Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần hoàn thiện pháp luật để tránh trục lợi tiền từ thiện

Phóng viên - 27/05/2021 | 16:44 (GTM + 7)

Sự việc nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận đang giữ hơn 13 tỷ đồng quyên góp từ tháng 11/2020, chậm trễ hỗ trợ cho đồng bào miền Trung là chủ đề nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng trong mấy ngày qua.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hoài Linh trong chuyến đi từ thiện tại Điện Biên tháng 1/2021. Ảnh: FBNV

Việc chậm trễ trao tiền từ thiện có vi phạm pháp luật hay không? Pháp luật quy định sử dụng tiền ủng hộ từ thiện như thế nào? PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vấn đề này:

PV: Điều 7 Nghị định 64/2008 quy định về thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp. Trong trường hợp chậm trễ tới hơn 6 tháng, hành vi của nghệ sĩ Hoài Linh có vi phạm pháp luật không?

Luật sư Phạm Thanh Bình: Nghệ sĩ hài Hoài Linh “om giữ” số tiền hơn 14 tỷ đồng hơn 6 tháng cả về tình và lý đều vi phạm.

Về mặt lý, theo quy định tại Nghị định 64/2008, sau khi kết thúc đợt quyên góp từ thiện thì không quá 20 ngày người thực hiện phải chuyển số tiền tới các đối tượng thụ hưởng.

Trong trường hợp này, Hoài Linh đưa lý do vướng 2 đợt dịch không thuyết phục vì 6-7 tháng trôi qua rồi và không phải lúc nào dịch cũng phức tạp như hiện nay.

Còn về mặt tình khó biện giải cho việc anh om giữ số tiền này.

Đúng là Nghị định 64/2008 chỉ quy định việc làm từ thiện của các tổ chức xã hội, các tổ chức được Nhà nước cho phép và đối tượng điều chỉnh không nhằm tới các cá nhân.

Hành vi này của anh Hoài Linh hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc đi quyên tiền từ thiện rồi om lại. Nhưng ở đây rõ ràng có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm.

Mặc dù anh Hoài Linh chưa có biểu hiện chiếm đoạt số tiền này nhưng giữ số tiền lớn trong thời gian dài rõ ràng có động cơ không trong sáng.

Dù xử lý dưới hình thức nào cũng phải dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Việc anh ta bị mất hình ảnh trong mắt công chúng mất mát lớn hơn nhiều.

PV: Để đảm bảo tiền hỗ trợ được sử dụng minh bạch, đúng thời gian, mục đích, hệ thống pháp luật đã và đang được hoàn thiện ra sao phù hợp với thực tiễn?

Luật sư Phạm Thanh Bình: Hiện nay chúng ta mới có Nghị định 64 và 93 quy định về việc làm từ thiện nhưng cả hai Nghị định cũng chưa phù hợp với thực tiễn cũng như chưa đề cập cá nhân đứng ra làm từ thiện.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu Dự thảo trình Chính phủ Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 64. Tới khi đó, khung pháp lý cho cá nhân đứng ra làm từ thiện sẽ hoàn chỉnh, đầy đủ hơn hiện nay.

PV: Xin cảm ơn luật sư.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //