Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tai nạn thảm khốc tại Gia Lai: Đưa các nạn nhân thiệt mạng về quê an táng và hỗ trợ ban đầu

Phóng viên - 08/05/2017 | 4:57 (GTM + 7)

VOVGT - Ủy ban ATGT Quốc gia cùng nhiều đơn vị đã nhanh chóng hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc Gia Lai.

Ngay sau khi đáp chuyến bay sớm nhất, Thứ trưởng  Bộ GTVTLê Đình Thọ, Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng cùng Đoàn công tác của Ủy ban ATGT QG đã đến thăm nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Gia Lai ngày 7/5 giữa xe tải và xe khách khiến 13 người thiệt mạng; hiện ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang huy động những bác sỹ giỏi và trang thiết bị tốt nhất tích cực điều trị cho các nạn nhân của vụ tai nạn. Bác sỹ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 8/5, toàn bộ 13 nạn nhân tử vong đã được người thân nhận và đưa về quê an táng.

5 trong số 31 nạn nhân bị thương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho chuyển về địa phương để tiếp tục điều trị theo nhu cầu của các gia đình. 26 nạn nhân còn lại đang tiếp tục được các y, bác sỹ dồn toàn lực để cứu chữa. Hiện các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành phẫu thuật thành công 4 ca với các vết thương vỡ bàng quang, gãy xương cẳng tay, cẳng chân. 

Anh Trần Văn Dương (ở Bình Phước), may mắn thoát chết dù ngồi ở hàng ghế số 3 trên xe khách. Ảnh: Báo Dân việt

Theo bác sỹ Phạm Bá Mỹ, đối với các nạn nhân bị thương, đến thời điểm này, ngoài một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các nạn nhân còn lại đều trong tầm kiểm soát và đang dần phục hồi. Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, các nhà hảo tâm đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như Kênh VOVGT Quốc gia đưa tin, thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng -Chủ tịch UBATGTQG, đoàn công tác của Uỷ ban ATGT gồm Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng đã đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày, có mặt tại tỉnh Gia Lai hồi 16h00 ngày 7/5/2017 và đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, động viên gia đình nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Đồng thời, Đoàn đã hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Theo báo Giao thông, ông Trần Quốc Chiều, Giám đốc Công ty CP Du lịch Trường Khoa, chủ xe khách 18B-018.32 cho biết, xe đã mua bảo hiểm cho toàn bộ hành khách trên xe với mức bảo hiểm tối đa 50 triệu đồng/hành khách. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, ông đã đi máy bay vào Gia Lai, đến thăm hỏi các nạn nhân và gia đình nạn nhân gặp nạn; phối hợp với công ty bảo hiểm chi trả, hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân. Đến thời điểm này, với các nạn nhân tử vong, công ty bảo hiểm đã hỗ trợ 10 triệu đồng/người; phía Công ty CP Du lịch Trường Khoa hỗ trợ 15 triệu đồng/người. Với những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, Công ty hỗ trợ thêm chi phí đưa nạn nhân về và một phần chi phí mai táng.

Chị Phúc (vợ lái xe tải Võ Văn Quý)

Các nạn nhân bị thương đang được bảo hiểm hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng/nạn nhân bị thương nặng, 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương nhẹ. Riêng hai lái xe của Công ty đều đã tử vong, Công ty đã hỗ trợ 25 triệu đồng/người, phía đơn vị bảo hiểm hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Hiện phụ xe của chiếc xe khách gặp nạn bị thương nặng, vừa trải qua ca mổ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //