Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sĩ tử đi lễ cầu may trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phúc Tài - 05/07/2022 | 8:17 (GTM + 7)

Trong tuần này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra. Như thường lệ, trước mỗi kỳ thi quan trọng, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa (Hà Nội) để dâng lễ cầu may mắn, thi cử suôn sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 6 - 9/7. Theo đó, ngày mai 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 6 - 9/7. Theo đó, ngày mai 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi.

Trước khi diễn ra kỳ thi, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng lễ cầu may.

Trước khi diễn ra kỳ thi, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng lễ cầu may.

Em Đỗ Ngọc Trường Sơn, học tại trường THPT Dương Tự Minh (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, hôm nay em đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám em cầu cho làm bài tốt, tâm hồn được thoải mái, có được tâm lý thoải mái nhất cho kỳ thi năm nay.

Em Đỗ Ngọc Trường Sơn, học tại trường THPT Dương Tự Minh (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, hôm nay em đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám em cầu cho làm bài tốt, tâm hồn được thoải mái, có được tâm lý thoải mái nhất cho kỳ thi năm nay.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, đưa con tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và lễ nhằm giải tỏa tâm lý cho các em và cầu sự may mắn

Nhiều phụ huynh chia sẻ, đưa con tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và lễ nhằm giải tỏa tâm lý cho các em và cầu sự may mắn

Empty
Lễ vật cũng được các bậc phụ huynh chuẩn bị thành tâm, trong đó có các đồ dùng học tập như bút, giấy, chữ,... và lòng thành. Được biết, chiều 6/7, các thí sinh sẽ tới làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Lễ vật cũng được các bậc phụ huynh chuẩn bị thành tâm, trong đó có các đồ dùng học tập như bút, giấy, chữ,... và lòng thành. Được biết, chiều 6/7, các thí sinh sẽ tới làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Một điểm mới lớn nhất năm nay, thí sinh muốn xét tuyển ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ có thời gian đăng ký/ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển riêng, sau khi thi tốt nghiệp THPT và theo hình thức trực tuyến. Em Trần Quốc Hùng - Học tại THPT Việt Nam - Ba Lan, hiện đang ở quận Thanh Xuân chia sẻ, đến thời điểm này em đã ôn tập kiến thức đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi sắp diễn ra

Một điểm mới lớn nhất năm nay, thí sinh muốn xét tuyển ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ có thời gian đăng ký/ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển riêng, sau khi thi tốt nghiệp THPT và theo hình thức trực tuyến. Em Trần Quốc Hùng - Học tại THPT Việt Nam - Ba Lan, hiện đang ở quận Thanh Xuân chia sẻ, đến thời điểm này em đã ôn tập kiến thức đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi sắp diễn ra

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, trong ngày đầu tiên thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút), chiều cùng ngày sẽ thi môn Toán (thời gian 90 phút).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, trong ngày đầu tiên thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút), chiều cùng ngày sẽ thi môn Toán (thời gian 90 phút).

Ngày tiếp theo, vào buổi sáng thi các môn khoa học xã hội như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân… buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (thời gian 60 phút). Em Vũ Tuấn Ngọc học sinh tại trường THPT Newton (Trường liên cấp Newton) chia sẻ, đến thời điểm này tâm lý em không còn hồi hộp, tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi

Ngày tiếp theo, vào buổi sáng thi các môn khoa học xã hội như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân… buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (thời gian 60 phút). Em Vũ Tuấn Ngọc học sinh tại trường THPT Newton (Trường liên cấp Newton) chia sẻ, đến thời điểm này tâm lý em không còn hồi hộp, tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi

Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng, việc đi lễ cầu may giúp các em vững tin hơn, tuy nhiên để đạt kết quả tốt nhất, quan trọng vẫn là sự ôn tập kiến thức.

Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng, việc đi lễ cầu may giúp các em vững tin hơn, tuy nhiên để đạt kết quả tốt nhất, quan trọng vẫn là sự ôn tập kiến thức.

'Trong tâm thức của người Việt thì các vị thần người Việt tôn thờ đều là phúc thần cả, cho nên là khi cầu xin như vậy người ta sẽ có cảm giác vơi nhẹ đi nỗi âu lo và thanh thản hơn, như vậy người ta nạp cho mình một nguồn năng lượng là lòng tin. Nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị thật tốt về mặt sức khỏe cả thể lực lẫn tinh thần, và trong hành trang đến với các trường thi phải có kho tàng về tri thức thật là chắc chắn, đó mới là quan trọng nhất' - Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng nói

"Trong tâm thức của người Việt thì các vị thần người Việt tôn thờ đều là phúc thần cả, cho nên là khi cầu xin như vậy người ta sẽ có cảm giác vơi nhẹ đi nỗi âu lo và thanh thản hơn, như vậy người ta nạp cho mình một nguồn năng lượng là lòng tin. Nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị thật tốt về mặt sức khỏe cả thể lực lẫn tinh thần, và trong hành trang đến với các trường thi phải có kho tàng về tri thức thật là chắc chắn, đó mới là quan trọng nhất" - Nhà nghiên cứu Văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng nói

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.