Valentine: Thị trường hoa ảm đạm, chùa Hà tấp nập người đến cầu duyên
Phóng viên - 14/02/2022 | 16:23 (GTM + 7)
Khác với mọi năm, năm 2022, thị trường hoa phục vụ lễ tình nhân Valentine không quá sôi động. Trong khi đó, chùa Hà (Hà Nội) tấp nập người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến dâng lễ, cầu bình an và tình duyên.
Ghi nhận của PV VOV Giao thông tại một số khu vực có hoạt động kinh doanh hoa cho thấy, sức mua hoa Valentine năm nay giảm đáng kể.
Trái ngược với không khí ảm đạm của thị trường hoa Valentine, rằm tháng Giêng năm nay khá sát với ngày lễ Tình nhân (14/2) nên sáng nay, Chùa Hà (Hà Nội) đã đón lượng khách thập phương đông hơn đáng kể. Mọi người thư thả đến lễ chùa trong trật tự và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng dịch, Hà Nội đã cho phép các di tích mở cửa trở lại, đón khách. Chính vì vậy, với thời tiết thuận lợi như hôm nay, người dân tranh thủ đến dâng lễ tại chùa Hà từ sớm. Khu vực sân phủ hôm nay không xuất hiện cảnh chen lấn người hành hương. Du khách có thể thong thả đến lễ chùa.
Nhiều bạn trẻ hoan hỷ sắp mâm lễ để vào chuẩn bị vào dâng hương Những mâm lễ cầu duyên luôn được nhiều người lựa chọn. Những bàn viết sớ ngoài cổng đông khách. Mọi người đến lễ chùa đều xin sức khỏe, tài lộc, đặc biệt là tình duyên thuận lợi trong năm mới. Bạn Hải Anh ( Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội ) cho biết: “Năm nào mình cũng đến đây cầu lễ. Mình đến cầu duyên, cũng như cầu bình an, sức khỏe cho gia đình.” Bên trong, người dân thư thả khấn váiKhu vực hóa vàng rực lửa Trong lúc chờ hạ lễ, nhiều người tranh thủ vãn cảnh hoặc chụp ảnh kỷ niệm Người dân khi tới lễ chùa luôn tuân thủ tốt các quy định phòng dịch. Ngay từ phía ngoài cổng, khách hành hương được yêu cầu sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt đầy đủ trước khi vào.
Như VOVGT đã thông tin, sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra giữa ô tô từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, khiến 4 người chết, 9 người bị thương, càng đặt ra nhu cầu cấp thiết về trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
Giữa nhịp sống đổi thay của Hà Nội, Đông Ngạc – Kẻ Vẽ xưa – vẫn lấp lánh những dấu tích của một làng nghề trù phú và một miền khoa bảng vang danh. Từ nem Vẽ, khoai phồng, đến những bậc đại khoa lưu danh trên phố phường, mảnh đất này từng là niềm tự hào của Thăng Long.
Trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng những ngày gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Việc xử lý xe ba bánh, bốn bánh tự chế đã được thực hiện nhiều lần, song vẫn không xử lý được triệt để, người dân vẫn tự ý chế tạo phương tiện, vẫn sử dụng và lưu thông, dù biết đó là hành vi vi phạm.
Trước lộ trình cấm xe máy xăng theo giờ trong Vành đai 1 từ năm sau, Hà Nội đang tăng cường các tiện ích giao thông công cộng, chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý phương tiện để người dân dần thích ứng, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.
Tối 12/12/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI.