Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Vĩnh Long, Phó trưởng phòng Phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh, Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
PV: Trong thời gian qua bên cạnh tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì người Việt Nam ở nước ngoài cũng tìm cách nhập cảnh trái phép trở về nước đang tạo ra những vấn đề phức tạp như thế nào?
Trung tá Nguyễn Vĩnh Long: Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các quốc gia ngừng cấp thị thực, tạm dừng các chuyến bay quốc tế, kiểm soát biên giới, dẫn đến tình trạng nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, đường mòn lối mở diễn biến phức tạp, đối với cả người cả người Viêt Nam.
Đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc công dân Việt Nam (chủ yếu là người đi lao động nước ngoài hợp pháp hoặc bắt hợp pháp theo dạng thời vụ, khi dịch bệnh bùng phát bị hạn chế đi lại, không có chuyển bay về nước) tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và qua khu vực bờ biển các tỉnh phía Nam. Thường sử dụng tàu cá của ngư dân nhập cảnh trái phép.
Một số tỉnh phát hiện người Việt Nam nhập cảnh trái phép như Cao Bằng 561 người, Bắc Kạn 422 người, Hà Giang 87 người, Lai Châu 285 người…
Các tỉnh phía nam như Cà Mau 72 người, An Giang 22 người, Kiên Giang 27 người... Hoạt động này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào cộng đồng.
PV: Vậy cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh đã có biện pháp và đề xuất gì để ngăn chặn tình trạng này?
Trung tá Nguyễn Vĩnh Long: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp với CA các địa phương. Đặc biệt là các tỉnh biên giới phía bắc, tây nam, Bộ độ Biên phòng, tuần tra kiểm soát biên giới, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Chúng tôi cũng thường xuyên hướng dẫn CA các địa phương, xử lý vi phạm hành chính với công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, đảm bảo yêu cầu pháp luật và phòng chống dịch bệnh.
Phối hợp chặt với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan địa phương xử lý vụ việc, đảm bảo 4 tại chỗ. Đối với các vụ việc có dấu hiệu đường dây tổ chức cho công dân VN nhập cảnh trái phép, khẩn trương thu thập tài liệu, điều tra, xem xét xử lý hình sự.
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng tham mưu đề xuất tăng mức xử phạt hành chính đối với hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Tham mưu đề xuất chính phủ giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện ở các nước có công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống học tập có khả năng nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường bộ, đường biển, làm tốt công tác tuyền truyền, vận động, để công dân thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh và công tác bảo hộ công dân.
Phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép. Thực tế nhiều vụ việc người nhập cảnh trái phép thời gian qua cũng xuất phát từ tin báo của quân chúng nhân dân.
PV: Xin cảm ơn đồng chí./.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.
Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.
Những ngày gần đây, khi di chuyển qua khu vực phường An Lạc (TP.HCM), không khó để bắt gặp cảnh người dân phải chật vật len lỏi giữa những đoạn đường bị xới tung, bùn đất phủ kín, máy móc thi công hoạt động liên tục.
8 năm nỗ lực... 4 lần thanh tra... Tháng 11/2025 – Thời điểm then chốt để thủy sản Việt Nam tiến tới gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác đánh bắt thủy sản không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Trên thế giới, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô đã được nhiều quốc gia áp dụng từ lâu, cũng như đã có nhiều số liệu, nghiên cứu chứng minh việc lắp đặt ghế an toàn sẽ đảm bảo ATGT cho trẻ hơn là chỉ thắt đai an toàn trên xe.