Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sau vụ cháy tại Bình Dương: Người bất an, người vẫn vẫn vô tư đi hát

Minh Hiếu - 08/09/2022 | 16:42 (GTM + 7)

Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến hơn 30 người thiệt mạng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy vậy, phản ứng của khách hát cũng khá khác nhau trước vụ việc. 

Hàng loạt vụ cháy quán karaoke liên tiếp xảy ra trong thời gian qua tại nhiều tỉnh thành trên cả nước khiến người dân cảm thấy bất an, bởi ca hát là niềm vui, với một số người còn là đam mê, số khác là những cơ hội công việc gắn với dịch vụ này.

Chị Phạm Anh Thư, ở Hoàng Mai, Hà Nội thường đi hát karaoke cùng bạn bè, đồng nghiệp đôi tháng một lần. Đây là thói quen được duy trì từ hồi sinh viên, với niềm yêu thích các hoạt động văn nghệ. Tuy nhiên, vụ cháy kinh hoàng tại Bình Dương khiến chị cùng bạn bè phải nghĩ đến việc thay đổi hình thức giải trí:

"Hình thức hát tại nhà hay thu âm, đầu tư như thế thì không phải ai cũng làm được, cũng không tạo được không khí như khi mình đi ra quán hát. Hầu hết người xung quanh mình đều thích dịch vụ này và có thể gọi là cần thiết.

Mình cũng như các bạn trong nhóm của mình cũng hơi lo lắng, hoang mang, kiểu như là lần tới mình đi có thể xảy ra sự việc như thế hay không? Thời gian tới chắc chỉ đi ăn liên hoan thôi, còn karaoke thì từ từ, hoãn lại đã".

Còn với anh Trần Ngọc Thanh, làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động ở huyện Gia Lâm, karaoke không chỉ là một hình thức giải trí mà còn liên quan mật thiết đến công việc của anh là chăm sóc đối tác và khách hàng: "Khách của mình chủ yếu là người Nhật, ở bên Nhật thì hát karaoke rất là bình thường. Vừa có vụ cháy như thế thì chắc chắn tâm lý của mình và của khách sẽ lo sợ. Đã xảy ra rất nhiều vụ cháy karaoke rồi.

Vấn đề phòng cháy chữa cháy sau một thời gian đâu lại vào đấy. Bây giờ, nếu không đi karaoke nữa thì mình phải sắp xếp các phương án, đưa khách đi chơi những địa điểm khác, ảnh hưởng đến công việc của mình rất nhiều".

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke ở Bình Dương

Không chỉ những người làm công việc chăm sóc khách hàng, hoạt động của các quán karaoke còn liên quan mật thiết với nhiều ngành nghề khác, trong đó có những tài xế taxi, người lái xe ôm chở khách, … Anh Lê Văn Tuấn, lái xe taxi khu vực Lâm Du - Cổ Linh cho biết, dù vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương gây chấn động dư luận, những tối qua, anh vẫn nhận được những cuốc khách chở đến quán hát. Những vị khách này vẫn nghĩ chuyện cháy nổ ở đâu đó rất xa xôi chứ khó xảy đến với họ:

"Vẫn hoạt động, nói chung là thủ tục người ta vẫn tuân theo những quy định của nhà nước. Nói chung mình chở khách thấy không e ngại gì về cháy cả", anh Tuấn nói.

PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp, nguyên Trưởng Khoa Nhân học, Trường đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, vụ việc tối 6/9 tại Bình Dương là rất đau lòng, nhưng cũng là lúc để cơ quan chức năng các địa phương siết chặt việc kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy, để hoạt động karaoke phục vụ tốt nhu cầu của một bộ phận người dân.

"Karaoke là văn hóa đại chúng, nhu cầu thiết thực của đại đa số người dân. Với số người chết đông như thế thì rõ ràng nó tác động lớn đến xã hội. Người ta bất an, lượng người đến quán karaoke sẽ giảm đi, như vậy sẽ tác động đến thu nhập của các chủ quán, mà những chủ quán làm ăn đàng hoàng cũng chịu ảnh hưởng.

Phải kiểm tra lại toàn bộ quán karaoke hiện nay, quán nào không đạt yêu cầu cho dừng ngay. Thứ hai, khi đã hoạt động, số lượng người bao nhiêu, thời gian bao nhiêu,… phải có quản lý chặt chẽ. Phải truy xét đến cùng, nếu cần thì phải đưa ra truy tố trước pháp luật", PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp nói.

 

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //