Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thêm tàu cao tốc khai thác tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý

Huy Hoàng - 19/05/2023 | 14:40 (GTM + 7)

Tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam đã được cấp phép và chính thức đi vào vận hành khai thác trên hải trình thành phố Phan Thiết – đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

Đại diện các ban ngành tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo công ty Phú Quốc Express thực hiện nghi thức khai tuyến cho tàu Trưng Trắc đi vào hoạt động trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý

Đại diện các ban ngành tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo công ty Phú Quốc Express thực hiện nghi thức khai tuyến cho tàu Trưng Trắc đi vào hoạt động trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý

Sáng nay tại Cảng Phan Thiết, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) đưa tàu cao tốc 2 thân mang tên Trưng Trắc đi vào khai thác trên tuyến hải trình từ thành phố Phan Thiết đi đảo Phú Quý có chiều dài 56 hải lý (khoảng 103km).

Tàu có sức chở gần 600 khách, với tốc độ di chuyển trung bình 30 hải lý/giờ, thời gian hoàn thành lộ trình khoảng 2 giờ.

Là 1 trong số 180 hành khách đầu tiên trải nghiệm hải trình Phan Thiết – Phú Quý trên tàu cao tốc Trưng Trắc, anh Nguyễn Văn Long (ngụ xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) cho biết với cùng điều kiện thời tiết như hôm nay thì tàu hoạt động ổn định, êm ái hơn những tàu cao tốc khác đang hoạt động cùng tuyến.

Lần đầu tiên cùng người thân có chuyến du lịch ra đảo Phú Quý, chị Đồng Thị Bé (Hà Nội) tỏ ra bất ngờ vì chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển bằng tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết đến cảng Phú Quý. “Tàu sạch sẽ, thoáng đãng, mát mẻ giúp hành khách cảm thấy dễ chịu, ít bị say sóng. Lượt về gia đình tôi sẽ tiếp tục chọn tàu này đi để đảm bảo sức khỏe”, chị Bé cho hay.

Gia đình chị Đồng Thị Bé là một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm hải trình Phan Thiết – Phú Quý bằng tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Gia đình chị Đồng Thị Bé là một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm hải trình Phan Thiết – Phú Quý bằng tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Ông Vũ Văn Khương – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc cho biết việc đưa vào khai thác tuyến Phan Thiết – đảo Phú Quý vào dúng dịp 133 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng với sứ mệnh hoạt động của đơn vị là “kết nối non sông Việt”. Không chỉ vậy, việc này còn phù hợp với chủ trương kết nối đất liền và hải đảo của Đảng và Nhà nước.

“Tất cả các tuyến từ bờ ra đảo từ trước đến nay đều rất khó khăn, cái quan trọng nhất vẫn là phương tiện vì nếu phương tiện khó khăn thì sẽ hạn chế người đi. Tôi cho rằng đây sẽ là một trong những tuyến mang tính đột phá”, ông Vũ Văn Khương cho biết.

Ông Bùi Thế Nhân, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết năm nay Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận hội tụ xanh” nên tỉnh cũng nỗ lực hết mình để đầu tư cơ sở hạ tầng, làm mới sản phẩm, tăng cường phương tiện để phục vụ du khách tốt nhất.

Ông Nhân cũng cho biết bên cạnh việc thông xe 2 tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Phan Thiết – Vĩnh Hảo thì việc đưa 1 phương tiện có sức chở lớn, hiện đại với tốc độ cao như tàu Trưng Trắc đi vào khai thác tuyến Phan Thiết – đảo Phú Quý sẽ góp phần tích cực để tỉnh Bình Thuận hoàn thành mục tiêu của năm du lịch quốc gia.

“Việc tàu cao tốc Trưng Trắc khai tuyến và chính thức đi vào hoạt động trên tuyến Phan Thiết Phú Quý có ý nghĩa hết sức quan trọng với du lịch tỉnh, góp phần đảm bảo giao thông đường thủy, đáp ứng nhu cầu đi lại, trải nghiệm cho du khách từ bờ ra đảo một cách hiệu quả, an toàn”, ông Bùi Thế Nhân nhấn mạnh.

Khách có không gian check in lý tưởng ở khu vực boong phía sau tàu

Khách có không gian check in lý tưởng ở khu vực boong phía sau tàu

Các khoang hành khách rộng rãi với sức chứa gần 600 khách

Các khoang hành khách rộng rãi với sức chứa gần 600 khách

Buồng lái tàu được trang bị hiện đại, đảm bảo cho những chuyến hải trình phức tạp

Buồng lái tàu được trang bị hiện đại, đảm bảo cho những chuyến hải trình phức tạp

Tàu Trưng Trắc cập cảng Phú Quý

Tàu Trưng Trắc cập cảng Phú Quý

Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //