Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thị trường hàng hóa tiêu dùng những ngày sau giãn cách

Phóng viên - 05/10/2021 | 8:24 (GTM + 7)

Một tiểu thương cho biết: “Bán lại thì vui lắm, vì được bán thì mới có đồng ra đồng vô để mình xoay sở trong cuộc sống mưu sinh của mình. Dịch bệnh giảm nhưng tôi không có chủ quan, mua bán với khách hàng thì cũng cách xa 2m, khách hàng đưa tiền để vào rổ

Nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên phường, xã trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được dỡ bỏ sau khi tỉnh Đồng Tháp hạ mức độ giãn cách. Mặc dù các chợ truyền thống đã bỏ thẻ đi chợ nhưng công tác phòng chống dịch được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt. Bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ra vào chợ, các quầy vẫn căng dây và che tấm chống giọt bắn để đảm bảo an toàn. 

Theo các tiểu thương, việc lưu thông hàng hóa vào một số chợ và hoạt động trở lại giúp hàng hóa dồi dào, giá cả gần như ổn định so với bình thường. Hiện, tỉnh Đồng Tháp cho chợ mở cửa tối đa 70% công suất và hoạt động không quá 18 giờ hàng ngày. 

Trong khi đó, tại Vĩnh Long, 113 chợ hoạt động bình thường, công tác phòng chống dịch COVID- 19 vẫn đang được nhiều địa phương duy trì thực hiện tốt. Ngoài việc có màn che nơi bán, để hạn chế tiếp xúc, nhiều hộ tiểu thương đã treo các tấm biển quảng cáo lên hàng rào chắn tại các lối ra, vào chợ để người dân không cần vào trong vẫn mua được hàng. 

Chị Nguyễn Thu Trang cho biết:“Tôi thấy người đi chợ lẫn tiểu thương đều tự giác bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Tôi thấy an tâm hơn”.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, Siêu thị Co.op mart TP. Ngã Bảy hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giám đốc Co.op mart TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết:  Lượng hàng lúc nào cũng đầy đủ, không bị hụt hàng do có tổng kho. Giá cả vẫn bình ổn như mọi khi, không có tăng giá, Hiện có chương trình mua hàng dành cho khách hàng Saigon co.op muốn đặt hàng qua điện thoại”.

Hiện, tỉnh Hậu Giang vẫn duy trì phát phiếu đi chợ, người dân được đi chợ không quá 15 lần/tháng.

Ông Nguyễn Văn Thậm, Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang chia sẻ: “Khâu tổ chức bình ổn giá cả thị trường cũng như mặt hàng thiết yếu rất đảm bảo, hàng nông sản có hàng, hàng công nghiệp thực phẩm có, rồi những mặt hàng tiêu dùng bình thường cung cấp đầy đủ”.

Tại Cần Thơ, ông Hồng Tân Trạng, Giám đốc Trung tâm thương mại Lotte Mart Cần Thơ cho biết:  “Nhân viên làm việc cũng đã được tiêm vaccine để phục vụ khách hàng an toàn hơn. Hàng hóa và lượng hàng hóa thiết yếu được chuẩn bị rất dồi dào, giá cả đảm bảo sự bình ổn trong thời gian này”.

Song song bán hàng tại chỗ, các siêu thị đẩy mạnh hình thức bán hàng online, qua điện thoại, app… Khuyến khích khách hàng sử dụng mua hàng qua hình thức này, trên các app luôn có những chương trình ưu đãi riêng. Chị Nguyễn Anh Thi cho biết: “Khi thật sự cần thiết tôi mới ra đường, còn những gì không cần thiết mà mình đặt được thì mình nên đặt hàng”.

---

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam: "Chuyện Mekong" trên nền tảng thiết bị di động; bằng cách truy cập vào các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); sau đó gõ từ khóa: Chuyện Mekong.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //