Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Diễn đàn được chỉ đạo trực tiếp bởi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Diễn đàn cũng thu hút khoảng 100 đoàn khách quốc tế đến từ các Bộ, ngành quốc tế, các Tổ chức quốc tế lớn ( như UN, IMF, ADB…), các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo,10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu và các tập đoàn lớn, các định chế tài chính quốc tế…Ngoài ra, Diễn đàn cũng thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Quy mô và thành phần tham dự của sự kiện đã phản ánh rõ nét tầm vóc quốc tế và sức hút chiến lược của Diễn đàn.
Tầm vóc quốc tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã khẳng định vai trò là một cơ chế chiến lược, khớp nối tầm nhìn quốc gia tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị với các xu thế phát triển toàn cầu, định hình một chương mới cho quá trình chuyển đổi kép của Việt Nam.
Với chủ đề trọng tâm "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Diễn đàn không chỉ là một sự kiện kinh tế đơn thuần mà còn là một nền tảng then chốt để cụ thể hóa tầm nhìn quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là những đột phá quan trọng hàng đầu để kiến tạo một tương lai bền vững và thịnh vượng. Thông qua đó, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 cũng góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trên trường quốc tế, khẳng định vai trò chủ động trong việc định hình các xu hướng phát triển toàn cầu.
Phát biểu khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, mô hình tăng trưởng thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố đã xác định 3 đột phá đóng vai trò vừa là cơ sở vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép, đó là đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm biết làm đã kiên trì xây dựng và nâng tầm diễn đàn kinh tế TP.HCM thành diễn đàn Kinh tế Mùa thu. “Đây là một cơ chế đối thoại thường niên quy tụ những người có tâm, có tầm, muốn làm, biết làm để hiến kế, đồng hành và gợi mở phương pháp giúp cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hiện thực hóa các tầm nhìn và mục tiêu phát triển của mình” – Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Chuyển đổi xanh – mệnh lệnh của thời đại trong kỷ nguyên số
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ rất tích cực của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đối với Việt Nam và TP.HCM trong việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển và phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là một xu thế tất yếu là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, của mỗi doanh nghiệp và của toàn thế giới chúng ta.
Thủ tướng nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đang hội tụ trong cùng một thế giới phẳng, nơi không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của riêng mình và của thế giới cũng như đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu của thế kỷ và nhân loại kể cả những nước giàu mạnh nhất. Do vậy, cần tăng cường sự đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương để cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu, thay vào đó cần tiếp tục đoàn kết, chung tay để xử lý các vấn đề, những thách thức mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh trong kỳ nguyên số. Mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp, làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là động lực, là nguồn lực, không đánh đổi tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
Quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số phải hướng tới mục tiêu đoàn kết quốc tế sâu rộng, bao trùm và giúp người dân ấm no hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn. Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong quá trình chuyển đổi xanh trong quỷ nguyên số.
“Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa, luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì môi trường hòa bình ổn định và tạo lập những điều kiện thuận lợi và vận động sự ủng hộ của các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển nhanh, bền vững, mang lại sự hùng cường, thịnh vượng cho mỗi quốc gia, mang lại sự ấm no hạnh phúc cho mỗi người dân trên toàn thế giới” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Định hình Chiến lược "Chuyển đổi kép"
Trong buổi sáng, sau phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Thành uỷ TPCM, phát biểu định hướng của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu chào mừng của lãnh đạo các nước là các tham luận qan trọng nhằm làm rõ chiến lược hành động của "chuyển đổi kép", với mục tiêu trọng tâm là lấy con người làm trung tâm trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đồng thời phân tích xu hướng công nghiệp mới, vai trò của AI, tự động hóa và công nghệ xanh trong việc nâng cao năng suất và tái cấu trúc chuỗi giá trị.
Phiên Toàn thể cũng đặt ra nhu cầu làm rõ triển vọng toàn cầu của mô hình kinh tế thông minh, chỉ ra những lợi ích cần nắm bắt và các rủi ro mà Việt Nam cần chuẩn bị, từ đó đề xuất cách thức xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh, minh bạch và bền vững cho đất nước.
Đi sâu vào những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh là ba phiên thảo luận song song với chuyên đề như: Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép; Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số”. Sau các phiên thảo luận buổi sáng, các đại biểu cấp cao cùng ăn trưa và làm việc với Lãnh đạo Chính phủ, thảo luận về chủ đề "Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh".
Đối thoại Chính sách Cấp cao: Cam kết và Hành động
Phiên đối thoại buổi chiều được xem là tâm điểm của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, nơi các cam kết chính sách được đưa ra và các định hướng chiến lược được thảo luận ở cấp cao nhất. Mở đầu bằng phần Đối thoại với các Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và củng cố chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ngay sau đó là sự kiện công bố Tuyên bố chung giữa Thành phố và WEF về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ gắn kết Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu mà còn đánh dấu một sáng kiến hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và WEF trong lĩnh vực chuyển đổi sản xuất thông minh tại các quốc gia đang phát triển.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là Phiên Đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo WEF với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, phiên đối thoại sẽ mang đến một không gian chính sách để định hình các bước đi chiến lược vĩ mô cho Việt Nam, đặc biệt trong việc tận dụng các lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo để tạo ra sức bật kinh tế.
Ngoài ra, sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại Diễn đàn giữa các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước ở các lĩnh vực xanh, số như năng lượng, logistics, trí tuệ nhân tạo, tài chính…, cũng như hàng loạt cuộc gặp bên lề, cuộc tiếp song phương, đa phương các cấp, khẳng định vai trò và ý nghĩa then chốt của Diễn đàn trong việc biến ý tưởng thành giải pháp thực tiễn.
Diễn đàn cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ tốt nhất, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong quá trình ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, thể hiện tầm nhìn và khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, một siêu đô thị xanh, thông minh và đáng sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước và khu vực.
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.
Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.
Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong con nước dữ, khi nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn, thì ở Hà Nội, tinh thần sẻ chia, truyền thống “tương thân tương ái” đang được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.