Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Còn hơn 700 tỷ đồng tiền nợ thuế từ doanh nghiệp ô tô

Phóng viên - 01/12/2017 | 7:08 (GTM + 7)

VOVGT - Tổng số nợ thuế đến nay ở mức hơn 5.000 tỷ đồng và nhiều khoản nợ chủ yếu tập trung vào nhóm doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

Tổng cục Hải quan họp báo về thu ngân sách nhà nước

Năm nay, ngành Hải quan dự kiến thu ngân sách nhà nước 285.000 tỷ đồng, vượt dự toán mà Quốc hội và Chính phủ giao. Tổng số nợ thuế đến nay ở mức hơn 5.000 tỉ đồng và nhiều khoản nợ chủ yếu tập trung vào nhóm doanh nghiệp nhập khẩu ô tô. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo của Tổng cục Hải quan tổ chức sáng nay (30/11) tại hà Nội về kết quả thu ngân sách nhà nước 11 tháng và các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2017.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, đến ngày 31/10, trong tổng số nợ thuế 5.000 tỉ đồng, có khoảng 3.770 tỉ đồng là nợ khó đòi và chủ yếu là nợ phát sinh trước tháng 7/2013 do quy định cho phép doanh nghiệp nợ thuế, nhận hàng rồi mới phải nộp thuế. Sau thời điểm này, các doanh nghiệp gần như không phát sinh nợ thuế xuất khẩu mới mà nợ chủ yếu là do công tác ấn định thuế, truy thu sau khi kiểm tra sau thông quan.

Trong số các khoản nợ mới, đáng chú ý là hàng trăm tỉ đồng tiền thuế truy thu do ấn định thuế và kiểm tra sau thông quan của một số nhà nhập khẩu ô tô. Đơn cử như Công ty Tân Thành Đô nợ 669 tỷ đồng, đã nộp 50 tỷ đồng; Công ty Hoàng Phương Minh nợ 57 tỷ đồng…Một số doanh nghiệp hiện vẫn đang khiếu nại, thậm chí kiện ra toà vì không đồng ý mới quyết định ấn định thuế của hải quan. Đơn cử như Công ty Hoàng Phương Minh đang khiếu nại và đang được cơ quan hải quan giải quyết. Công ty ô tô Trường Hải cũng đang khiếu nại vụ việc ra tòa và đang được tòa án thụ lý vụ án.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết: “Việc xác định giá trị hải quan tương đối phức tạp. Có nhiều khoản mà doanh nghiệp cho rằng không phải nộp nhưng khi cơ quan Hải quan căn cứ theo quy định pháp luật thì xác định là phải nộp nên ấn định trị giá và yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế. Do đó, dẫn tới tình trạng nhiều doanh nghiệp khiếu nại, thậm chí kiện cáo ra tòa. Thực tế, việc tranh chấp này được nhận định là bình thường và xảy ra tại nhiều nước”.

Tại buổi họp báo, Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu ngân sách nhà nước 11 tháng qua đạt 263.000 tỉ đồng, bằng hơn 92% dự toán. Mục tiêu năm nay ngành hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 295.000 tỉ đồng, vượt dự toán mà Quốc hội và Chính phủ giao. Để đạt mục tiêu này, ngành Hải quan tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý tại các cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi; Tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao; có giải pháp thu hồi kịp thời số nợ thuế phát sinh trong năm 2017. Đối với các doanh nghiệp đang nợ thuế và có dấu hiệu trốn thuế, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố nhằm thu hồi nợ thuế.

Trả lời câu hỏi về lộ trình giảm thuế nhập khẩu từ năm 2018 theo cam kết của một số hiệp thương mại sẽ ảnh hưởng thế nào đến nguồn thu ngân sách nhà nước, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan cho biết: “Tới đây, thuế xuất nhập khẩu ASEAN 90% hàng hóa về 0%, ảnh hưởng số thu hải quan, đặc biệt là một số mặt hàng như ô tô và một số mặt hàng khác cắt giảm từ 1/1/2018. Giảm thuế nhập khẩu nhưng có thể lại tăng thuế nội địa. Xu hướng tới đây còn một số FTA với Hàn Quốc, Nhật bản cũng vào giữa giai đoạn cắt giảm. Có thể nói năm 2018, các cam kết trong hiệp định thương mại có thể ảnh hưởng tới thu ngân sách của ngành hải quan”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //