Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ỷ vào quan hệ để tránh vé phạt, bị phạt gấp 100 lần

Phóng viên - 17/03/2020 | 9:21 (GTM + 7)

Một quan chức của thành phố New York (Mỹ) vừa bị phạt 5.000 $ (khoảng 116 triệu VNĐ) vì lạm dụng chức vụ để thoát phạt vi phạm giao thông. Quyết định phạt được Ủy ban về xung đột lợi ích của thành phố New York công bố vào ngày 13/2 vừa qua.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo nhà chức trách, ngày 11/3/2014, bà Vanessa L. Gibson (40 tuổi, Ủy viên Hội đồng thành phố New York, Chủ tịch ủy ban an toàn công cộng) bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì nghi sử dụng điện thoại khi cầm lái. Bà Gibson sẽ phải đối mặt với mức phạt 50$ và trừ 5 điểm bằng lái nếu đây là lần vi phạm đầu tiên.

Ỷ vào quan hệ để tránh vé phạt, quan chức bị phạt gấp 100 lần
Bà Vanessa L. Gibson (40 tuổi, Ủy viên Hội đồng thành phố New York, Chủ tịch ủy ban an toàn công cộng) bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì nghi sử dụng điện thoại khi cầm lái.

Tuy nhiên, bà Gibson đã gọi điện và đưa điện thoại của mình để cảnh sát tại hiện trường nói chuyện với với chỉ huy đang ở nhà vào thời điểm đó.

Qua điện thoại, sĩ quan chỉ huy cho viên cảnh sát biết, bà Gibson là Ủy viên Hội đồng thành phố New York và giữ chức chủ tịch Ủy ban An ninh công cộng, phụ trách việc giám sát sở cảnh sát thành phố và xử lý khiếu nại của người dân.

Sau khi nói chuyện với chỉ huy, được dặn chỉ nhắc nhở và không viết vé phạt, viên cảnh sát đã làm theo, cho bà Gibson đi.

Tuy nhiên, vụ việc bị phát hiện năm 2016, mặc dù phủ nhận việc dùng điện thoại khi lái xe, bà Gibson chấp nhận mức phạt 5.000 đô la (khoảng 116 triệu VNĐ) và thừa nhận vi phạm quy định cấm quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Bà Gibson rất ăn năn: “Đáng ra tôi nên chấp nhận việc bị phạt, và sau đó khiếu nại qua các kênh pháp lý thích hợp. Tôi xin lỗi mọi người vì hành động của mình và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Trong phán quyết, Ủy ban Xung đột lợi ích cho rằng bà Gibson là “một quan chức được bầu nên phải tuân thủ tuyệt đối luật xung đột” và hành vi này “có thể tạo ấn tượng rằng các quan chức nhận luật pháp ưu ái”.

Trước đó, dư luận cũng phẫn nộ về việc bà Caren Turner, một quan chức khác, vì để xin cho con gái vi phạm giao thông mà đã “khoe mẽ” với cảnh sát về chức danh, là bạn của thị trưởng và đang giám hàng trăm cảnh sát.

Hãy nghe đoạn trao đổi giữa vị quan chức này và cảnh sát:

"Tôi ở đây với tư cách là một công dân có liên quan đến vụ việc và là bạn của thị trưởng”.

"Tôi là ủy viên của Cảng vụ, và tôi đang giám sát hơn 4.000 cảnh sát, OK?"

"Chúng ta hãy nghe – trước hết tại sao họ lại bị giữ xe?”

"Không, không, không, đừng gọi tôi là “bà”. Tôi là 'Ủy viên.' Cảm ơn bạn."

Trước vụ việc đáng xấu hổ này, bà Caren Turner phải từ chức. Tuy nhiên, trường hợp của bà Gibson lại khác.

Vụ việc được công khai năm 2016 khi viên cảnh sát xử lý vụ việc khởi kiện thành phố và Sở cảnh sát New York vì ép cô phải tăng số lượng người bị bắt giữ, nhận vé phạt.Khi cô từ chối, cô phải đối mặt với sự trù dập, liên tục bị chuyển công tác, bị giao những ca và vị trí làm việc bất lợi.

Trong đơn kiện, viên cảnh sát kể lại chi tiết về lần dừng xe bà Gibson, nhưng bị bác bỏ.

Luật sư của viên cảnh sát cho rằng khi nhờ huỷ vé phạt vi phạm giao thông, bà Gibson đang trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình.

Betsy Gotbaum, Giám đốc điều hành Tổ chức Công đoàn cho biết việc nhờ cấp trên tác động vào việc xử phạt gây ra những lo ngại: “Tại sao bà ấy gọi cấp trên của viên cảnh sát? Đây là câu hỏi của tôi”.

Hiện, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng thành phố New York từ chối bình luận về việc liệu bà Gibson có tiếp tục bị kỷ luật hay không. Còn Sở Cảnh sát cũng cho biết viên sĩ quan chỉ huy đã bị điều chuyển công tác.

bà Caren Turner, một quan chức khác, vì để xin cho con gái vi phạm giao thông mà đã “khoe mẽ” với cảnh sát về chức dan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ thị “tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến tiêu cực”

Từng nhiều năm làm Tổ trưởng xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông tìm đủ mọi cách để chống đối, chối tội, hoặc “xin tha”.

Thượng tá Quỹ nêu nguyên tắc làm việc:

“Trường hợp cán bộ chiến sỹ có người quen can thiệp khi nghe điện thoại thì giải thích rằng: Chúng tôi đang thực thi pháp luật, đề nghị anh chị, cô bác tạo điều kiện ủng hộ chúng tôi vì hành vi của lái xe đã gây nguy hiêm và nếu không xử lý thì sẽ thành tiền lệ, chính vì vậy chúng tôi lập biên bản theo quy định của pháp luật. Nếu có quan hệ hoặc có tình tiết khác thì đề nghị giải trình hoặc đến giải quyết sau, trên cơ sở đó có tình tiết tằng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét”

Được biết, liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về Nghị định 100 vào đầu năm nay, Thủ tướng cũng đã có chỉ thị “tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến tiêu cực”. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, từ bỏ tâm thế ỷ lại, cậy quyền thế có như vậy mới có thể xây dựng được một xã hội công bằng, nghiêm minh. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //