Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cây xanh trong trường học: Làm sao để đảm bảo an toàn?

Phóng viên - 19/06/2020 | 18:23 (GTM + 7)

Nhiều người cho rằng, cần chặt hạ các cây cổ thụ trong sân trường, với tinh thần “giết nhầm còn hơn bỏ sót” để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Sau một số sự việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến cây đổ, gãy ở trường học, không ít phụ huynh học sinh tại Hà Nội tỏ ra lo lắng, bất an. Nhiều người cho rằng, cần chặt hạ các cây cổ thụ trong sân trường, với tinh thần “giết nhầm còn hơn bỏ sót” để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phóng viên VOV Giao thông có buổi trao đổi với Chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường, thuộc Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam về vấn đề này.

PV: Ông có chia sẻ gì trước ý kiến của một số bậc phụ huynh về việc cần cân nhắc chặt bỏ hết các cây cổ thụ trong trường học để đảm bảo an toàn cho các em học sinh?

Ông Lê Huy Cường:  Thực tế trong các trường học, việc trồng cây xanh rất cần thiết. Cây xanh sinh trưởng thì không có lỗi, chính con người có lỗi trong câu chuyện này. Lỗi thứ nhất, không chọn cây phù hợp. Lỗi thứ hai, không chăm sóc, không trồng cây đúng cách.

Với cây phượng thì tuổi thọ rất thấp. Chỉ khoảng 40 năm là mục thân, mục gốc,cành. Thậm chí không cần gió mà cây cũng có thể tự đổ. Ở Hà Nội cũng đã xảy ra nhiều vụ việc như vậy.

PV: Vậy việc trồng và chăm sóc cây xanh trong các trường học tại Hà Nội hiện nay cần chú ý những vấn đề gì, thưa ông?

Ông Lê Huy Cường: Những cây đó nên có sự chăm sóc cẩn thận. Ví dụ đến độ tuổi nhất định thì thay thế bằng cây khác, hoặc tỉa bớt cành, tỉa ngọn tán. Tốt nhất là những cây phượng lớn tuổi nên chặt đi, thay bằng cây phượng nhỏ đường kính chỉ 10-15cm, nó vẫn sẽ ra hoa.

Nhưng lưu ý không trồng nhiều mà chọn những địa điểm trong những góc sân, nơi trẻ em không chạy nhảy hay vào đó. Ở giữa sân trường thì chọn các loại cây khác che bóng mát tốt hơn.

Thứ hai là có một số loại cây khác có thể thay thế được, như cây lim xẹt, cây muồng đen, đặc biệt nên trồng cây muỗm.Những cây này có thể sống lâu năm, nhưng để tạo bóng mát thì ít cũng phải chờ 20-30 năm.

Đối với tán cây, nếu thấy nguy hiểm thì ta phải tỉa bớt. Nếu tán cây cao quá thì hạ tán cho thấp đi, cây sẽ ít nguy cơ bị đổ, kết hợp với tỉa cành. Đừng bao gốc cây quá hẹp thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!

---

Mời các bạn nghe nội dung chi tiết, đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 19/6 tại đây:

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

// //