Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022

Như Ngọc - Thùy Linh - 14/09/2022 | 9:40 (GTM + 7)

Từ kết quả điều tra gần 5.000 người tiêu dùng, 10.000 DN cùng số liệu tổng hợp từ một số tổ chức có uy tín trên thế giới, Bộ Công Thương vừa ra mắt Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2022.

 Thông tin trong nước và quốc tế

Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 là tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử

Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 là tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử

# Theo cuộc khảo sát của công ty toàn cầu Cushman & Wakefield, VN là điểm đến đầu tư ưu tiên hàng đầu trong nhóm các thị trường mới nổi. 

# Còn báo cáo mới nhất của từ Ngân hàng Standard Chartered cho thấy, lạm phát của VN hiện vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng áp lực giá cả sẽ gia tăng trong cuối năm 2022 và năm 2023. 

# Đáng chú ý, từ kết quả điều tra gần 5.000 người tiêu dùng, 10.000 DN cùng số liệu tổng hợp từ một số tổ chức có uy tín trên thế giới, Bộ Công Thương vừa ra mắt Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2022.

Theo bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng chính sách, Cục TMĐT và kinh tế số, Bộ Công thương, những thuận lợi và điểm yếu  nhìn từ lĩnh vực tiên phong nền kinh tế số là điểm nhấn trong ấn phẩm năm nay:  "Sách trắng năm nay cung cấp những dữ liệu khác liên quan đến các quy định pháp lý về thương mại điện tử mà có sự thay đổi. Một điểm mới, đặc biệt đó là Nghị định 85/2021 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013. Trong đó khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử thể hiện ở Sách trắng ngày càng được hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại của Việt Nam tăng trưởng nhanh".

Sách trắng TMĐT được kỳ vọng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến phát triển thương mại nói chung và thương mại điện tử nói riêng.

# Với lĩnh vực XNK, mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc những tháng cuối năm, nhưng theo Bộ Công thương, ước tính xuất siêu cả năm nay chỉ ở mức 1 tỷ USD. 

# Và từ đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với trị giá gần 82 tỷ USD, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

duongnguyentuangiaolevanluong-181600567690666-1603980825496-1605512326435963805805-crop-16055123331261711519959

# Còn ở thị trường BĐS, theo nghiên cứu, ngược với sự chậm lại của nguồn cung và lượng giao dịch, giá chung cư tại Hà Nội vẫn tiếp tục đà tăng từ những năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ batdongsan.com.vn dự báo, thời gian tới sản phẩm căn hộ bình dân tại thị trường Hà Nội sẽ “mất hút”: "Với nhu cầu của người dân rất lớn thì chúng tôi tính toán một năm Hà Nội cần thêm 70 nghìn đơn vị nhà ở. Trong khi đó lượng cung chung cư rất thấp. Lượng giao dịch chung cư hàng quý chỉ vài ngàn căn. Như vậy cầu đang rất cao, cung lại không có nhiều. Do vậy tôi thấy mặt bằng giá chung cư rất ít cơ hội giảm, có thể là đi ngang hoặc tăng nhẹ, phụ thuộc vào chính sách liên quan đến tín dụng có nhiều thông tin mới trong thời gian tới".

Việc tăng giá căn hộ đang gây áp lực rất lớn đến khả năng tiếp cận của đại đa số tầng lớp người dân, đặc biệt những người có mức thu nhập trung bình, thấp.

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hoá trong ngày hôm qua. Điều này đã khiến chỉ số MXV- Index quay đầu giảm 0,68% xuống 2.591 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp trước đó.

Trên thị trường kim loại, gía các mặt hàng kim loại diễn biến trái chiều. cả 2 kim loại quý là bạc và bạch kim đều đảo chiều giảm mạnh 2%, kết thúc chuỗi tăng mạnh 7 phiên liên tiếp. Gía đồng cũng suy yếu hơn 1,5%, trong khi đó, quặng sắt phục hồi 1,2% lên 103,3 USD/tấn.

Một diễn biến đáng chú ý, giá dầu cọ Malaysia tăng vọt gần 6% lên 865 USD/tấn sau giai đoạn liên tục lao dốc. Mới đây, Ấn Độ cho biết, nhập khẩu dầu cọ trong tháng 8 vừa qua của nước này tăng mạnh 87% so với tháng trước đó, lên mức cao nhất trong vòng 11 tháng trở lại đây. Điều này đã hỗ trợ giá phục hồi trở lại và giúp giảm lượng tồn kho đang tăng cao của Indonesia.

Một đường ống dẫn khí đốt tại Lubmin, Đức, ngày 30/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một đường ống dẫn khí đốt tại Lubmin, Đức, ngày 30/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

# Đức đang đang xem xét can thiệp trực tiếp vào thị trường năng lượng để tránh làn sóng vỡ nợ trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt. 

# Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa cảnh báo về khả năng giá khí đốt tăng mạnh trong mùa Đông năm nay khi EU giảm đáng kể việc mua dầu mỏ từ Nga.

# Một khảo sát chỉ ra ở một số thành phố tại Mỹ, cư dân phải có thu nhập gấp 2 mức trung bình để có thể trang trải tiền thuê nhà. Riêng ở New York, con số này lên tới 4 lần. 

# Đáng chú ý, nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ-Latin là Argentina được dự báo lạm phát sẽ lên tới mức 95% trong năm nay. 

Thông tin thị trường chứng khoán

# Với TTCK Mỹ, Thị trường Hoa kỳ đón nhận số liệu lạm phát tháng 8 vào ngày thứ Ba. Theo đó CPI tăng thêm 0,1% so với tháng 7 (đảo chiều so với dự báo trước đó, -0,1%), do đó CPI tháng 8 tăng trưởng 8,3% YoY (cao hơn dự báo, +8,1%).

# Diễn biến của lạm phát mang theo kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% hoặc 1% trong kỳ họp chính sách tháng 9 diễn ra vào tuần sau.

# Còn ở trong nước, VN Index tiếp tục rung lắc giằng co trong phiên hôm qua, đóng cửa quanh vùng 1.248,4 điểm. Khối lượng cải thiện nhẹ so với phiên đầu tuần, đạt hơn 410,7 triệu cổ phiếu tuy nhiên vẫn nằm ở mức thấp nếu so với bình quân 20 phiên.

# Theo SSI Reseach, Với việc VN Index tiếp tục chưa kiểm định thành công các vùng cản quan trọng như 1.250 điểm kết hợp với hiệu ứng thận trọng đến từ thị trường Hoa Kỳ, nhiều khả năng trạng thái điều chỉnh sẽ quay lại với chỉ số trong ngày hôm nay. Vùng hỗ trợ gần trên VN Index là 1.230 điểm trong khi vùng hỗ trợ quan trọng của VN Index là 1.220 – 1.200 điểm./.

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //