Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong vụ sập cầu tại Italy

Phóng viên - 15/08/2018 | 10:21 (GTM + 7)

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng, trong đó có một em nhỏ, hàng chục người khác đang được lo ngại đã tử vong trong đống đổ nát khi cây cầu đường bộ bất ngờ đổ sập.

(Video: DailyMail)

Theo TTXVN, ngay sau khi xảy ra vụ sập cầu cạn trên tuyến đường cao tốc A10 ngày hôm qua (14/8) tại thành phố Genoa, thủ phủ vùng Liguria, phía Tây Bắc Italy khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã liên hệ với các cơ quan chức năng phía bạn để nắm rõ tình hình về các nạn nhân.

>>> Sập cầu ở Italia, hàng chục người thiệt mạng

Tới thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào về công dân Việt nam bị thương vong trong vụ sập cầu này. Văn phòng Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết ông Conte đến Genoa vào tối 14/8 và sẽ ở lại đây cho đến ngày 15/8 để theo dõi tình hình. Trong khi đó, về phía Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elisabetta Trenta nhấn mạnh quân đội sẵn sàng hỗ trợ nhân lực và phương tiện cho công tác cứu hộ. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ tình đoàn kết với Italy, đồng thời cam kết sẽ cung cấp "mọi hỗ trợ cần thiết" giúp Italy khắc phục hậu quả vụ sập cầu trên.

Lính cứu hỏa đang tìm kiếm người sống sót trong một chiếc ô tô dưới cây cầu cao tốc Morandi vừa bị sập ở Italy - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thống đốc vùng Liguria Giovanni Toti cho rằng công tác bảo dưỡng chiếc cầu bị sập đã được xác định không đạt tiêu chuẩn. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai nhằm tìm kiếm những người còn sống sót trong các đống đổ nát.

Nhà chức trách Italia cũng đã huy động ít nhất 200 lính cứu hoả hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót. Nhiều đội cứu hộ từ nhiều nơi trên thế giới, được trang bị chó nghiệp vụ, cũng đang đổ về Genoa để trợ giúp chính quyền địa phương trong việc tìm kiếm các nạn nhân vụ sập cầu ở Italia. Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết Ít nhất 8 người đã bị thương và 4 người tìm thấy sống sót được đưa ra từ đống đổ nát.

Hiện tại, ngoài nỗ lực nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân, nhà chức trách Italia cũng lo ngại nguy cơ rò rỉ khí ga do địa điểm sập cầu nằm ngay tại một nhà máy công nghiệp.

(Ảnh: EPA)

Hàng loạt ô tô nằm cạnh nhau, nghiêng bánh hoặc chổng bánh lên trời. Đa phần ô tô có lẽ rơi từ trên cầu xuống - Ảnh: Getty 

Như VOVGT đưa tin, vào khoảng 12h (theo giờ địa phương) hôm qua (14/8), một đoạn dài khoảng 200m của chiếc cầu Morandi nằm trên tuyến đường cao tốc A10 đã bị sập và rơi đè xuống đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác xung quanh khu vực cầu từ độ cao khoảng 100m.

Một số nhân chứng cho hay, cây cầu đã bị sét đánh trúng trong thời tiết giông lốc và tiếp đó đã bị sập. Vụ sập cầu này cũng khiến các dịch vụ đường sắt ở xung quanh thành phố Genoa bị đình trệ. Cổ phiếu của Atlantia – Công ty quản lý đường cao tốc thu phí ở Ý ngay lập tức đã bị sụt giảm 6,3% sau vụ sập cầu và tiếp đó bị tạm ngừng giao dịch

Theo phía cảnh sát thành phố Genoa, có khoảng 20 chiếc xe bị ảnh hưởng trong vụ sập cầu này. Hầu hết, nhiều ô tô đang lưu thông đã bị rơi theo phần cầu và vùi trong đống đổ nát cùng với các nạn nhân bị mắt kẹt bên trong.

Với các khối bê tông cốt thép nặng hàng chục tới hàng trăm tấn như thế này, ô tô nào chịu nổi sức đè của chúng - Ảnh: EPA

Một nạn nhân được đưa ra khỏi một chiếc xe ô tô tại hiện trường sập cầu Morandi ở Genoa, Italy - Ảnh: EPA

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường - Ảnh: Reuters

Đoạn cầu bị sập bắc qua một cung đường sắt - Ảnh: Reuters

Bên dưới cầu chỗ bị sập cũng có một con sông chảy qua - Ảnh: EPA

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //