Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

“Giải độc” một dòng sông (Kỳ 2): Bốc thuốc

Chu Đức - Hải Bằng - 30/08/2022 | 10:10 (GTM + 7)

Làm thế nào để hóa giải tình trạng “cha chung không ai khóc”, giải pháp thì có nhiều nhưng chưa có ai thực sự quyết tâm thực hiện để “hồi sinh” niềm tự hào Bắc Hưng Hải.

Rất đáng mừng, sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an trong việc phối hợp với các ngành Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp và các địa phương nhăm xử lý mạnh tay các vi phạm xả thải, đề xuất các giải pháp bền vững đã cho những kết quả đáng mừng thời gian qua.

Rõ ràng, muốn giải độc cho các dòng sông, cần “chẩn bệnh” chính xác và “bốc thuốc đúng bài”.

Tháng 5/2022, doanh nghiệp này bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 436 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn cho phép, buộc khắc phục hậu quả và cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Tháng 5/2022, doanh nghiệp này bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 436 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn cho phép, buộc khắc phục hậu quả và cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Theo chân các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương trong các chuyến đấu tranh, phòng ngừa tội phạm môi trường, mới hiểu được, công tác trinh sát, bắt quả tang vi phạm xả thải ở các cụm công nghiệp vô cùng gian nan, phức tạp.

Điển hình là ngày 18/4/2022, sau nhiều ngày mật phục, dò tìm đường ống xả thải nằm trong khuôn viên… công ty bên cạnh, các chiến sĩ công an cùng lực lượng liên ngành Tài nguyên môi trường, Công an huyện Cẩm Giàng mới phát hiện được sự việc Công ty TNHH Giầy Continuance Việt Nam có hành vi xả thải vượt quy chuẩn nhiều lần cho phép, bị xử phạt 436 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả và cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

Nhìn dòng nước xanh lục, bốc mùi dọc theo con mương dẫn thẳng ra hệ thống Bắc Hưng Hải, Trung tá Vương Văn Trường, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khó khăn lớn nhất là các cụm công nghiệp hình thành từ nhiều năm trước, chưa có quy hoạch các đường ống xả thải, khu xử lý nước thải tập trung, nên lực lượng chức năng không thể dựa vào bản vẽ để truy tìm thủ phạm xả thải.

"Tìm được doanh nghiệp này rồi, họ xả thường xuyên nhưng lúc họ xả chất lượng nước không đảm bảo theo quy chuẩn thì lại không thường xuyên, tùy thời điểm. Bây giờ nếu đầu tư mới không ai cho phép làm thế này, sẽ có đường gom riêng biệt, vị trí thải nước có thể khoanh vùng được ngay. Nhưng cả cụm gần chục doanh nghiệp như thế này, tìm được doanh nghiệp nào xả ra đã là một cái khó", Trung tá Vương Văn Trường cho biết.

Sau nhiều vất vả trinh sát, mật phục, lực lượng chức năng mới tìm được đường ống xả thải của doanh nghiệp này ra kênh chính Bắc Hưng Hải nằm ở khuôn viên... công ty bên cạnh

Sau nhiều vất vả trinh sát, mật phục, lực lượng chức năng mới tìm được đường ống xả thải của doanh nghiệp này ra kênh chính Bắc Hưng Hải nằm ở khuôn viên... công ty bên cạnh

Theo Thượng tá Trần Nam Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường Hải Dương, 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy định. Nhưng 20 trên 21 cụm công nghiệp lại chưa đáp ứng được nội dung này, chưa đúng với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Trước tình hình này, trong 8 tháng đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương đã mở các đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân xả thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Kết quả đã có 63 tổ chức, 4 cá nhân bị lập hồ sơ xử phạt hành chính gần 2,3 tỷ đồng.

Nguời dân ở Hải Dương cho biết, từ ngày lực lượng công an triển khai cao điểm xử lý vi phạm xả thải, dòng Bắc Hưng Hải đã giảm các vệt ô nhiễm rất nhiều

Nguời dân ở Hải Dương cho biết, từ ngày lực lượng công an triển khai cao điểm xử lý vi phạm xả thải, dòng Bắc Hưng Hải đã giảm các vệt ô nhiễm rất nhiều

Thượng tá Trần Nam Trung đánh giá: "Rất nhiều doanh nghiệp sau khi được kiểm tra, nhắc nhở đã xây dựng các hệ thống xử lý nước thải của nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, các khu, cụm công nghiệp đã chấp hành tốt hơn trong việc thu gom xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Ý thức người dân cũng nâng cao, hạn chế việc vứt rác thải rắn ngăn chặn dòng chảy Bắc Hưng Hải. Nhưng để bảo vệ dòng chảy tốt hơn, còn cần các giải pháp từ cơ quan quản lý nhà nước cùng vào cuộc".

Chị Vũ Thị Hinh và Nguyễn Thị Nhung, cư dân đường Vũ Dự, phường Tứ Minh, Tp.Hà Dương cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực sau các đợt cao điểm kiểm tra của ngành Công an.

"Thời điểm trước, khi công an chưa về, chắc anh không thể đứng đây được 5 phút, chứ mình dân ở đây thì quen rồi, người chưa quen không chịu nổi. Từ ngày có lực lượng công an về, đứng tại chỗ này luôn thì giảm xả thải được tới 85-90%.

Theo Thượng tá Trần Nam Trung, Phó phòng CSMT Hải Dương, Luật BVMT 2020 đã có quy định đến 1-1-2024, tất cả cụm công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Theo Thượng tá Trần Nam Trung, Phó phòng CSMT Hải Dương, Luật BVMT 2020 đã có quy định đến 1-1-2024, tất cả cụm công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Chúng tôi chỉ tha thiết tất cả các cấp chính quyền vào cuộc để dòng sông này trong lại, đừng hôi thối. Không biết nước thải khu công nghiệp hay nước thải của dân, nhưng mong muốn khơi thông dòng chảy, xử lý ô nhiễm nước cho dân chúng tôi khỏi khổ."

Đồng tình với quan điểm “xử phạt chỉ là phần ngọn của vấn đề”, ông Vũ Mạnh Tưởng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Dương cho rằng, việc điều tiết nước, tạo dòng chảy đẩy các vệt ô nhiễm trên Bắc Hưng Hải cần được cải thiện.

Quan trọng hơn, Hải Dương đang có kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải của thành phố với công suất 13.000 m3/ngày đêm, nhằm hạn chế tác động của việc xả thải trực tiếp ra môi trường.

Ông Vũ Mạnh Tưởng cho biết thêm: "Ở đây xả thải vào Bắc Hưng Hải có 5 cụm, 5 khu công nghiệp. Hiện tại 5 khu công nghiệp đều đã bắt đầu lắp đặt quan trắc môi trường để truyền dữ liệu, giám sát về Sở TNMT theo dõi.

Đối với các cụm công nghiệp trong quá trình cấp phép, Sở TNMT cũng đều yêu cầu các cơ sở đầu tư các công trình xử lý chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả thải. Sở TNMT cũng chỉ đạo các huyện đốn đốc các xã, đối với các làng nghề đều lập các phương án bảo vệ môi trường làng nghề."

PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội KTMT Việt Nam cho rằng, nếu tất cả các bên làm đúng quy định, Bắc Hưng Hải nói riêng và các dòng sông nói chung có thể giảm rõ rệt ô nhiễm

PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội KTMT Việt Nam cho rằng, nếu tất cả các bên làm đúng quy định, Bắc Hưng Hải nói riêng và các dòng sông nói chung có thể giảm rõ rệt ô nhiễm

Qua thực tiễn dòng Bắc Hưng Hải qua Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam phân tích: Đây là điển hình của sự giằng co giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường.

Dẫn thống kê 65 điểm xả thải trực tiếp vào hệ thống, gần 1700 điểm xả vào kênh trục chính, trong đó nước thải công nghiệp chiếm tỉ lệ đứng thứ hai sau nước thải sinh hoạt, PGS.TS Lưu Đức Hải khẳng định, người đứng đầu các địa phương phải cân bằng được lợi ích về kinh tế và tác hại về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp:"Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường phải dự báo được chất thải rắn, nước thải sẽ xử lý như thế nào. Nếu có nước thải phải xử lý tập trung.

Cơ quan quản lý tỉnh nào không làm là sai theo Luật. Anh phải thẩm định, phải yêu cầu làm liên quan giấy phép môi trường.

Nếu làm được thì không ngại, chỉ có điều vấn đề quản lý hiện đang buông lỏng. Tôi nghĩ, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chúng ta vẫn có quyền yêu cầu làm lại, sửa chữa điều ấy".

Bên cạnh việc xử lý nước thải công nghiệp, việc bảo vệ các dòng sông khỏi chất thải rắn, nước thải chăn nuôi, sinh hoạt cũng đang là bài toán môi trường với các địa phương

Bên cạnh việc xử lý nước thải công nghiệp, việc bảo vệ các dòng sông khỏi chất thải rắn, nước thải chăn nuôi, sinh hoạt cũng đang là bài toán môi trường với các địa phương

Những chuyển biến sau khi Bộ Công an vào cuộc xử lý vi phạm xả thải đã phát huy tác dụng. Nhưng giải pháp bền vững bảo vệ nguồn nước các dòng sông vẫn phải “lấy dân làm gốc”.

Họ là nguồn tin tố giác quan trọng về vi phạm xả thải công nghiệp. Cũng chính họ là chủ thể hạn chế xả thải, vứt chất thải rắn sinh hoạt xuống các dòng sông.

---

Ở kỳ cuối của loạt phóng sự “Giải độc một dòng sông”, mời quý vị cùng tìm hiểu các biện pháp, mô hình hay có thể áp dụng để kỳ vọng vào một ngày “hồi sinh” Bắc Hưng Hải cũng như các dòng sông ô nhiễm nói chung; sẽ phát sóng lúc 10h10' ngày 30/8/2022 trên VOV Giao thông FM 91 Mhz; nghe và xem lại trên vovgiaothong.vn.

Ý kiến của bạn
Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Ổ gà, ổ voi, bụi mịt mù khi có xe tải lưu thông qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện, … là những gì đang diễn ra tại một số đoạn thuộc tuyến tỉnh lộ 927C nối giữa thành phố Ngã Bảy với huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

// //