Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Grab nhận đầu tư từ Microsoft, phát triển dự án nhận dạng khuôn mặt trong tương lai?

Phóng viên - 09/10/2018 | 10:25 (GTM + 7)

Grab sẽ sử dụng một số sản phẩm của Microsoft, đồng thời phát triển một số dự án phần mềm như dịch thuật thời gian thực và nhận dạng khuôn mặt...

Tài xế xe máy Grab ở Jakarta (Indonesia) - (Ảnh: Reuters)

Thông tin mới nhất từ CNBC cho biết, Grab sẽ nhận khoản đầu tư từ tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới – đây được coi là một phần của quan hệ đối tác chiến lược. Mặc dù cả Microsoft và Grab đều từ chối tiết lộ giá trị khoản đầu tư, nhưng tờ Financial Times trích dẫn một nguồn tin cho biết giá trị rót vốn lần này rơi vào khoảng 200 triệu USD. Đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của Microsoft dành cho thị trường bắt xe tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, ông Peggy Johnson – Phó chủ tịch điều hành của Microsoft bày tỏ rất thích thú với các doanh nghiệp đang nổi lên ở Đông Nam Á, khi xem những gì mà họ làm với công nghệ, áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề cho khách hàng.

Hai doanh nghiệp này sẽ cộng tác với nhau trong nhiều dự án công nghệ ở các lĩnh vực như big data (dữ liệu lớn), trí tuệ nhân tạo (AI)... Cụ thể, Grab được sử dụng một số sản phẩm của Microsoft, bao gồm dịch vụ điện toán đám mây Azure; đồng thời phát triển một số dự án phần mềm như dịch thuật thời gian thực và nhận dạng khuôn mặt, giúp hành khách và người lái xe nhận ra nhau.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt vé trực tiếp thông qua ứng dụng Microsoft Outlook – bởi lẽ ứng dụng này phù hợp với toàn bộ nền tảng AI/ công nghệ máy học (machine learning) mà Microsoft đã phát triển để giúp ứng dụng này hoàn thiện hơn.

Microsoft xem AI như một trong những ưu tiên hàng đầu mà hãng muốn mọi khách hàng có thể tiếp cận tới công nghệ này. Đầu năm 2018, trong cuộc hội nghị dành cho các nhà phát triển, Microsoft đã giới thiệu viễn cảnh sống trong thế giới AI. Trong lúc công ty đăng tuyển các kỹ sư thiết kế chip AI cho bộ phận đám mây Azure trong vài tháng gần đây thì thâu tóm hai được 2 startup AI có tên Bonsai và Lobe.

Grab đang khẳng định vị thế của mình tại thị trường Đông Nam Á, khi liên tục nhận được các khoản đầu tư lớn từ các nhà tài trợ

Cuối tuần trước, Reuters đưa thông tin, công ty SoftBank của Nhật Bản đã tuyên bố đầu tư khoảng 500 triệu USD vào Grab trong vòng tài trợ mới nhất của công ty quản lý dịch vụ gọi xe. Thương vụ này có thể sẽ hoàn tất trong vài tuần tới.

Grab đang nhận được hậu thuẫn từ các doanh nghiệp nổi tiếng, trong đó có SoftBank, Toyota và hãng gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing. Công ty hoạt động tại tám nước trên khắp Đông Nam Á, cung cấp dịch vụ gọi xe thông thường, giao thức ăn, thanh toán di động và dịch vụ tài chính.

Theo dữ liệu từ CB Insights, tổng số vốn Grab đã huy động được tính đến đầu tháng 8 năm nay đạt 6 tỷ USD với mức định giá doanh nghiệp 11 tỷ USD. Như vậy, các khoản đầu tư liên tiếp từ Microsoft và SoftBank sẽ nâng tổng giá trị của Grab lên gần mức 12 tỷ đô la.

Có thể thấy, Grab đang khẳng định thắng lợi của mình tại thị trường Đông Nam Á khi liên tiếp nhận được các khoản đầu tư lớn. Trước đó, hồi tháng 3, hãng xe này cũng thâu tóm đối thủ Uber, mở rộng hoạt động mạnh mẽ và nhanh chóng.

Tuy nhiên, Grab cũng gặp phải không ít khó khăn từ vấn đề pháp lý lẫn sự xuất hiện của những đối thủ mới như Go-Jek của Indonesia. Sau thương vụ sáp nhập tại Singapore, Grab và Uber đã bị cơ quan quản lý tuyên phạt 9,5 triệu USD liên quan đến hành vi chống lại sự cạnh tranh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cùng với đó, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao trong việc tuân thủ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

// //