Ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ: 58 người thương vong do TNGT
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 58 người thương vong, trong đó có 27 người tử vong và 31 người bị thương.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hiện nay, chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khóa “mua pháo nổ” sẽ có hàng trăm kết quả mời chào mua bán pháo được tìm thấy. Trên nền tảng như Facebook có hàng loạt hội nhóm đăng tải mua bán pháo nổ hết sức nhộn nhịp.
PV VOV Giao thông thử tham gia vào nhóm “PHÁO HOA TẾT” với gần 26.000 thành viên tham gia; hằng ngày, các thành viên trong nhóm đăng tải nhiều bài viết mua bán pháo nổ với đủ loại. Chúng tôi thử gọi vào 1 số điện thoại trong nhóm này để hỏi mua thì đầu dây bên kia, giọng 1 nam thanh niên bắt máy.
Người này khẳng định, pháo của anh bán là của bộ Quốc phòng sản xuất, với đủ loại và cam kết ship tận nơi: “Ví dụ 1 là em gửi xe, 2 là em ship tận nơi cho. Hàng mình có giấy tờ nhưng hàng mình là hàng dễ cháy nổ nên vận chuyển dễ bị thu hàng”.
Phóng viên tiếp tục gọi vào 1 số điện thoại của 1 người rao bán trong nhóm “Pháo hoa không cần đặt cọc”, 1 phụ nữ bắt máy và giới thiệu bên shop của chị bán đủ loại, từ pháo cánh bướm, pháo trứng và pháo hoa của Bộ Quốc phòng.
Chị khẳng định, pháo này không cần giấy tờ và cũng không sợ bị phạt khi sử dụng: “Cái pháo này không bị phạt, còn có 1 loại pháo là pháo nổ nữa. Giá sẽ là 10.000 1 con, mua 30 đến 40 con sẽ bao ship. Pháo này có 10.000 1 con có bắt đầu mà”.
Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, thời gian gần đây đang tình trạng buôn lậu, mua bán pháo nổ trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Mới nhất, ngày 22/12, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữa nhiều đối tượng, thu giữ 200kg pháo nổ trái phép.
Trước đó, Công an TP. Thủ Dầu Một cũng bắt 1 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ hơn 280kg pháo nổ. Tại địa bàn tỉnh Long An, các đơn vị thuộc Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh này cũng vừa bắt quả tang 2 đối tượng điều khiển ô tô vận chuyển hơn 560kg pháo hoa nổ nhập lậu từ biên giới Long An về TP.HCM tiêu thụ.
Trong tháng 12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng đề điều tra về hàng vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ: “Theo tôi phải mạnh tay xử lý triệt để tình trạng này, đặc biệt là trong thời điểm mà tết nguyên đán đang đến cận kề để chúng ta tránh những cái vụ việc, những cái tai nạn đau lòng xảy ra.
Theo Công an TP.HCM, quy luật thì thời điểm những tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, các loại đối tượng sẽ gia tăng hoạt động phạm tội, những diễn biến phức tạp liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép sẽ có chiều hướng gia tăng.
Thượng tá Nguyễn Thăng Long (Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP đã mở cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, Công an thành phố đã tăng cường phối hợp các lực lượng kiểm tra việc mua bán pháo hoa của các cơ sở kinh doanh đã được cấp phép. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian, hàng giả; tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, triệt phá những đường dây sản xuất, kinh doanh pháo hoa nhập lậu, pháo hoa nhái/giả sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng.
“Công an thành phố đã triển khai kế hoạch cao điểm về tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, cũng như những cái liên quan đến pháo nổ để tăng cường xử lý trong thời gian trước, trong và sau tết. Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết”, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết.
Ngoài việc mua bán pháo nổ tràn lan trên mạng xã hội, 1 hành vi cực kỳ nguy hiểm đang tồn tại là các đối tượng tự lên mạng xã hội để tìm hiểu và mua các nguyên liệu về để tự chế và sản xuất pháo nổ để bán kiếm lời. Thực tế thời gian qua, đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm, để lại hậu quả nặng nề từ việc tự chế pháo nổ. Chỉ trong vòng một tháng, các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy và Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận gần chục trường hợp đa chấn thương nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ tự chế. Nạn nhân chủ yếu là thanh thiếu niên, độ tuổi trung bình 12-16 tuổi.
Theo các bác sỹ, các tai nạn do pháo nổ thường để lại những vết thương điểm sâu, cháy xém toàn thân. Đặc biệt, các vùng tiếp xúc gần với vụ nổ, như bàn tay, thường bị dập nát nghiêm trọng
Có thể thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra, để niềm vui ngày Tết thật sự được trọn vẹn: “Các cơ quan tổ chức cá nhân tuyệt đối không được mua bán các sản phẩm không do Bộ Quốc phòng sản xuất. Cũng như là khi mà mua cần đến các cửa hàng, đại lý được ủy quyền có giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đối với người dân thì Công an thành phố khuyến cao là chỉ nên mua đủ dùng, hạn chế việc tích trữ. Đồng thời trong quá trình bảo quản thì chú ý để nơi khô ráo, thoáng mát và quá trình sử dụng thì đề nghị tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất”.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 58 người thương vong, trong đó có 27 người tử vong và 31 người bị thương.
Như VOV giao thông đã đưa tin, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển cả quốc tế và quốc nội tăng trưởng ổn định, dự kiến tăng khoảng 5-7% so với ngày thường.
Chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần, chợ hoa Hàng Lược mang phong vị đặc biệt, là nét văn hóa truyền thống và là nơi tái hiện lại những ký ức tươi đẹp của hàng chục nghìn người dân Thủ đô Hà Nội. Trải qua thăng trầm lịch sử, chợ hoạ có tuổi đời hơn trăm năm đổi thay như thế nào?
Những ngày giáp Tết, nhiều tiểu thương bán đào, quất phải gồng mình chống chọi với cái lạnh, thức trắng đêm trông cây trong những chiếc lều được dựng tạm trên ngay trên vỉa hè.
Khi thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa dần đến, Kênh VOV Giao thông mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình đặc biệt “Gieo niềm tin - Gặt hạnh phúc” từ 18h00 đêm 29 Tết (28/01/2025) đến 00h10 rạng sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ (29/01/2025).
Hiện nay, trong chuỗi vận tải (logistic), các doanh nghiệp Việt chiếm tỷ lệ còn khiêm tốn, một số lĩnh vực vận tải như vận tải biển chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ thị phần.
Sau hơn 1 tháng triển khai quyết liệt, quá trình Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng Vành đai 2 TPHCM đã có nhiều tín hiệu tích cực.