Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nước rút, hoạt động bay ở Phú Quốc đã được nối lại

Phóng viên - 10/08/2019 | 11:58 (GTM + 7)

Tính đến 10h sáng nay (10/8), ở Phú Quốc không còn mưa, các tuyến đường trung tâm thuộc các xã Dương Đông, Dương Tơ và An Thới, đường ra sân bay mặt đường đã cơ bản rút hết nước. Hoạt động bay đã được nối lại.

Lực lượng hải quân vùng 5 cứu hộ người dân hôm 9/8

Mưa to kéo dài cộng với triều cường dâng cao trong ngày 9/8 khiến nhiều khu vực ở Phú Quốc, Kiên Giang bị ngập, trong đó có 3 xã là Dương Tơ, Cửa Dương và xã Cửa Cạn bị ngập lụt nặng nhất.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Phú Quốc đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trên toàn huyện đảo tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, mọi người dân đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn, không có thiệt hại về người.

Đến tối ngày 9/8 các lực lượng cứu hộ đã sơ tán được 2 ngàn dân đến nơi ở an toàn, đảm bảo không còn người nào bị mắc kẹt trong những vùng cô lập.  

Trong đêm 9/8 và rạng ngày 10/8, mưa đã dứt hạt, gió cũng giảm cường độ, tuy nhiên theo dự báo chung, thời tiết diễn biến vẫn còn phức tạp. Vì vậy các lực lượng vẫn duy trì thường trực 24/24.

Lúc 8h sáng nay, Thượng úy Nguyễn Văn Định- Công tác tại Phòng Chính Trị- lữ đoàn 127, vùng 5 Hải Quân cho biết:

Hiện nay tình hình trên đảo Phú Quốc vẫn diễn biến xấu. Tính đến 20h ngaỳ 9/8 đến sáng nay (10/8), trời cơ bản không mưa. Hiện nay tình hình thời tiết trên đảo Phú Quốc vẫn đang diễn biến xấu, tính đến thời điểm từ khoảng 20h tối ngày mùng 9/8 cho đến sáng ngày hôm nay khoảng 7h thì trời cơ bản là không mưa.

Tuy nhiên, cập nhật hiện tại ngay bây giờ thì trời lại bắt đầu mưa trở lại. Hiện tại một số khu vực ngập lục trên địa bàn Phú Quốc nước đã rút khá là nhiều.

Các lực lượng chức năng của địa phương và các lực lượng vũ trang thì vẫn đang tích cực hỗ trợ bà con, và hiện nay nhiều tuyến đường không còn tình trạng ngập ún như ngày hôm qua nữa, tuy nhiên thì lượng nước vẫn còn đang chảy xiết trên các tuyến đường và xin chia sẻ với bà con đặc biệt là bà con đang sống trên địa bàn đảo Phú Quốc, mặc dù lượng nước đã rút đi tuy nhiên thì thời tiết còn đang diễn biến rất xấu, và trên các tuyến đường do hện tượng lũ lụt nên đã kèm theo đá đất và các cành cây bây giờ còn đang rơi rớt trên các tuyến đường chính vì vây mà bà con hết sức chú ý khi tham gia giao thông trên các tuyến đường của khu vực đảo Phú Quốc, chúng ta cần phải hạn chế tốc độ và quan sát kỹ để tránh tai nạn có thể xảy ra.

Hiện tình hình thời tiết trên đảo Phú Quốc vẫn diễn biến xấu

Thông tin mới nhất từ Thượng úy Nguyễn Văn Định cho biết: tính đến 10h sáng nay(10/8), ở Phú Quốc không còn mưa, các tuyến đường trung tâm thuộc các xã Dương Đông, Dương Tơ và An Thới, đường ra sân bay mặt đường đã cơ bản rút hết nước.

Tuy nhiên ở những vùng trũng thấp vẫn còn bị ngập nước. Hiện nay các nghành chức năng và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc vẫn đang tích cực, khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả sau ngập lụt. 

Hiện hoạt động bay đã được nối lại, Ông Nguyễn Minh Đông - giám đốc Cảng hàng không Phú Quốc - cho biết, tình hình thời tiết sáng nay tốt hơn, sân bay hoạt động khai khác bình thường. Theo đó, lịch khai thác ngày 10/8 sẽ có 100 lượt cất/hạ cánh.

Trước đó, ngày 9/8, sân bay Phú Quốc phải tạm dừng đóng cửa sân bay do ảnh hưởng của mưa lớn khiến hàng loạt chuyến bay không thể khai thác.

Đến tối qua, khoảng 20h30, sân bay Phú Quốc đã hoạt động trở lại bình thường. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã làm thủ tục cho 6 chuyến bay, trong đó có 2 chuyến bay của hãng Jestar bay từ Phú Quốc đi TP HCM và 1 chuyến bay Phú Quốc – Hà Nội của hãng Bamboo Airway. 2 chuyến bay quốc tế từ Phú Quốc đi Quảng Châu (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng đã bay vào lúc 23h đêm qua.

Trong ngày hôm nay 10-8, Vietnam Airlines tăng tổng cộng 16 chuyến tăng chuyến và bay bù để kết nối giữa Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, Hà Nội, TP HCM, Cam Ranh và Thượng Hải để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //