Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đã xói được 31/36m cọc, nỗ lực cứu hộ bé trai 10 tuổi trong đêm nay

Kim Loan - 02/01/2023 | 20:15 (GTM + 7)

Lực lượng cứu hộ đang liên tục khoan nhồi và khoan guồng xoắn để phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất xung quanh cọc nhằm cẩu cọc lên cứu nạn nhân. Hiện đã tiến hành xói cọc được 31/36m, nỗ lực phá vỡ 5m đất cứng cuối cùng để hoàn tất cứu hộ bé trai 10 tuổi trong đêm nay.

Mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc làm mềm đất đá để xói cọc. Đây là phương án ưu tiên nhằm đưa cọc bê tông lên nhanh nhất.

Mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc làm mềm đất đá để xói cọc. Đây là phương án ưu tiên nhằm đưa cọc bê tông lên nhanh nhất.

Phóng viên VOV Giao Thông tiếp tục ghi nhận tại hiện trường cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống cọc bê tông sâu hơn 35m. Hơn 350 người đang có mặt tại hiện trường công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tham gia thực hiện cứu hộ nạn nhân.

Lực lượng chức năng chuyên môn đã sử dụng mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc, với chiều sâu hiện tại là 2/3 chiều dài cọc. Đây là phương án ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá, kéo ống bê tông lên sẽ lập tức nội soi để dò tìm vị trí của em bé, tiếp đến là cắt ống để cứu hộ nạn nhân.

33
Lực lượng cứu hộ nỗ lực xuyên đêm để giải cứu bé trai 10 tuổi trước sáng ngày mai (2/1).

Lực lượng cứu hộ nỗ lực xuyên đêm để giải cứu bé trai 10 tuổi trước sáng ngày mai (2/1).

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 18h cùng ngày đã tiến hành xói cọc, được 31/36m dài của cọc. Trong đêm nay sẽ quyết tâm hạ 5m đất cứng cuối cùng, đồng thời, đưa cọc bê tông lên trước sáng ngày 2/1.

Trả lời về việc tiến độ bị chậm, ông Lê Hoàng Bảo cho biết, có nhiều ảnh hưởng về mặt địa chất, địa tầng, điều kiện về thiết bị phải điều động từ nơi xa đến do không chủ động được dẫn đến việc cứu hộ dài hơn dự kiến.

Mẹ và ông Ngoại bé trai 10 tuổi đang mong chờ “phép màu” đến với bé.

Mẹ và ông Ngoại bé trai 10 tuổi đang mong chờ “phép màu” đến với bé.

Không thể tiến hành song song hai biện pháp thăm dò và cứu hộ vì lực lượng đang ưu tiên cho cứu hộ để rút ngắn thời gian cứu cháu bé.

Không thể tiến hành song song hai biện pháp thăm dò và cứu hộ vì lực lượng đang ưu tiên cho cứu hộ để rút ngắn thời gian cứu cháu bé.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định: Bé trai rơi thẳng xuống ống sâu khả năng sẽ bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí. Lực lượng chuyên môn đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì công tác bơm ô-xy trong suốt quá trình cứu hộ.

Quân khu 9 đã cử lực lượng Công binh với thiết bị chuyên dụng như: máy nội soi, máy cưa cắt bê tông đến hiện trường để tham gia cứu hộ nạn nhân. Chỉ cần đưa được cọc bê tông lên mặt đất, lực lượng sẽ cho nội soi để dò tìm vị trí và cắt ống để cứu hộ nạn nhân nhanh chóng.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //