Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chống xâm hại trẻ em và trách nhiệm của các nhà báo VOV

Phóng viên - 04/05/2017 | 3:11 (GTM + 7)

VOVGT– Sáng 4/5 tại Đài Tiếng nói Việt Nam đã diễn ra buổi thảo luận về “Kinh nghiệm viết báo về đề tài bảo vệ trẻ em và trách nhiệm của các nhà báo VOV”

Trong thời gian qua, vấn đề xâm hại trẻ em đang có diễn biến phức tạp, nghiêm trọng khi ngày càng nhiều số vụ xâm hai xảy ra trên khắp cả nước. Việc đưa tin, viết bài về những vụ việc này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí, đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đối với người cầm bút.

Chính vì vậy, chủ đề “Kinh nghiệm viết báo về đề tài bảo vệ trẻ em và trách nhiệm của các nhà báo VOV” đã được các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và các nhà báo VOV thảo luận, bàn những giải pháp thiết thực nhằm hướng tới tháng “Hành động vì trẻ em” và hoạt động nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/06.

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, đầy nhiệt huyết, trách nhiệm

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng – Tổng biên tập Báo Tiếng nói Việt Nam mở đầu cuộc thảo luận bằng thực trạng đáng báo động: mỗi năm cả nước có đến 1600 - 1800 vụ án xâm hại trẻ em được phát hiện. Trong đó, có đến 1000 vụ xâm hại tình dục, nạn nhân là trẻ em. Một số trang tin, báo mạng đã đưa tin về các vụ xâm hại một cách rất nhanh, phản ánh vụ việc kịp thời. Tuy nhiên, những thông tin về nạn nhân là các em nhỏ, về gia đình lại không được xử lý khéo léo dẫn đến việc các em lại bị xâm hại một lần nữa.

Đồng tình với quan điểm trên, TS Vũ Thị Thu Hương – Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học sư phạm cho rằng người lớn đang ngộ nhận rất nhiều quyền đối với trẻ em. Những hành vi trêu ghẹo, cấu má, ôm hôn thái quá… chính là hành vi xâm hại gián tiếp cần được điều chỉnh. Theo thống kê của tổ chức nhân đạo Quốc tế trong một cuộc khảo sát cho thấy có đến 78,1% trẻ bị xâm hại bằng nhiều cách và dạng thức khác nhau và Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xâm hại tình dục trẻ em lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, vai trò của báo chí là rất lớn trong việc góp phần giảm vấn nạn này.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới Csaga bày tỏ quan điểm: Báo chí đang làm tốt vai trò trong lĩnh vực tuyên truyền chống xâm hại trẻ em. Thế nhưng, nhiều nhà báo viết về vụ việc lại thiếu nhạy cảm về nghề, miêu tả nạn nhân, miêu tả hành động của kẻ thủ ác khá chi tiết, vô tình làm xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình một lần nữa. Việc đưa tin một cách thái quá này cần phải xem xét lại. Bên cạnh đó, bà Vân Anh cũng đánh giá cao sức mạnh của báo chí trong việc vận động chính sách, điển hình là nhiều bài báo, nhiều phóng sự đã tạo nên tiếng vang với những nhà hoạch định chính sách, những nhà làm luật để xem xét những quy định cụ thể đối với “Tội dâm ô trẻ em”.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, bà Nguyễn Thị Lan Minh – nguyên trưởng ban phát thanh Thanh thiếu nhi – Đài Tiếng nói Việt Nam có góc nhìn thẳng thẳn: “Cách thể hiện tác phẩm báo chí đối với việc đưa tin trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em hiện nay rất quan trọng. Nhiều nhà báo chụp che mờ ảnh nạn nhân nhưng lại chụp rất rõ ảnh gia đình, ảnh nơi ở của nạn nhân; viết tắt tên nạn nhân nhưng lại đề rõ trường, lớp nơi trẻ học tập… như vậy rất phản cảm, không chuyên nghiệp”.

Các chuyên gia trong lĩnh vực BVTE đánh giá cao chương trình 1 giờ đường dây nóng có cách thể hiện gần gũi, đi trúng vấn đề

Bà Lan Minh cũng đánh giá cao chương trình “1 giờ đường dây nóng” của Kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cục trẻ em – Bộ LĐTBXH đã đi đúng hướng, cách đưa tin vụ việc ngắn gọn nhưng có phần lớn thời gian cho khách mời bình luận, phân tích nguyên nhân vụ việc và đề ra giải pháp, góp ý và chính sách đối với mỗi vụ việc. Đặc biệt, là tính tương tác trực tiếp trong chương trình phát thanh và trên mạng xã hội giữa thính giả, người trong cuộc và khách mời là một cách thể hiện gần gũi, khách quan mà tạo được hiệu ứng lan tỏa lớn.

Đại diện kênh VOV Giao thông Quốc gia cũng bày tỏ nỗi trăn trở khi nhận thấy nhiều vấn đề liên quan đến việc đưa tin về trẻ em như: việc khai thác thông tin vụ việc của cơ quan chức năng, của báo chí quá nhiều lần dẫn tới tâm lý của trẻ lại bị tổn thương, cần phải có giải pháp cụ thể để hạn chế điều này; những ưu điểm và nhược điểm khi mời người nhà nạn nhân làm khách mời trong chương trình tọa đàm.

Các nhà báo VOV và các chuyên gia thảo luận nhiều giải pháp chống xâm hại trẻ em

Tại buổi tọa đàm, nhiều nhà báo VOV cho rằng việc đưa tin, phản ánh vụ việc kịp thời là tôn chỉ mục đích của nhiều tờ báo mạng, để thu hút lượng lớn độc giả, thính giả. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người khi được hỏi về Luật trẻ em, về những quyền cơ bản nhất về trẻ em hay những cơ quan phải chịu trách nhiệm thì không hề hay biết. Do vậy, việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền về những quy định cụ thể của Luật trẻ em 2016, về tổng đài Quốc gia 18001567 về bảo vệ trẻ em, về chính sách nên chăng bỏ quy định trẻ phải đối chất tại tòa đối với tội xâm hại trẻ em cần được định hướng đưa tin với tần suất nhiều hơn nữa.

Với việc chia sẻ về nghiệp vụ từ cách quay hình ẩn hình nhân vật trong vụ án xâm hại trẻ em hay việc phỏng vấn, khai thác thông tin nạn nhân sao cho hiệu quả nhất đến việc bàn những vấn đề tuyên truyền góp phần thay đổi chính sách và đặc biệt là tình yêu trẻ của những người cầm bút viết về trẻ em đã tạo ra bầu không khí sôi động, đầy nhiệt huyết, trách nhiệm. Hy vọng, những buổi hoạt động nghiệp vụ đầy ý nghĩa giữa các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và các nhà báo VOV sẽ tạo động lực mạnh mẽ trong cuộc chiến chống xâm hại trẻ em.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //