Đột phá công nghệ tán sỏi tiết niệu, chỉ 30 phút, không cần phẫu thuật
Phóng viên - 15/06/2019 | 11:43 (GTM + 7)
Tại các nước phát triển, người dân thường phát hiện sớm bệnh sỏi tiết niệu và được điều trị bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, chỉ với 30 phút, không gây đau đớn và không cần phẫu thuật.
Tại các nước phát triển, người dân thường phát hiện sớm bệnh sỏi tiết niệu và được điều trị bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, chỉ với 30 phút, không gây đau đớn và không cần phẫu thuật. Do đó, tỷ lệ phải mổ mở lấy sỏi tiết niệu khi có biến chứng tại những nước này chỉ chiếm từ 5 – 10%. Tuy nhiên, tại nước ta, tỷ lệ này là từ 50-70%.
Việt Nam là nước có tỷ lệ người mắc sỏi tiết niệu cao trên thế giới. Người dân chưa quan tâm khám bệnh định kỳ và chưa nhiều cơ sở y tế áp dụng tiến bộ y học hiện đại tán sỏi ngoài cơ thể.
Theo BSCKII Phạm Huy Huyên, Trưởng Khoa Ngoại – Phó Giám đốc phụ trách Ngoại Khoa của Bệnh viện Thu Cúc, Phó Chủ tịch Hội Thận – Tiết Niệu Miền Bắc và Nguyên Trưởng Khoa Ngoại Tiết Niệu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: Có thể nói, tán sỏi là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị bệnh lý sỏi tiết niệu.
"Trong quá trình hơn 30 năm điều trị cho bệnh nhân sỏi tiết niệu ở Việt Nam, chứng kiến sự cập nhật các phác đồ điều trị sỏi và điều trị thực tiễn trên hàng trăm ngàn bệnh nhân, tôi đánh giá rất cao về phương pháp tán sỏi công nghệ cao không cần mổ hay còn gọi là tán sỏi ngoài cơ thể bởi hiệu quả và tính ứng dụng đại chúng của nó. Bên cạnh đó còn có những phương pháp hạn chế xâm lấn khác như tán sỏi ngược dòng...", Bác sĩ Huyên cho nói.
Bác sĩ Huyên cũng cho biết, nhiều bệnh nhân sỏi tiết niệu khá to vẫn đề nghi bác sĩ cho giữ lại để điều trị nội khoa (uống thuốc) và rất sợ mổ, dù biết rằng uống thuốc gây áp lực giải độc cho gan, nguy cơ biến chứng luôn rình rập.
Có trường hợp nam bệnh nhân còn rất trẻ, đã phát hiện sỏi được 6 năm, khi phát hiện sỏi chưa quá to, chỉ kiên trì uống thuốc nam. Đây cũng là tâm lý của rất nhiều người bệnh. Tuy nhiên, thời gian 6 năm trì hoãn đã cướp đi quả thận của nam bệnh nhân này. "Khi anh ta đến chỗ tôi khám, chức năng thận đã bị mất hoàn toàn, chi phí điều trị vô cùng tốn kém nhưng chỉ giúp anh thoát khỏi tình trạng nguy hiểm chứ không thể phục hồi."- bác sĩ Huyên kể.
Phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể áp dụng cho sỏi nhỏ và các phương pháp tán sỏi ít xâm lấn khác áp dụng cho sỏi lớn, việc tán sỏi diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, người dân không còn phải lo lắng mổ mở nữa. Tuy nhiên vânc không ít người chưa biết đến phương pháp này.
Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức Hội thảo trong lĩnh vực điều trị sỏi tiết niệu ứng dụng công nghệ cao không phẫu thuật tại địa chỉ 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo mong muốn đưa thông tin một cách rộng rãi đến khách hàng về những tiến bộ trong công nghệ trị sỏi mới nhất hiện nay, giúp khách hàng chủ động tán sạch sỏi nhanh chóng ngay khi mới phát hiện, không cần trì hoãn để theo các phương pháp kém hiệu quả khác chỉ vì sợ mổ. Đặc biệt, chi phí để điều trị bằng công nghệ này rất phải chăng nên có giá trị thiết thực với đại đa số người bệnh.
Chủ trì chuyên môn tại hội thảo lần này là BSCKII Phạm Huy Huyên - “bàn tay vàng” trong lĩnh vực tiết niệu. BS Huyên khẳng định, Bệnh viện Thu Cúc đã làm chủ tất cả các kỹ thuật công nghệ cao để điều trị mọi loại sỏi tiết niệu ở mọi kích thước một cách nhanh chóng và ít xâm lấn nhất, trong đó có phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, hoàn toàn không cần mổ.
Để giảm thiểu chi phí cho người bệnh, lần này Bệnh viện Thu Cúc tài trợ hàng ngàn ca tán sỏi ngoài cơ thể với ưu đãi giảm 50% và tán sỏi qua da, tán sỏi ngược dòng với ưu đãi 30%. Giá niêm yết tại Bệnh viện Thu Cúc là 4,5 triệu đồng/ 1 lần tiền công tán sỏi ngoài cơ thể, ưu đãi 50% chỉ còn 2,25 triệu đồng.
Bên cạnh những ưu đãi về dịch vụ, Hội Thảo “Đột phá công nghệ trị sỏi tiết niệu” còn mang đến những phần quà hấp dẫn cho 100% khách tham dự đăng ký trước được siêu âm miễn phí; bốc thăm trúng quà với trị giá cao nhất là 3 suất tán sỏi miễn phí, 5 gói khám tổng quát miễn phí và hàng trăm Voucher khám miễn phí khác.
Ông Nguyễn Hữu Thắng (SN 1958, ở Vĩnh Phúc) đã khám và tán sỏi tại bệnh viện Thu Cúc cho biết: “Tôi đã có sỏi thận gần 5 năm nay rồi, được biết đến bệnh viện Thu Cúc có công nghệ tán sỏi hiện đại nên tôi qua thăm khám.Tán cái này là không cần mổ, cũng không đau, mới bắt đầu tán thì cảm thấy hơi tức ở vị trí tán một chút thôi, khi tán xong thì tôi không thấy khó chịu gì cả. Tôi rất phấn khởi, yên tâm, tin tưởng tay nghề của bác sĩ ở đây”- Ông Thắng chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Linh (SN 1978, ở Bắc Giang) đã tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện Thu Cúc cho biết: “Mình bị sỏi thận cũng lâu lắm rồi, cũng lo lắng, giờ biết đến phương pháp này, không phải mổ, mà tán xong được về luôn thì chẳng còn gì bằng. Tán xong cũng dễ chịu, tôi đi xe về Bắc Giang luôn.”- Chị Linh phấn khởi nói.
Anh Hoàng Đình Mạnh (SN 1994, ở Bắc Ninh) và Phan Văn Sơn (SN 1978, Mỹ Đình, HN) đã tán sỏi niệu quản ở bệnh viện Thu Cúc bằng phương pháp không cần mổ đều có chung chia sẻ về phương pháp này: “Nói chung là nhẹ nhàng, lúc tán chỉ có cảm giác như kiến cắn ở trên da thôi, không đau, tán xong rất dễ chịu. Bệnh viện thì rất là chu đáo và thủ tục nhanh gọn”- Anh Mạnh cho biết.
Bệnh nhân hài lòng với kết quả từ phương pháp điều trị này.
Hiện Việt Nam có tỷ lệ người mắc sỏi tiết niệu cao trên thế giới. Tuy nhiên, việc ứng dụng tiến bộ y học hiện đại trong căn bệnh này đối với đại chúng lại ở mức thấp, dẫn đến những hệ quả rất đáng tiếc như thương tật cho cơ thể, thiệt hại về kinh tế.
Tại những nước phát triển, người dân đã chủ động điều trị sỏi ngay khi mới phát hiện bằng phương pháp tán sỏi không phẫu thuật, chỉ sau 30 phút mà không có bất kỳ can thiệp gây đau đớn nào đã loại bỏ được mối nguy cho sức khỏe. Chính vì vậy, tỷ lệ phải mổ mở lấy sỏi khi có biến chứng chỉ chiếm từ 5 – 10%. Ngược lại, ở Việt Nam, con số này lên tới 50 – 70%.
Một ca mổ mở điều trị biến chứng của sỏi ước tính tốn hàng chục triệu cùng với những hệ lụy khó lường với sức khỏe. Chưa kể những chi phí khác mà bệnh nhân phải trả khi tìm đến các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng.
Sỏi tiết niệu gây cản trở lưu thông của đường bài xuất nước tiểu gây ứ trệ đường niệu phía trên dẫn đến giãn đài bể thận, sau đó ứ nước tăng dần nên làm căng giãn và chèn ép nhu mô thận dẫn đến tình trạng suy giảm dần chức năng thận và mất hoàn toàn chức năng thận nếu không được xử trí kịp thời.
- Sỏi gây nhiễm khuẩn hệ tiết niệu: như viêm bể thận thận, viêm khe thận. Tình trạng nhiễm trùng kết hợp với ứ niệu gây thận ứ mủ, hoặc hư mủ thận. Nặng hơn có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết.
- Sỏi gây suy thận: thường gặp trong trường hợp sỏi cả hai bên hệ tiết niệu hoặc sỏi trên thận đơn độc, đây là biến chứng nặng nề. Có thể gặp suy thận cấp hoặc suy thận mãn và các mức độ suy thận nặng nhẹ khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm của sỏi.
- Sỏi gây ra viêm loét và xơ hoá tại vị trí sỏi, đây là nguyên nhân gây chít hẹp đường niệu sau khi đã phẫu thuật lấy sỏi./.
Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).
Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.
Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.
Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.
Tuyến Đại lộ Độc Lập nối từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến dạ cầu vượt Sóng Thần nhiều năm nay chìm trong cảnh hỗn loạn khi xe container, xe tải dừng đỗ tràn lan dù đã có biển cấm. Làn trong bị chiếm dụng, xe máy buộc phải len vào làn xe lớn, tạo nên “điểm nóng” tai nạn dai dẳng.