Tăng cường 20 CSGT cho các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM
Phan Nhơn - 13/03/2023 | 15:34 (GTM + 7)
Sáng nay (13/3), Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã điều động 20 chiến sĩ có chuyên môn đến tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM nhằm giảm tải cho các trung tâm đang thiếu hụt nhân sự.
Cảnh sát giao thông được tăng cường tại một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM.
Theo kế hoạch, 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại TP.HCM sẽ được bổ sung 2 CSGT mỗi cơ sở để tăng năng lực và giảm tải trong thời gian tới. Cán bộ tăng cường được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí ô tô, có chứng chỉ đăng kiểm viên. Tất cả CSGT làm nhiệm vụ đăng kiểm viên sẽ thực hiện tác phong điều lệnh của ngành.
Ông Nguyễn Trí Khiêm, Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-01S chia sẻ, ba dây chuyền với 12 đăng kiểm viên tại trạm hiện phải hoạt động hết công suất để xét khoảng 200 xe mỗi ngày.
Hai cán bộ chi viện có thể giúp trung tâm khám được 30 xe/ngày, giảm được áp lực cho lực lượng đăng kiểm trong 3 tháng tới. Theo ông Khiêm, việc tăng cường kịp thời đã giúp trung tâm khỏa lấp được nhân sự sau khi có 4 đăng kiểm ở trung tâm nghỉ việc.
Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT TP.HCM là một trong số cán bộ tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm.
Ngày làm việc của anh bắt đầu vào sáng 13/3 tại trung tâm đăng kiểm 50-01S (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Sau khi vào việc, Thiếu tá Tú đã khám, xem qua xe khách 16 chỗ, đo đạc thông số kỹ thuật, kiểm tra lốp rồi xuống gầm xe theo các bước quy định.
Anh Tú chia sẻ, dù có chứng nhận đăng kiểm viên và có 5 năm kiểm định xe công vụ của ngành công an, thế nhưng khi tăng cường về trung tâm có rất nhiều loại xe vì vậy trong công tác lần này anh cố gắng thuần thục.
Trước đó, ngày 10/3, 50 cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bàn giao Cục Đăng kiểm Việt Nam để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hà Nội và 20 người làm việc tại TP.HCM.
Ngoài ra, Cục cũng tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Kim Mã – Giang Văn Minh (phường Ba Đình) nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn tắc khu vực.
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đến nay vẫn chưa thể về đích.
Một điểm mới, có ý nghĩa đặc biệt trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là lần đầu tiên xác định: phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường là những nhiệm vụ trung tâm, gắn bó chặt chẽ với nhau.
ATGT phải đáp ứng mong muốn giản dị của người dân “ra khỏi nhà và trở về bình yên” – đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Để đáp ứng mục tiêu đó, tổ chức giao thông phải được tối ưu hóa ra sao?
Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, nâng số trạm/ điểm quan trắc, ứng dụng vệ tinh và thiết bị bay không người lái (Drone/UAV) theo dõi các “điểm nóng” gây ô nhiễm không khí – Đó là những đề xuất được đưa ra trong một hội thảo kiểm soát ô nhiễm không khí vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Đến gần 10h00 trưa nay (11/1), lực lượng PCCC & CNCH Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn khiến nhiều căn nhà bị cháy ở phường Bình Trưng.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông, áp dụng từ 01/01/2026.