Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường băng số 3 Tân Sơn Nhất có thể khai thác các loại máy bay nào?

Phóng viên - 14/06/2017 | 3:04 (GTM + 7)

VOVGT – Tiến sỹ Nguyễn Bách Tùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty ADCC/Quân chủng PK-KQ, nhận định về phương án làm đường băng thứ 3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường băng hiện tại của Tân Sơn Nhất 

PV: Gần đây, GS Nguyễn Thiện Tống đã đưa ra phương án xây dựng đường băng 2.600m ở phía sân golf, cách đường băng thứ nhất 760m. Và GS khẳng định là hoàn toàn có thể xây dựng được đường băng nằm trong tường rào sân bay, đáp ứng được tất cả các loại tàu bay và không phải giải tỏa bất kỳ một hộ dân nào? Ý kiến của TS về vấn đề này như thế nào?

TS Nguyễn Bách Tùng: Ngay sau khi có thông tin trên mạng, chúng tôi đã nghiên cứu ngay phương án này. Do không nắm rõ ý kiến của GS Tống là đường băng mới cách đường băng thứ nhất là đường băng nào nên chúng tôi xem trên hình vẽ và nghĩ rằng đường băng thứ nhất mà GS Tống nói là đường băng 25L, nằm phía nhà ga.

Với khoảng cách 760m cách đường băng 25L thì đường băng mới sẽ nằm cách đường băng 25R 395m. Như vậy 3 đường băng này sẽ hoạt động hoàn toàn phụ thuộc.

Hiện nay, tại vị trí 760m cách đường băng 25L, khoảng cách tường rào nằm trong sân bay khoảng 3.070m. Với khoảng cách đó hoàn toàn có thể bố trí được đường băng dài 2.600m nằm trong ranh giới. Tuy nhiên, để đường băng hoạt động được thì mỗi đầu phải có 1 dải bảo hiểm. Trong trường hợp này là 250m. Ngoài ra, 2 đầu còn phải bố trí đèn tiếp cận và các công trình quản lý bay. Chúng tôi dự kiến bố trí một đầu hệ thống đèn tiếp cận CAT II, và một đầu là giản đơn. Hệ thống đèn tiếp cận ở 2 đầu đòi hỏi tổng chiếu dài 1.400m và chiều rộng 150m. Và cũng cần phải đảm bảo tĩnh không ở 2 đầu và bên sườn nữa. Như vậy tổng chiều dài xây dựng cần không dưới 4.000m cho đường băng dài 2.600m.

Khi chúng ta xây dựng đường băng số 3, chắc chắn sẽ rất tốn kém và phải giải tỏa rất nhiều hộ dân. Ngoài ra, đường băng No3 cũng năm trên diện tích của 14 Đơn vị quân đội bảo vệ sân bay và TP Hồ Chí Minh với hơn 140ha đất. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cũng cần phải nghĩ đến phương án bố trí quỹ đất gần sân bay và kinh phí để di chuyển các Đơn vị này. Phương án này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người dân, đến quốc phòng và đến quy hoạch của Địa phương.

Việc phát biểu là phía Bắc có thể xây dựng được đường băng số 3 mà không phải giải tỏa người dân nào là một phát biểu chưa có cơ sở.

>>>  Bộ GTVT báo cáo phương án mở đường băng sân bay Tân Sơn Nhất về phía sân golf

PV: Vậy với chiều dài 2.600m, chúng ta có thể khai thác các loại máy bay gì?

TS Nguyễn Bách Tùng: Với chiều dài đường băng là 2.600m, các loại máy bay code C như A320, A321 có thể cất hạ cánh đầy tải. Các loại máy bay code E có thể hạ cánh nhưng khi cất cánh sẽ đòi hỏi chiều dài lớn hơn. Như vậy, đường băng này sẽ bị hạn chế khai thác vì không khai thác một cách đầy đủ các loại tàu bay hiện nay đang bay đến/đi ở Tân Sơn Nhất.

PV: Có nhiều ý kiến cho rằng với chiều dài như vậy, các loại máy bay như B777 vẫn cất hạ cánh được?

TS Nguyễn Bách Tùng: Với chiều dài 2.600m, tại điều kiện Tân Sơn Nhất, máy bay B777 vẫn hạ cánh với đầy tải. Nhưng khi cất cánh thì chắc chắn phải giảm tải và giảm điều kiện an toàn. Nếu chỉ cần 2.500-2.600m mà đã khai thác được đầy tải các loại máy bay trên thì trên thế giới họ sẽ không xây dựng những đường băng dài hơn 2.600m làm gì cho tốn kinh phí.

PV: Cũng có ý kiến cho rằng, không cần phải lắp đèn hoặc lắp đèn ngắn hơn để hạn chế giải tỏa mặt bằng thì có được không?

TS Nguyễn Bách Tùng: Tất nhiên là được. Chúng ta không lắp đèn thì vẫn khai thác được nhưng bắt buộc phải lắp hệ thống quản lý bay và bố trí các dải bảo hiểm đầu. Khi đó, thay vì chúng ta khai thác 24h/ngày thì chúng ta chỉ có thể khai thác 8-10h/ngày, khi trời sáng. Còn lắp đèn ngắn lại (Đèn giản đơn - dài 420m) thì điều kiện khai thác sẽ bị hạn chế nhiều. Trời mù, tầm nhìn bị hạn chế có thể sẽ dẫn đến việc đường băng bị đóng cửa. Và tôi có thể khẳng định là phương án lắp đèn không đầy đủ sẽ dẫn đến việc đường băng không thể khai thác hết công suất do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất phương án 1 đầu phải lắp đèn CAT hoặc CATII và 1 đầu lắp đèn giản đơn để phát huy tối đa công suất của đường băng này và toàn bộ hệ thống. Tổng chiều dài cần thiết để lắp đèn cần tối thiểu 1.400m với bề rộng 150m. Và tôi cũng khẳng định một vấn đề nữa là tĩnh không của đường băng số 3 này phải được đảm bảo.

PV: Việc Tân Sơn Nhất có 3 đường băng có làm tăng công suất toàn sân bay?

TS Nguyễn Bách Tùng: Đương nhiên là tăng. Nhưng mức tăng không lớn vì 3 đường băng này vẫn hoạt động phụ thuộc do khoảng cách giữa các đường băng nhỏ hơn 760m (365m và 395m) theo khuyến cáo của ICAO. Theo tính toán của chúng tôi, với 2 đường băng hiện nay và bổ sung thêm một số đường lăn thì công suất của sân bay sẽ là 43-45 triệu HK/năm. Còn khi bổ sung thêm đường băng số 3 như của GS Tống, công suất của sân bay sẽ tăng lên được 45-47 triệu HK/năm. Nhưng áp lực sẽ rất lớn sẽ đặt lên vai các Kiểm soát viên không lưu khi điều hành 3 đường băng phụ thuộc như thế này.

PV: Một số ý kiến cũng cho rằng không nên xây dựng đường trục phía trước sân bay vì tốn kém và giải tỏa dân rất lớn. Chỉ cần mở rộng các đường hiện có là được. Ý kiến của TS về vấn đề này như thế nào?

TS Nguyễn Bách Tùng: Tất nhiên không mở cũng được! Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, lúc đó phía Bắc sân bay sẽ khai thác 20 triệu HK/năm, tương đương như Nội Bài năm 2016 và Tân Sơn Nhất trước đây vài năm. Lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra ùn tắc ở đường Phạm Văn Bạch, đường Tân Sơn và ở nút giao với đường Quang Trung. Khi chúng ta xây mới đường băng số 3 và nhà ga phía Bắc tương đương với việc chúng ta xây dựng một sân bay mới. Chúng ta sẽ phải xây dựng đàng hoàng, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Chúng ta không lãng phí nhưng cũng không nên hạn chế trong việc xây dựng những công trình đáp ứng các yêu cầu tiện ích của người dân.

>>> Thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

PV: Một số ý kiến cho rằng Công ty ADCC đưa ra phương án xây dựng đường băng No3 tốn hơn 9 tỷ USD là không khách quan. Ý kiến của TS về vấn đề này như thế nào?

TS Nguyễn Bách Tùng: Chúng tôi là một Công ty tư vấn có kinh nghiệm và có uy tín. Chúng tôi tư vấn trên cơ sở các Tiêu chuẩn kỹ thuật và không chịu bất kỳ một sức ép nào. Chúng tôi làm việc khách quan và minh bạch. Trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất lần này, chúng tôi đã đưa ra 7 phương án, trong đó có 6 phương án là phát triển về phía Bắc. Phương án mà mọi người dẫn chứng là Phương án của Tư vấn Nhật và năm trong Hồ sơ của Long Thành. Chúng tôi đưa vào để các cơ quan và người dân có cơ sở để so sánh. Ngoài ra, còn 3 phương án nữa của chúng tôi có đề cập đến việc xây dựng đường băng số 3 ở phía sân golf với các khoảng cách khác nhau đến đường băng 25R.

Phương án của GS Tống giống Phương án 2B và 2C của chúng tôi. Vấn đề này cũng đã được báo chí nêu nhưng khi dẫn chứng thì không thấy ai nhắc đến 3 phương án còn lại. Chúng tôi kết luận là phía Bắc vẫn có thể xây được đường băng nhưng sẽ rất tốn kém và ảnh hướng lớn đến người dân, đến quốc phòng và địa phương. Cũng có 2 phương án nữa là chỉ làm đường lăn và Nhà ga ở phía Bắc nhưng những phương án này cũng vẫn phải giải tỏa dân, giải tỏa các đơn vị quốc phòng và cũng không thể làm nhanh được. Trong khi Chính phủ yêu cầu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chính vì vậy, chúng tôi đã đề xuất phương án 3 vì nó đáp ứng 5 tiêu chí của Chính phủ đưa ra là Nhanh, Tiết kiệm, An toàn, Môi trường và ít ảnh hưởng đến người dân.

Vâng, xin cám ơn Tiến sỹ!

Tiến sỹ Nguyễn Bách Tùng là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty ADCC/Quân chủng PK-KQ. Ông được đào tạo tại Trường Đại học Cầu đường Moscow, LB Nga chuyên ngành Xây dựng và Thiết kế Cảng hàng không. TS Tùng có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm vị trí, quy hoạch và thiết kế các sân bay ở Việt Nam và Lào.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //