Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lâm Đồng: Sập công trình xây dựng, 3 công nhân bị thương

Phóng viên - 22/05/2018 | 6:25 (GTM + 7)

Nhóm công nhân đang tháo dỡ công trình nhà ở thì bất ngờ mảng tường bị sập xuống khiến 3 công nhân bị thương...

Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với lãnh đạo quận Bình Tân và huyện Bình Chánh sáng 22/5 (Nguồn: Tuổi trẻ)

Sáng nay (22/5), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Đây là 2 địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu quận Bình Tân và huyện Bình Chánh phải có biện pháp hiệu quả để lập lại trật tự an toàn giao thông; trong đó, tập trung xử lý vi phạm giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát,…

Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) vừa thực hiện giải tỏa bãi xe không phép rộng gần 10.000m2 tại khu đô thị Linh Đàm. Với sức chứa gần 500 xe, đây là một trong những bãi xe “khủng” nhất trên địa bàn thành phố. Bãi xe này tồn tại từ năm 2016, thuộc phần đất dự án của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Cây xanh bị đổ do mưa tại quận 1, TP Hồ Chí Minh (Nguồn: Hà Nội Mới)

Theo Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, trận mưa lớn ngày 19/5 vừa qua đã khiến 24 cây xanh gãy đổ, cùng nhiều cây xanh bị gãy cành,… Rất may là không có thương vong về người. Hiện Sở Giao thông - Vận tải thành phố đang yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống cây xanh, đốn hạ những cây bị sâu bệnh, già cỗi, nhất là tại các tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Để phát triển bền vững, Việt Nam phải hướng tới phát triển theo mô hình: “Nền kinh tế xanh” theo xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. Đây là quan điểm được đề xuất tại: “Diễn đàn môi trường Việt Nam - Doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh”, diễn ra sáng nay (22/5) tại Hà Nội.

Hoàn thành cưỡng chế vi phạm tại Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô (Nguồn: Hà Nội Mới)

UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn thành việc cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về trật tự xây dựng liên quan đến Dự án “cống hóa” mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Theo đó, tại phần đất của dự án có 42 trường hợp đăng ký kinh doanh, dịch vụ thì có đến 39 trường hợp kinh doanh ngành nghề không đúng mục tiêu.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, mưa dông, lốc sét xảy ra trên cả nước những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Bức tường bất ngờ đổ ập xuống mặt đường phố khiến nhiều người đang tham gia giao thông bị hoảng hốt

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra khoảng 9h30 sáng nay (22/5), tại phường 2, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Bước đầu xác định, vào thời điểm vừa nêu, một nhóm công nhân khoảng hơn 10 người đang tháo dỡ công trình nhà thì một mảng tường bất ngờ sập xuống. Sau sự cố, 3 người bị thương, trong đó 1 người bị chấn thương nặng.

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương - khuyến cáo, người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, nhất là vào những ngày cao điểm nắng nóng. Bên cạnh đó, trong các tháng cao điểm nắng nóng, các đơn vị điện lực sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc cắt điện. 

Bị cáo Hữu Bê tại phiên phúc thảm sáng nay 22/5 (Nguồn: Tuổi trẻ)

Sáng nay (22/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em tại trụ sở TAND tỉnh Cà Mau. Hội đồng xét xử tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Hữu Bê về hành vi dâm ô trẻ em.

Khi hội đồng đang đọc quyết định, rất đông người nhà bị cáo la hét dữ dội, xô bàn ghế, gây náo loạn trong phòng xử. Nạn nhân trong vụ án này là cháu K, học sinh lớp 5, đã tự tử ngày 10/2/2017.

Cũng trong sáng nay (22/5), Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2018. Thông qua chương trình, trẻ em được học bơi, các đơn vị chức năng, gia đình, nhà trường quan tâm hơn tới việc trông giữ, giám sát trẻ, đảm bảo an toàn cho các con, nhất là trong kỳ nghỉ hè.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //