Phụ huynh cố nán lại nhìn con vào lớp trong ngày đầu học trực tiếp sau dịch
Phóng viên - 10/02/2022 | 11:19 (GTM + 7)
Nhiều phụ huynh đã phải dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị. Sau khi đưa các em đến trường, phụ huynh cố nán lại để nhìn các em thêm một chút trước khi vào lớp.
Theo ghi nhận của PV VOV Giao thông từ gần 7h sáng tại cổng trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển (H. Thanh Trì, TP. Hà Nội), thời tiết lúc này khá rét, nhiệt độ ngoài trời chỉ tầm 13 độ C và có mưa nhỏ (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Tại thời điểm này, nhiều phụ huynh bố trí thời gian đưa con đến trường sớm hơn để tránh tình trạng các em phải xếp hàng chờ vào trường (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Nhiều phụ huynh cũng phải dậy sớm hơn ngày thường, để chuẩn bị cho các em nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng tại nhà... (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Chia sẻ PV VOVGT, cô Phạm Thị Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển cho hay: "Hôm nay là buổi đầu tiên đón học sinh trở lại trường, nhà trường cũng đã phân luồng để đón học sinh. Trước tiên là chia ra các khung giờ học sinh đến trường cho phù hợp, mỗi một khung giờ các khối cách nhau 10' để đảm bảo không tắc nghẽn phía ngoài nhà trường và đảm bảo khoảng cách khi mà đón học sinh vào lớp học... (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)...Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã mở 2 cổng (trước và sau), cổng trước sẽ có 3 khối lớp đi vào và cổng sau sẽ có 2 khối lớp. Mỗi 1 cổng đều được nhà trường phân thành 4 luồng để các em đảm bảo đi theo luồng đi theo vị trí lớp học của mình", Phó Hiệu trưởng chia sẻ thêm (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Trước khi được phân chia vào lớp học, các em đều được thầy cô hướng dẫn đi theo vị trí hàng lối để lên lớp và đo thân nhiệt cũng như sát trùng khử khuẩn tay (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Do trời lạnh và mưa nhẹ, một số em cũng đến trường muộn hơn những vẫn được giáo viên hướng dẫn để tìm vị trí đến lớp của mình (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Phía ngoài cổng trường, nhà trường cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phân luồng, đảm bảo giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc do phụ huynh dừng đỗ đưa các em vào trường (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Các em học sinh tiểu học được các thầy cô đón từ cổng trường vào đến lớp (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Mỗi một tầng, sảnh đều có giáo viên phụ trách hướng dẫn đưa các em vào lớp của mình (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Do vì là ngày đầu tiên các con được đến trường học trực tiếp, nhiều phụ huynh cố nán lại để nhìn con thêm một chút (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Theo chị Trình Thị Xuân - Phụ huynh học sinh chia sẻ: "Các em nghỉ học quá dài rồi, bây giờ các em được đi học nên phần lớn phụ huynh cũng đã chuẩn bị tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng để các em đi học trở lại. Mà công tác chuẩn bị phòng chống dịch của nhà trường cũng rất tốt nên tôi cũng yên tâm". (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Còn theo anh Nguyễn Phi Điệp - Phụ huynh học sinh chia sẻ: "Hiện tại các em chưa được ăn bán trú tại trường nên một số phụ huynh cũng cảm thấy khó khăn, bởi vẫn còn phải đi làm, không phải ai cũng có điều kiện làm gần để xin phép về đón con về nhà. Nên cũng hơi bất tiện cho các phụ huynh nếu không có người đưa đón". (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Tại mỗi phòng học, cửa lớp đều được dán quy trình rửa tay và các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)(Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Mỗi lớp học đều có dung dịch khử khuẩn tay, để các em yên tâm học cũng như chơi với các bạn (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)
Ngày đầu tiên đi học trực tiếp trở lại, em Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Học sinh lớp 5D Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển cảm thấy rất vui sau quãng thời gian dài học online tại nhà: "Sau một khoảng thời gian học online tại nhà, con cảm thấy rất chán và muốn đi học trở lại. Con thấy học trực tiếp sẽ tốt hơn, bởi học online khi mà học sinh nhìn nhiều vào máy tính rất dễ cận thị, đau mắt; còn học trực tiếp ở lớp con được tiếp thu kiến thức tốt hơn". (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)
Theo cô Phạm Ngọc Uyên Nhi - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5D cho hay: "Việc dạy trực tuyến hay trực tiếp thì mỗi giáo viên cũng phải có những bước chuẩn bị rất là chu đáo. Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại học trực tiếp, các giáo viên vẫn dạy song song 2 bước (vừa trực tiếp, vừa trực tuyến). Đối với học sinh là F0 và F1, thì các giáo viên sẽ dạy trực tuyến cùng với các bạn học trực tiếp trên lớp, để đảm bảo 100% học sinh trong lớp đều nắm bắt được kiến thức đầy đủ". (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)
Còn đối với các em khối lớp 1, 2, 3, hầu hết đều cảm thấy hào hứng khi được cô giáo dành hẳn một tiết đầu để làm quen, xếp chỗ, hướng dẫn xếp đồ dùng học tập (Ảnh: Lê Tùng/VOVGT)Ghi nhận thêm tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), ngày đầu tiên trở lại trường, một số phụ huynh đưa các em học sinh đến muộn do chưa quen với thời gian biểu mới (Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)Trước cổng trường sẽ có cán bộ hướng dẫn, đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở các em học sinh (Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)(Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)Các em học sinh trước khi vào lớp đều phải xếp hàng, đi theo các lối khác nhau theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm (Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)(Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)Nhà trường cũng đã bố trí bồn rửa tay, nước sát trùng khử khuẩn để cho các em yên tâm hơn khi ra chơi (Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)Khi đã ổn định chỗ ngồi trong lớp, các em đều rất vui khi được đi học và lần đầu gặp các bạn trong lớp (Ảnh: Minh Hiếu/VOVGT)
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.