Sau sự kiện anh Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu sống cháu bé rơi từ tầng 12A ở Hà Nội,, có không ít kẻ “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của anh Mạnh để cung cấp đường link, số tài khoản nhận tiền ủng hộ.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ảnh minh họa
Sau sự kiện công dân Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội, nhiều người trên cả nước đã bày tỏ lòng khâm phục và muốn ủng hộ cho “người hùng giữa đời thường” một chút tài chính.Dù trước đó, chính anh Mạnh đã từ chối nhận bất cứ khoản tiền nào từ cộng đồng, và khẳng định “chỉ muốn trở lại cuộc sống của người bình thường”.
Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã lập những tài khoản giả mạo anh Mạnh, với mục đích ban đầu là thu hút tương tác, phục vụ việc sau này đổi tên, bán lại tài khoản, trang fanpage. Đáng chú ý, có không ít kẻ “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của anh Mạnh để cung cấp đường link, số tài khoản nhận tiền ủng hộ.
Do tình hình trở nên quá phức tạp, người nhà của anh Mạnh đã phải lên mạng đính chính rằng, anh Mạnh không tham gia vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào khác với mục đích quảng cáo hay kiếm tiền, đồng thời khuyến cáo cộng đồng mạng không “sa bẫy” chia sẻ thông tin, gửi tiền cho các đối tượng giả mạo.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị, muốn kiểm tra thông tin tài khoản có phải giả mạo hay không khá đơn giản. Chỉ cần truy xuất lịch sử các bài đăng, mốc thời gian, nội dung tương tác. Đồng thời, với bất cứ giao dịch tài chính nào, cần đảm bảo đã kiểm tra cẩn thận qua những cuộc gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp thay vì liên lạc qua thư tín, email, tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội.
Bên cạnh đó, khi chính Nguyễn Ngọc Mạnh đã muốn trả lại danh xưng “người hùng” mà cộng đồng gắn mác cho anh, thì cộng đồng cũng nên tôn trọng ý muốn đó. Anh Mạnh không muốn được quá chú ý. Bản thân anh khi được nhà trường - nơi con theo học ngỏ ý tặng học bổng hàng trăm triệu cho con, anh đã nhận suất học bổng này nhưng đề nghị nhà trường trao cho một em học sinh khó khăn khác.
Tương tự, thay vì gửi tiền cho anh Mạnh, cộng đồng có thể chuyển lòng tốt đó cho các tổ chức từ thiện khác, vừa không bị từ chối, vừa đúng tâm nguyện của anh, lại giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, những hành động đẹp trong xã hội.
Lòng tốt cũng cần được đặt đúng chỗ và trao gửi có trách nhiệm, đến nơi, đến chốn./.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:
Chiều ngày 26/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo đó, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo khung giờ, thực hiện thí điểm tại Vành đai 1.
Tiếp nhận thông tin vụ TNGT giữa 3 xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp ( xã Sóc Sơn), lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, giải cứu thành công một người bị thương mắc kẹt trên cabin xe khách.
Ngõ 381 phố Nguyễn Khang thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy từ lâu đã trở thành tuyến kết nối quan trọng giữa Nguyễn Khang và khu vực Dịch Vọng. Thế nhưng, nhiều năm qua, đây lại là một điểm nóng ùn tắc, xuống cấp và tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Vụ va chạm trên phố Kim Ngưu xảy ra vào đầu giờ cao điểm sáng nay (26/11) khiến 1 người đi xe máy tử vong. Liên tiếp trong 2 ngày gần đây đã xảy ra 3 vụ va chạm giao thông liên quan đến xe máy gây thiệt hại về người.
Tình trạng vi phạm giao thông vẫn tồn tại nhiều năm qua ở các thành phố lớn, từ đó đã gây áp lực lớn lên hạ tầng và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với việc ứng dụng hệ thống camera thông minh (AI), thói quen, hành vi của người tham gia giao thông đang có sự thay đổi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.