Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Kim Dung/VOV TPHCM: Thứ sáu 08/05/2026, 15:55 (GMT+7)

Ngày 8/5, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và chồng “hờ” bạo hành nghiêm trọng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

 

Bé trai ngoan ngoãn khoanh tay nhận sữa từ y tá (Ảnh: Kim Dung)

Bé trai ngoan ngoãn khoanh tay nhận sữa từ y tá (Ảnh: Kim Dung)

Theo bệnh viện, bé N.G.K nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương nặng, suy hô hấp và sốc. Các bác sĩ ghi nhận bé bị dập gan, lách, thận, chấn thương tụy độ 3, dập rách hai phổi, gãy cũ xương cánh tay cùng nhiều vết thương cũ- mới chằng chịt trên cơ thể.

Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé đã cải thiện nhưng vẫn còn nguy cơ biến chứng do tổn thương phổi và tụy. Hiện bé vẫn phải dùng kháng sinh mạnh và tiếp tục được theo dõi sát.

Trước đó, ngày 2/5, người dân tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM (trước đây thuộc Bà Rịa- Vũng Tàu) phát hiện mẹ ruột của bé cùng người tình hành hung cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng. Hai người đã bị bắt giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhận định bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, khó phát hiện dù Việt Nam đã có nhiều quy định bảo vệ trẻ em. Theo Thứ trưởng, giải pháp quan trọng nhất là phòng ngừa từ sớm thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị ngành y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu phân nhóm gia đình nguy cơ cao để có biện pháp giám sát, hỗ trợ kịp thời; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động báo tin qua tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bạo hành trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bé trai (Ảnh: Kim Dung)

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bé trai (Ảnh: Kim Dung)

Thứ trưởng cũng đánh giá cao mô hình phối hợp “một cửa” đang được TP.HCM triển khai trong hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại. Theo đó, ngoài điều trị y tế, trẻ sẽ được hỗ trợ pháp lý, tâm lý và bảo trợ xã hội.

Hiện bé K. được bệnh viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Dự kiến sau khi ổn định sức khỏe, bé sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc lâu dài.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành với bé trong quá trình phục hồi tâm lý và tái hòa nhập: “Sau khi em bé xuất viện, chúng ta đừng để trường hợp này rơi vào quên lãng. Nếu sau khi bé khỏe mạnh, hoàn tất tái khám rồi bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM là anh em lại coi như xong việc thì không nên. Để bé trở về với đời sống bình thường là hành trình không hề đơn giản; riêng việc phục hồi tâm lý đã rất khó khăn, chưa kể đến chuyện đến trường và những vấn đề phát sinh khác. Do đó, phải có những phương pháp lâu dài để hỗ trợ cho bé”.

Kim Dung/VOV TPHCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn