Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chưa thể đưa vào sử dụng nhà chờ mới tại ga quốc nội

Huy Hoàng - 04/05/2022 | 14:18 (GTM + 7)

Dù đã hoàn thành nhưng vì phải chờ nhiều thủ tục khác nhau mà khu vực nhà chờ mới tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể đưa vào sử dụng trong dịp cao điểm Lễ 30/4, 1/5 vừa qua.

 

Hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối ngày 3/5. Ảnh: Lao Động

Hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối ngày 3/5. Ảnh: Lao Động

Thống kê trong đợt cao điểm phục vụ hành khách từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5 vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có tổng cộng 3.781 chuyến bay đi và đến, trong đó có 3.075 chuyến nội địa và 696 chuyến bay quốc tế.

Sân bay lớn nhất khu vực phía Nam đã phục vụ gần 570.000 hành khách trong đó có hơn 500.000 khách nội địa và hơn 68.000 khách quốc tế. Cá biệt trong ngày 3/5, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 650 chuyến bay với hơn 100.000 lượt hành khách. So với trước đó 1 ngày, số hành khách tăng khoảng 10.000 người và tăng 15.000 người so với dịp sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, nhiều chuyến bay đã hạ cánh trễ khiến nhà ga quốc nội đông đột ngột trong chiều tối ngày 3/5, tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ từ Cảng hàng không, các hãng bay và các đơn vị phục vụ mặt đất đã không xảy ra tình trạng quá tải, mất trật tự hay dồn ứ chờ xe như những kỳ nghỉ Lễ trước đó.

Ông Nguyễn Nam Tiến – Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết cảng đã chủ động lên kế hoạch phục vụ hành khách từ sớm. Rút kinh nghiệm từ những dịp Lễ Tết trước đó, ban giám đốc Cảng đã làm việc với các đơn vị liên quan và thống nhất nhiều phương án giải tỏa hành khách, chống ùn tắc trong và ngoài sân bay.

Khu vực nhà chờ mới rộng khoảng 800m2 đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì nhiều lý do khác nhau.

Khu vực nhà chờ mới rộng khoảng 800m2 đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì nhiều lý do khác nhau.

Đặc biệt, Cảng đã hoàn thành thêm một khu nhà chờ mới tại khu vực ga quốc nội với diện tích khoảng 800m2 với 4 cửa ra máy bay, đủ sức phục vụ thêm hàng nghìn hành khách mỗi giờ.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà khu vực nhà chờ mới này chưa thể đưa vào phục vụ trong dịp cao điểm Lễ 30/4 1/5  vừa qua.

“Có những lúc sảnh B lưu lượng khách theo tính toán có đến 5000 khách đi cùng lúc, dù khá căng thẳng nhưng bằng nhiều biện pháp khác nhau chúng tôi vẫn đảm bảo phục vụ cho hành khách. Tuy nhiên, khu vực mới này chưa được sử dụng là vì đang xin phép Cục hàng không để xem lại các hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục phòng cháy chữa cháy, thủ tục kiểm định xây dựng”, ông Nguyễn Nam Tiến cho biết thêm.

Ông Nguyễn Nam Tiến cũng cho biết trước đó, Cục hàng không đã có quyết định điều chỉnh slot cất hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ 44 chuyến/giờ xuống còn 40 chuyến/giờ để đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, trễ chuyến nhất là trong các dịp cao điểm Lễ Tết.

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

// //