Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giả thọt chân để đánh lừa công an nhưng đối tượng cướp ngân hàng vẫn sa lưới

Khoa Nam - 12/09/2022 | 18:21 (GTM + 7)

Do kinh doanh thua lỗ, nghi can đã nãy sinh ý định cướp ngân hàng và đã chuẩn bị kỹ càng nhiều phương án như giả thọt chân, cầm súng tay trái để hòng đánh lừa cơ quan chức năng.

Nghi can Dũng khai nơi cất giấu khẩu súng dùng để gây án (Ảnh: Công an cung cấp)

Nghi can Dũng khai nơi cất giấu khẩu súng dùng để gây án (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi bị bắt giữ, nghi can Lê Huy Dũng (SN 1988, ngụ huyện Long Thành) đã nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của nghi can Dũng, do việc làm ăn kinh doanh trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ nần chồng chất nên đã nãy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.

Để chuẩn bị cho hành vi phạm tội này, Dũng đã lên kế hoạch và đặt mua một khẩu súng Rulo màu đen trên mạng xã hội, đồng thời chuẩn bị một bình xịt sơn màu đen, băng keo đen, một tấm nhựa và dao cắt giấy.

Sau đó, Dũng tiếp tục dành thời gian đi theo dõi các hoạt động tại một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Đến ngày 8/9, Dũng đem theo súng và một số dụng cụ đến một phòng giao dịch ngân hàng ở Khu công nghiệp Biên Hoà 2 để thực hiện vụ cướp nhưng khi đến nơi quan sát thì thấy quá đông người nên đối tượng đã không bỏ đi.

Đến 14h30 chiều cùng ngày, Dũng đến ngân hàng Vietcombank Biên Hoà- Phòng giao dịch Tam Phước (khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hoà) rồi xông vào quầy giao dịch rút súng bắn đe doạ nhân viên để cướp nhiều cọc tiền.

Sau khi lấy được tiền, Dũng bỏ chạy ra QL 51 để lấy chiếc xe máy đã được hắn cất giấu sẵng để bỏ chạy về hướng huyện Long Thành.

Đáng nói là đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc gây án và bỏ trốn khi tên này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để hòng qua mắt lực lượng điều tra như che giấu đặc điểm nhận dạng, di chuyển lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khu vực rừng cây, ít nhà người dân để tránh camera ghi hình, che biển số.

Không chỉ vật, Dũng còn cố tình sử dụng tay trái, giả vờ bị thọt (đi cà nhắc) bên chân phải để đánh lạc hướng. Sau khi chạy thoát thành công, Dũng đã cất giấu khẩu súng, tiền cùng các dụng cụ gây án ở nhiều địa điểm khác nhau trãi dài từ huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để gây khó dễ cho việc điều tra của lực lượng chức năng.

Số tiền mà nghi can Dũng đã lấy từ ngân hàng Vietcombank Biên Hoà- Phòng giao dịch Tam Phước được xác định là hơn 900 triệu đồng. Xác định đây là một vụ án mang tính chất nghiêm trọng Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án huy động lực lượng chia thành nhiều mũi điều tra hòng sớm bắt được hung thủ gây án.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp cùng Công an TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chốt chặn trên một số tuyến đường để phát hiện và bắt giữ đối tượng. Đến 0h25 rạng sáng 11/9, Dũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau hơn 2 ngày gây án.

Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //