Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của hội nhóm truyền giáo Phục Hưng

Phóng viên - 01/06/2021 | 12:13 (GTM + 7)

Tại buổi làm việc với TP.HCM sáng 01/6, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề xuất UBND TP.HCM tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại TP.HCM sáng 1/6

Tại cuộc họp, ông Vũ Chiến Thắng - thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho biết cần xác định rõ ràng "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" là một điểm nhóm hoạt động chứ không phải hội thánh. Điểm nhóm này đăng ký hoạt động cấp phường, chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo. Như vậy người đứng đầu của hội này không thể gọi là mục sư. Tuy nhiên hoạt động của điểm nhóm này đã được đăng ký hoạt động đúng quy định. 

Ông Vũ Chiến Thắng đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm này để điều tra vụ án. Tùy vào kết quả điều tra có đề xuất xử lý cao hơn, có thể rút giấy phép hoạt động hoặc xóa hoạt động của điểm nhóm này.

Triển khai gói hỗ trợ thứ hai

Ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của thành phố. Tuy nhiên, dự đoán trong thời gian tới vẫn sẽ có một số ca nhiễm mới rải rác trong cộng đồng. Thành phố đang lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn, trước mắt tập trung vào tất cả các đơn vị bầu cử, các tổ công tác bầu cử tại các quận huyện. 

Thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ phường Thạnh Lộc và 14 phường của quận Gò Vấp. Sắp tới sẽ tiến hành lấy mẫu cho công nhân tại các khu công nghệ cao, ước tính khoảng 280 nghìn công nhân và 3 nghìn chuyên gia.

Cũng theo ông Phong, về vấn đề vaccine, hiện trên toàn thành phố có 7.2 triệu người trên 18 tuổi. Theo như Nghị quyết 21 thì chỉ có thể tiêm chủng cho khoảng 1.6 triệu. Hiện đang mất cân đối giữa cung – cầu vaccine do nhu cầu lớn. TP.HCM kiến nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ: Bộ Y Tế quyết định nhập vaccine, còn nguồn và phương thức thanh toán để thành chủ động lo. Ông Phong nhấn mạnh rằng, chỉ 5K thôi chưa đủ, vẫn cần có thêm vaccine để ngăn ngừa dịch.

Ngoài ra, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho một số đối tượng như: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; người lao động mất việc; các lĩnh vực dịch vụ bị tác động mạnh bởi dịch. Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc này một mặt để người dân an tâm phòng chống dịch, mặt khác để duy trì tốc độ tăng trưởng, hạn chế tối đa những tác động xấu, duy trì an sinh xã hội.

Cơ quan chức năng phong tỏa hẻm Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, lối vào nơi sinh hoạt của Hội tháng Truyền giáo Phục hưng, rạng sáng 27/5. Ảnh: Đình Văn

Bộ Y Tế ủng hộ phương án mua vaccine của TP.HCM

Phát biểu tại cuộc họp, bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long nhận xét, chúng ta đã bị chậm mất 4 – 5 chu kỳ lây lan của dịch. Tới đây có thể xuất hiện thêm một số ổ dịch không rõ nguồn gốc, nhất là tại các khu cách ly. Do đó, ông Nguyễn Thanh Long đề nghị TP.HCM cần căng mình đối phó, làm nghiêm các biện pháp giãn cách.Ông Long cũng dành lời khen khi Tp.HCM đã sáng suốt khi chủ động thực hiện giãn cách xã hội sau khi nhận thấy nguy cơ lớn từ chuỗi lây lan nhóm truyền thánh Phục Hưng. 

Hiện Bộ Y Tế đã có hướng dẫn về các nguy cơ, biện pháp kế thừa, cụ thể hóa chỉ thị 15, 16. Bộ Y Tế đề nghị TP.HCM thời gian tới kiểm soát dịch mạnh hơn với một số nơi ngoài quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc. 

Liên quan tới nguy cơ lây nhiễm tại các khu công nghiệp, công xưởng, Bộ Y Tế khuyến khích việc cách ly tập trung tại khu sản xuất để đảm bảo an toàn; cần xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh trong các khu này để rà soát nhanh hơn. Đơn vị nào không đảm bảo được tiêu chí an toàn thì phải lập tức dừng sản xuất. 

Bộ Y Tế cũng đề nghị các cơ sở y tế phải thực hiện xét nghiệm 100% với các trường hợp sốt, ho, khó thở; sẽ xử lý vi phạm nếu các cơ sở để bỏ lọt ca nhiễm. Thời gian tới, Bộ sẽ thí điểm áp dụng giao cho các cơ sở y tế tư nhân, nhà thuốc, khu sản xuất… tiến hành sàng lọc đối với người có triệu chứng.

Về việc điều trị các ca nhiễm trên địa bàn, đại diện Bộ Y Tế cho biết hiện bệnh viện Chợ Rẫy có thể đáp ứng được 200 giường Hồi sức tích cực (ICU), trong đó có 50 giường cho các bệnh nhân nặng và rất nặng.  Bộ cũng kêu gọi huy động tổng lực lực lượng nhân viên y tế, các trường đại học và bệnh viện trên địa bàn tham gia vào công tác phòng chống dịch.

Về vấn đề vaccine, Bộ  Y Tế ủng hộ phương án của TP.HCM, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thành phố khẩn trương đàm phán mua vaccine.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi họp

Phó Thủ tướng: Cần truy vết quyết liệt, không để mất kiểm soát tình hình

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết cần truy vết quyết liệt đến cùng, dập tắt ngay các ổ dịch đang "nóng" trên địa bàn TP.HCM, không để dịch bệnh lây lan, mất kiểm soát tình hình. Bởi nếu tiếp tục lơ là, mất cảnh giác thì hậu quả sẽ khó lường. Phải kiểm tra, đánh giá lại công tác phòng chống dịch.

Về chuỗi lây nhiễm liên quan tới nhóm truyền giáo Phục Hưng, Phó Thủ tướng cho biết, Nhà nước không cấm đoán sinh hoạt tôn giáo, nhưng sinh hoạt phải theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng kêu gọi tôn giáo, tín đồ tín hữu chung tay cùng chung sức trong phòng chống dịch bệnh.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, cần kiểm tra thường xuyên khu vực làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ... Cần có cơ chế để Tp.HCM thí điểm vận động chủ doanh nghiệp bỏ chi phí tiêm vaccine cho công nhân và người lao động.

Cần chuẩn bị tốt các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến. Đảm bảo kế hoạch cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân nếu bị cách ly, cô lập trong 6 tháng. 

Phó Thủ tướng đánh giá việc TP.HCM xét nghiệm diện rộng là cần thiết nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo nguồn lực


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //