Hùng)

Anh Quang Hùng chia sẻ: 'Tôi tin là con sẽ đỗ vào trường và tin là con sẽ làm bài tốt. Bởi vì từ trước đến nay, con nhà tôi học từ lớp 1 đến lớp 9 là hoàn toàn tự giác, gần như tôi chỉ hỗ trợ và đồng hành thôi, còn kèm cặp thì không' (Ảnh: Quang Hùng)

Anh Quang Hùng chia sẻ: "Tôi tin là con sẽ đỗ vào trường và tin là con sẽ làm bài tốt. Bởi vì từ trước đến nay, con nhà tôi học từ lớp 1 đến lớp 9 là hoàn toàn tự giác, gần như tôi chỉ hỗ trợ và đồng hành thôi, còn kèm cặp thì không" (Ảnh: Quang Hùng)

Anh Hùng chia sẻ thêm: 'Tôi muốn con có cơ hội cọ sát và thử nghiệm khả năng thực tế của mình là như thế nào. Ngoài ra, con tôi cũng rất hâm mộ trường này nên gia đình đã tư vấn và con tự đăng ký vào đây' (Ảnh: Quang Hùng)

Anh Hùng chia sẻ thêm: "Tôi muốn con có cơ hội cọ sát và thử nghiệm khả năng thực tế của mình là như thế nào. Ngoài ra, con tôi cũng rất hâm mộ trường này nên gia đình đã tư vấn và con tự đăng ký vào đây" (Ảnh: Quang Hùng)

Các thí sinh kiểm tra lại số báo danh và số phòng của mình trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Quang Hùng)

Các thí sinh kiểm tra lại số báo danh và số phòng của mình trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

(Ảnh: Quang Hùng)

Những phút nghỉ ngơi, thư giãn trước khi các thí sinh bước vào 120 phút môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Quang Hùng)

Những phút nghỉ ngơi, thư giãn trước khi các thí sinh bước vào 120 phút môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Quang Hùng)

Chi Ngọc Mai chia sẻ: “Những ngày này, mọi sự tập trung đều dồn hết vào con. Tôi cũng lo lắng, hồi hộp, nhưng phải nén lại để con yên tâm và vững lòng. Gia đình cũng chỉ động viên và quan tâm con hết mức có thể để tạo tư tưởng thoải mái cho con' (Ảnh: Quang Hùng)

Chi Ngọc Mai chia sẻ: “Những ngày này, mọi sự tập trung đều dồn hết vào con. Tôi cũng lo lắng, hồi hộp, nhưng phải nén lại để con yên tâm và vững lòng. Gia đình cũng chỉ động viên và quan tâm con hết mức có thể để tạo tư tưởng thoải mái cho con" (Ảnh: Quang Hùng)

Tại điểm thị Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, phụ huynh cũng đưa con em mình đến từ khá sớm (Ảnh: Hải Bằng)

Tại điểm thị Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, phụ huynh cũng đưa con em mình đến từ khá sớm (Ảnh: Hải Bằng)

Sức nóng ở trong phòng thi không hề kém cạnh 'cái nắng' ở ngoài cổng trường (Ảnh: Hải Bằng)

Sức nóng ở trong phòng thi không hề kém cạnh "cái nắng" ở ngoài cổng trường (Ảnh: Hải Bằng)

Các thí sinh được giáo viên hướng dẫn và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi bắt đầu thi (Ảnh: Hải Bằng)

Các thí sinh được giáo viên hướng dẫn và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi bắt đầu thi (Ảnh: Hải Bằng)

Tương tự tại điểm trường THCS Dịch Vong, mọi công tác chuẩn bị đón các thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 đều đã sẵn sàng (Ảnh: Hải Bằng)

Tương tự tại điểm trường THCS Dịch Vong, mọi công tác chuẩn bị đón các thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 đều đã sẵn sàng (Ảnh: Hải Bằng)

Phụ huynh nhắn nhủ, nhắc nhở các em trước khi vào thi (Ảnh: Hải Bằng)

Phụ huynh nhắn nhủ, nhắc nhở các em trước khi vào thi (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại những kiến thức trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Hải Bằng)

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại những kiến thức trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Hải Bằng)

Rất đông phụ huynh đứng ngoài chờ đợi các em (Ảnh: Hải Bằng)

Rất đông phụ huynh đứng ngoài chờ đợi các em (Ảnh: Hải Bằng)

Do đã lên kế hoạch từ trước nên tình hình giao thông những ngày này tại các điểm trường đều có sự phối hợp của lực lượng chức năng phân luồng và không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến kỳ thi của các em (Ảnh: Hải Bằng)

Do đã lên kế hoạch từ trước nên tình hình giao thông những ngày này tại các điểm trường đều có sự phối hợp của lực lượng chức năng phân luồng và không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến kỳ thi của các em (Ảnh: Hải Bằng)

Tại địa điểm thi ở cổng trường THCS Lê Quý Đôn, thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và trường THPT Xuân Phương thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, ngay từ sớm các phụ huynh đã đưa con em mình tới trường (Ảnh: Lê Hưng)

Tại địa điểm thi ở cổng trường THCS Lê Quý Đôn, thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và trường THPT Xuân Phương thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, ngay từ sớm các phụ huynh đã đưa con em mình tới trường (Ảnh: Lê Hưng)

Nhiều phụ huynh nán lại chờ con em mình thi xong với nhiều tâm trạng khác nhau (Ảnh: Lê Hưng)

Nhiều phụ huynh nán lại chờ con em mình thi xong với nhiều tâm trạng khác nhau (Ảnh: Lê Hưng)

Ảnh: Lê Hưng

Ảnh: Lê Hưng

Tại đây để hỗ trợ các thí sinh thì, đã có mặt đông đảo lực lượng CSGT và sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi (Ảnh: Lê Hưng)

Tại đây để hỗ trợ các thí sinh thì, đã có mặt đông đảo lực lượng CSGT và sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi (Ảnh: Lê Hưng)

Công tác đón cũng như phân luồng giao thông và hướng dẫn người nhà các thí sinh chờ đón được đảm bảo thông suốt và an toàn (Ảnh: Lê Hưng)

Công tác đón cũng như phân luồng giao thông và hướng dẫn người nhà các thí sinh chờ đón được đảm bảo thông suốt và an toàn (Ảnh: Lê Hưng)

Tại điểm trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông) có 960 thí sinh thi và 40 phòng thi. Đoàn thanh niên đồng hành, hỗ trợ các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi lớp 10. Ảnh: L.T

Tại điểm trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông) có 960 thí sinh thi và 40 phòng thi. Đoàn thanh niên đồng hành, hỗ trợ các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi lớp 10. Ảnh: L.T

Những phút giây tranh thủ ôn bài... (ảnh: L.T)

Những phút giây tranh thủ ôn bài... (ảnh: L.T)

và ăn sáng. (ảnh: L.T)

và ăn sáng. (ảnh: L.T)

(Ảnh: L.T)

(Ảnh: L.T)

Các thí sinh trước khi vào phòng thi phải để hết đồ dùng phía ngoài và chỉ mang vào những vật dụng cần thiết cho bài thi. (Ảnh: L.T)

Các thí sinh trước khi vào phòng thi phải để hết đồ dùng phía ngoài và chỉ mang vào những vật dụng cần thiết cho bài thi. (Ảnh: L.T)

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh và đọc hướng dẫn quy chế thi (Ảnh: L.T)

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh và đọc hướng dẫn quy chế thi (Ảnh: L.T)

ảnh: L.T

ảnh: L.T

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh và đọc hướng dẫn quy chế thi. (ảnh: L.T)

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh và đọc hướng dẫn quy chế thi. (ảnh: L.T)

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.