Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cúp Thống Nhất 2022 và vẻ đẹp của bóng đá

Chu Đức (Ảnh: Hải Bằng - Lê Tùng - Sport5) - 18/04/2022 | 15:06 (GTM + 7)

Với sự chuẩn bị thần tốc chỉ trong vòng 10 ngày, giải bóng đá tranh Cúp Thống Nhất 2022 do Kênh VOV Giao thông cùng các đối tác, đơn vị đồng hành tổ chức đã cống hiến cho khán giả những màn tranh tài kịch tính.

Nhà báo Trang Công Tiến, Trưởng ban tổ chức Cúp Thống Nhất 2022 chia sẻ tại lễ khai mạc, mong muốn được chứng kiến những pha bóng hay, những tình huống đẹp, thắp lên tình gắn kết, giao lưu học hỏi giữa các đội bóng.

Nhà báo Trang Công Tiến, Trưởng ban tổ chức Cúp Thống Nhất 2022 chia sẻ tại lễ khai mạc, mong muốn được chứng kiến những pha bóng hay, những tình huống đẹp, thắp lên tình gắn kết, giao lưu học hỏi giữa các đội bóng.

Sự kiện diễn ra trên sân vận động Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội vào sáng 17/4/2022, với sự tham gia của 4 đội bóng khối báo chí và cơ quan doanh nghiệp, gồm: FC VOV Giao thông; FC Press+, FC Ảnh Báo chí và FC Công an Tân Triều.

Chứng kiến lễ khai mạc có Nhà báo Trang Công Tiến, Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Trưởng Ban tổ chức; Nhà báo Vũ Kiều Minh, Tổng thư ký báo Nông thôn ngày nay.

Đại diện các nhà tài trợ gồm Ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Geleximco; ông Lê Minh Đức, đại diện thương hiệu Sói Green; Ông Hoàng Tiến, đại diện thương hiệu NatuFood; ông Hoàng Cường, đại diện thương hiệu aobongda442.

Về phía chính quyền địa phương, có sự tham gia và cổ vũ của ông Đặng Ngọc Quyền, Chủ tịch UBND xã Tân Triều; Đồng chí Vũ Anh Dũng, trưởng Công an xã Tân Triều; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Xá; bà Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường mầm non Yên Xá… cùng khoảng 200 cổ động viên đến cổ động cho 4 đội bóng.

4 đội bóng tham dự Cúp Thống Nhất 2022 gồm FC VOV Giao thông, Công an Tân Triều, FC Ảnh báo chí và FC Press+.

4 đội bóng tham dự Cúp Thống Nhất 2022 gồm FC VOV Giao thông, Công an Tân Triều, FC Ảnh báo chí và FC Press+.

Đúng như Nhà báo Trang Công Tiến đã nói, “giải diễn ra với hy vọng được chứng kiến những pha bóng hay, những cử chỉ đẹp, nâng cao tinh thần đoàn kết và đồng cảm lẫn nhau, hướng tới hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động”, cúp bóng đá Thống Nhất kịch tính ngay từ khâu bốc thăm chia cặp.

Đội bóng tổ chức giải FC VOV Giao thông chạm trán đội chủ nhà Công an Tân Triều; ở cặp đấu còn lại, hai đội bóng nổi tiếng của làng báo FC Press+ và Ảnh báo chí tranh vé vào chung kết.

Vòng bán kết gay cấn

Ở trận bán kết 1, với khả năng gắn kết cao cùng lối chơi kinh nghiệm, già giơ, Công an Tân Triều sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 8 với pha sút phạt cực mạnh từ ngoài vòng cấm của tiền vệ mang áo số 17 Tiến Thành.

Dù rất nỗ lực vùng lên tấn công mạnh mẽ, VOV Giao thông không thể tìm bàn gỡ trong hiệp đầu tiên. Phải sau giờ nghỉ, với một loạt thay đổi nhân sự tại hàng tiền vệ và tiền đạo, những pha lên bóng của đội bóng áo xanh mới trở nên sắc sảo hơn.

Nhà báo Dương Thanh Liêm (áo trắng) đầu quân cho FC Công an Tân Triều

Nhà báo Dương Thanh Liêm (áo trắng) đầu quân cho FC Công an Tân Triều

Phút 42, Ngọc Bảo, tiền đạo trẻ nhất VOV Giao thông chớp thời cơ đệm bóng trong vòng cấm sau cú sút rất căng của đồng đội, cân bằng tỉ số 1-1.

Từ đây, thế trận trở nên hấp dẫn hơn hẳn với những màn đôi công từ cả hai phía. Dù vậy, sự xuất sắc của các thủ môn đã đưa trận đấu về những lượt sút luân lưu cân não, mà ở đó, chính những người gác đền sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Sự xuất sắc của thủ thành Xuân Hào khi đẩy được tới 2 cú sút của đội bạn đã đưa VOV Giao thông (thắng luân lưu 4-3) vào chung kết sau hai hiệp thi đấu thực sự vất vả trước đối thủ được cho là mạnh nhất giải.

Các cầu thủ VOV Giao thông ăn mừng loạt penalty cân não trước FC Công an Tân Triều.

Các cầu thủ VOV Giao thông ăn mừng loạt penalty cân não trước FC Công an Tân Triều.

Nhà báo Xuân Hào (áo đỏ), đội trưởng FC VOV Giao thông chặn được 2 cú sút luân lưu, đưa đội nhà vào chung kết.

Nhà báo Xuân Hào (áo đỏ), đội trưởng FC VOV Giao thông chặn được 2 cú sút luân lưu, đưa đội nhà vào chung kết.

Đối thủ của họ là FC Press+, đội đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FC Ảnh Báo chí. Trái với màu áo hồng nổi bật và đậm cá tính, FC Press+ thi đấu điềm tĩnh, khoa học, chặt chẽ. Và chính họ là nét chấm phá bất ngờ cho giải đấu.

Nhà báo Phạm Ngọc Thành trong màu áo xanh của FC Ảnh báo chí đụng độ FC Press+ trong trận bán kết 2.

Nhà báo Phạm Ngọc Thành trong màu áo xanh của FC Ảnh báo chí đụng độ FC Press+ trong trận bán kết 2.

FC Press+ trong màu áo hồng thi đấu rất điềm tĩnh, chắc chắn và khoa học.

FC Press+ trong màu áo hồng thi đấu rất điềm tĩnh, chắc chắn và khoa học.

Trận chung kết nghẹt thở

Sau khi được nghỉ khoảng 10 phút, các cầu thủ tiếp tục bước vào các trận đấu tranh cúp vô địch và huy chương đồng.

Ở trận tranh giải ba, đúng như dự đoán, Công an Tân Triều, với lực lượng hùng hậu hơn, đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước FC Ảnh báo chí, đội sau đó giành giải Phong cách với lối chơi hòa nhã, fairplay.

Tất cả sự chú ý của hàng trăm cổ động viên đổ dồn vào sân trung tâm, nơi trận chung kết diễn ra giữa VOV Giao thông và FC Press+.

Hưng phấn sau trận bán kết kịch tính, VOV Giao thông tổ chức gây sức ép tầm cao lên đối thủ ngay từ khi trọng tài nổi hiệu còi khai cuộc. Nhưng FC Press+ tỏ ra rất bình tĩnh giảm nhịp độ trận đấu, họ cũng tổ chức thoát pressing với một hàng thủ có thể hình, kỹ thuật rất tốt.

Phút 15, tiền đạo mang áo số 10 Thịnh “Messi” thoát xuống trong một tình huống phản công thần tốc. Anh nhẹ nhàng thực hiện kỹ thuật rất khó với tốc độ cao, sục bóng qua người thủ thành Xuân Hào, mở tỉ số trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ VOV Giao thông.

Thịnh 'Messi', đội trưởng FC Press+ thi đấu nổi bật và có bàn mở tỉ số trong trận chung kết với VOV Giao thông.

Thịnh 'Messi', đội trưởng FC Press+ thi đấu nổi bật và có bàn mở tỉ số trong trận chung kết với VOV Giao thông.

Lần thứ hai liên tiếp trong giải đấu, người giao thông lâm vào cảnh bị dẫn trước. Một lần nữa, nghịch cảnh lại thử thách đội bóng này.Phút 38, FC Press+ suýt có bàn thắng nâng tỉ số, nhưng cột dọc đã cứu thua cho VOV Giao thông. Sau màn chết hụt này, VOV Giao thông điều chỉnh chiến thuật theo bài cũ: rút hậu vệ, tăng cường hàng công. Đến phút 45, tiền vệ Thành Tín trong một pha băng cắt xuất sắc đã kịp đặt lòng chân trái cân bằng tỉ số 1-1.

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ áo xanh tràn lên tấn công, nhằm kết thúc trận đấu trong giờ thi đấu chính thức. Gần cuối trận, may mắn đã đứng về phía FC Press+ khi cú sút của trung vệ Huy Nguyên bên phía VOV Giao thông tìm đúng xà ngang khung thành.

Hai đội bất phân thắng bại và bước vào loạt luân lưu may rủi. Thủ thành Xuân Hào vẫn giữ vững phong độ xuất sắc với 2 pha cản phá penalty thành công. Tuy nhiên, thủ môn Đình Thành bên phía FC Press+ còn xuất thần hơn, khi chụp được tới 3 cú sút.

Trong khi nhà báo Xuân Hào tiếp tục thể hiện xuất sắc trên chấm luân lưu ở trận chung kết, cản phá được 2 cú sút, thì thủ môn Đình Thành bên phía FC Press+ cũng có một ngày xuất thần khi chặn được 3 cú đá

Trong khi nhà báo Xuân Hào tiếp tục thể hiện xuất sắc trên chấm luân lưu ở trận chung kết, cản phá được 2 cú sút, thì thủ môn Đình Thành bên phía FC Press+ cũng có một ngày xuất thần khi chặn được 3 cú đá

Chung cuộc, FC Press+ vượt qua VOV Giao thông với tỉ số 3-1 trên chấm luân lưu, trở thành nhà vô địch đầu tiên của Cúp Thống Nhất. Không ngạc nhiên khi thủ môn Đình Thành được đồng đội và các cổ động viên cồng kênh như người hùng.

Một trận chung kết mà cả người thắng, người thua đều làm tốt nhất những gì có thể, và hài lòng với kết quả.

Anh trở thành 'người hùng' đưa FC Press+ trở thành nhà vô địch đầu tiên của Cúp Thống nhất 2022

Anh trở thành 'người hùng' đưa FC Press+ trở thành nhà vô địch đầu tiên của Cúp Thống nhất 2022

VOV GIao thông và FC Press+ thể hiện tinh thần thân ái, fairplay sau loạt luân lưu đầy cân não.

VOV GIao thông và FC Press+ thể hiện tinh thần thân ái, fairplay sau loạt luân lưu đầy cân não.

Vĩ thanh

Gala trao giải được ban tổ chức sắp xếp tại một nhà hàng ấm cúng. Ở đó, mọi sự kịch tính, ganh đua đã được bỏ lại phía sau.

Từ cầu thủ đến huấn luyện viên, ban tổ chức, trọng tài và cổ động viên như hòa vào làm một. Họ cùng ngồi ôn lại những nỗ lực, lòng quả cảm trên sân bóng, những tiếng trống giục giã cổ động cháy hết mình ngoài đường biên, lấy đó làm câu chuyện để làm quen, giao lưu, tăng tính gắn kết, thân ái.

Vượt lên trên sự thắng thua, Cúp Thống Nhất mùa xuân 2022 đã trở thành một sân chơi ý nghĩa, tích cực của những người làm báo, những người bạn đồng nghiệp, sau một mùa dịch bệnh đầy biến động. Vẻ đẹp của bóng đá, của tinh thần thể thao thực sự đã góp phần đẩy lùi những khó khăn, vất vả, và khơi dậy nên sự hứng khởi, tinh thần lao động, làm việc và rèn luyện thể chất trong điều kiện “bình thường mới”.

Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những mùa giải tiếp theo, với nhiều thành công và kỳ vọng hơn nữa./.

FC Press+ với màu áo nổi bật đoạt chức vô địch đầy kịch tính và xứng đáng.

FC Press+ với màu áo nổi bật đoạt chức vô địch đầy kịch tính và xứng đáng.

FC VOV Giao thông nhận huy chương bạc Cúp Thống Nhất 2022.

FC VOV Giao thông nhận huy chương bạc Cúp Thống Nhất 2022.

FC Công an Tân Triều nhận huy chương đồng và để lại ấn tượng mạnh về chuyên môn tại giải đấu.

FC Công an Tân Triều nhận huy chương đồng và để lại ấn tượng mạnh về chuyên môn tại giải đấu.

FC Ảnh báo chí nhận giải phong cách với lối chơi hòa nhã, rất fairplay.

FC Ảnh báo chí nhận giải phong cách với lối chơi hòa nhã, rất fairplay.

4 đội bóng nhận giải thưởng lưu niệm từ ban tổ chức.

4 đội bóng nhận giải thưởng lưu niệm từ ban tổ chức.

Nhà báo Kỳ Anh (FC Ảnh báo chí) nhận giải cống hiến cho cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự giải đấu.

Nhà báo Kỳ Anh (FC Ảnh báo chí) nhận giải cống hiến cho cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự giải đấu.

Luật sư Diệp Năng Bình, người bạn thân thiết với làng báo, tặng quà động viên cho 4 đội bóng tham dự Cúp Thống Nhất 2022.

Luật sư Diệp Năng Bình, người bạn thân thiết với làng báo, tặng quà động viên cho 4 đội bóng tham dự Cúp Thống Nhất 2022.

Nhà báo Lê Hiếu, trưởng ban media báo Dân Việt tặng giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất cho Lê Đình Thành (FC Press+).

Nhà báo Lê Hiếu, trưởng ban media báo Dân Việt tặng giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất cho Lê Đình Thành (FC Press+).

Nhà báo Trang Công Tiến, trưởng ban tổ chức giải, trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Bá Thăng (FC VOV Giao thông).

Nhà báo Trang Công Tiến, trưởng ban tổ chức giải, trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Bá Thăng (FC VOV Giao thông).

Nhà báo Trang Công Tiến, Trưởng ban tổ chức, tặng hoa cảm ơn ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Geleximco - đại diện các nhà tài trợ cho giải đấu tranh cúp Thống Nhất 2022

Nhà báo Trang Công Tiến, Trưởng ban tổ chức, tặng hoa cảm ơn ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Geleximco - đại diện các nhà tài trợ cho giải đấu tranh cúp Thống Nhất 2022

Giải bóng đá Cúp Thống nhất 2022 đã kết thúc với những ký ức và kỷ niệm đẹp trong lòng cầu thủ và các cổ động viên.

Giải bóng đá Cúp Thống nhất 2022 đã kết thúc với những ký ức và kỷ niệm đẹp trong lòng cầu thủ và các cổ động viên.

KẾT QUẢ CÚP THỐNG NHẤT 2022:

Bán kết 1: VOV Giao thông 1-1 Công an Tân Triều (Penalty: 4-3)

Bán kết 2: FC Press+ 1-0 FC Ảnh báo chí

Tranh huy chương đồng: Công an Tân Triều 2-1 FC Ảnh báo chí

Chung kết: VOV Giao thông 1-1 FC Press+ (Penalty 1-3)

CÁC GIẢI THƯỞNG:

Vô địch: FC Press+

Á quân: FC VOV Giao thông

Hạng ba: FC Công an Tân Triều

Giải phong cách: FC Ảnh báo chí

Giải cống hiến (cầu thủ lớn tuổi nhất): Nhà báo Kỳ Anh (FC Ảnh báo chí)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Bá Thăng (FC VOV Giao thông)

Thủ môn xuất sắc nhất: Đình Thành (FC Press+)

Vua phá lưới: Tiến Thành (Công an Tân Triều)



Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //