Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sức mạnh mới của lực lượng 141

Phóng viên - 17/10/2019 | 8:41 (GTM + 7)

Hàng trăm trường hợp vi phạm luật giao thông đã bị xử lý trong ngày “ra mắt” 15 tổ công tác 141 trên khắp các tuyến đường Thủ đô…

Ngay trong ngày ra quân, 15 tổ công tác 141 mới được thành lập thêm đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trên khắp địa bàn thành phố
Ngay trong ngày ra quân, 15 tổ công tác 141 mới được thành lập thêm đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trên khắp địa bàn thành phố

Từ 14h chiều 15/10, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu “tung” 15 tổ công tác đặt biệt 141 trên các tuyến đường tại 12 quận nội thành và 3 huyện tuyến đường vành đai để kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

Theo đó, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 175 trường hợp, tạm giữ 28 xe, 16 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ: 131 trường hợp. Đồng thời phát hiện, bắt giữ: 07 vụ, 21 đối tượng (12 đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng). Tang vật thu giữ: 02 quả pháo sáng, 01 gậy 3 khúc, , 01 bình xịt hơi cay, 02 xe mô tô nghi xe tang vật.

Theo Đại úy Mai Thành Huynh, đội phó Đội Đường sắt, Y22 chỉ huy chốt giao thông Giải Phóng – Kim Đồng cho biết: Trong ngày đầu tiên ra quân, tổ công tác bằng biện pháp nghiệp vụ nghi ngờ xe gian, xe thương binh giả sẽ chủ động dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình dừng xe phải quán triệt đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Nhiều đối tượng khi bị dừng xe phản đối rất gay gắt, khẳng định không vi phạm, tuy nhiên sau 1 hồi giải thích và tiến hành kiểm tra giấy tờ đều không có, thậm chí xe có dấu hiệu cạo số khung, số máy… Tất cả những trường hợp này chúng tôi đều tiến hành tạm giữ xe và đối tượng để đấu tranh khai thác, làm rõ.

Có khá nhiều trường hợp điều khiển xe ba gác bị kiểm tra và không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Như trường hợp của ông Khổng Phi Long, sinh năm 1960 đã không thể đưa ra được bất cứ 1 giấy tờ gì chứng minh là thương binh, ông cho biết bị mất giấy tờ và chưa xin cấp lại: "Tôi có thẻ nhưng mà tôi bị mất, mất 4 tháng nay rồi, lần đâu tôi xin chịu phạt, rồi tôi sẽ về xin cấp lại thẻ thương binh…"

Tại chốt giao thông ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt, ngay trong chiều 15/10, ngày đầu lực lượng ra quân, đã xử lý rất nhiều đối tượng xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Đại úy Tạ Xuân Hậu – Đội phó Đội phó đội CSGT số 14 - Tổ công tác Y24 phụ trách địa bàn quận Hai Bà Trưng cho biết, bên cạnh 15 tổ công tác 141 đã hoạt động gần 10 năm nay, 15 tổ công tác mới được thành lập sẽ giúp hoạt động trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, mang lại sự bình yên cho người dân: "Qua ngày đầu tiên chúng tôi đã tập trung xử lý những trường hợp các thanh niêm xăm trổ, ngổ ngáo, coi thường pháp luật. Kết hợp với đó là tập trung xử lý đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với lực lượng 30 tổ công tác trải dài trên 12 quận, 3 huyện và khép kín địa bàn, thời gian trong ngày, tôi nghĩ rằng đây sẽ là mô hình mang tính trấn áp tội phạm rất hiệu quả, đặc biệt trong dịp cuối năm này…"

Được biết, thời gian hoạt động của 15 tổ công tác 141 kéo dài từ ngày 15/10/2019 - 15/10/2020. Mỗi tổ công tác 141 có 10 người, gồm 4 CSGT, 3 cảnh sát phản ứng nhanh mặc sắc phục, 2 cảnh sát hình sự, 1 cảnh sát ma túy mặc thường phục hóa trang, đeo băng đỏ CAHN - 141. Các tổ công tác được trang bị bộ đàm, súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, khóa số 8 cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội cho biết: Xuất phát từ thực tế địa bàn Thủ đô thời gian gần đây có các dấu hiệu về các hoạt động phạm tội của các đối tượng liên quan đến tội phạm cướp giật, cũng như ổ nhóm manh mún đua xe trái phép… Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định thành lập các tổ công tác này để làm trong sạch địa bàn ở tất cả các quận huyện. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kỳ họp HĐND, kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là trong dịp tết cũng như các kỳ cuộc quan trọng trong năm 2020. 

Thượng tá Dương Đức Hải cho biết: "15 tổ công tác này được thành lập sẽ hoạt động rất linh hoạt, không cố định trên địa bàn nào. Hằng ngày, hằng tuần sẽ rà soát tại các địa bàn, thấy dấu hiệu bất thường, hoặc các khu vực tập trung nhiều tụ điểm, tập trung nhiều các hoạt động liên quan đến tội phạm sẽ tổ chức bố trí trấn áp…"

Dù mới triển khai nhưng có thể khẳng định, 15 tổ công tác mới sẽ là sự kế thừa và phối hợp với 15 tổ công tác cũ để phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố. Với 15 tổ công tác 141 mới được thành lập, Phòng CSGT công an thành phố Hà Nội hy vọng đây sẽ là “quả đấm thép” đi đầu trong công tác phòng chống, trấn áp tội phạm ở Thủ đô.

>>> Hà Nội: 15 tổ công tác 141 mới thành lập đồng loạt ra quân  

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //