Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phải kê đơn thuốc điện tử: Dễ dàng theo dõi hiệu quả điều trị

Phóng viên - 28/12/2021 | 17:49 (GTM + 7)

Mỗi bệnh nhân sẽ có một mã đơn thuốc, có thể trình mã này để mua thuốc tại tất cả nhà thuốc trên toàn quốc, hoặc có thể truy xuất được bác sĩ đã kê đơn. Từ đó có thể kiến nghị phản hồi hoặc xin tái kê đơn.

Bệnh viện, phòng khám phải kê đơn thuốc điện tử trước 01/12/2022. Đồng thời, người dân cũng được cảnh báo về các loại thuốc phải tái kê đơn, thuốc kháng sinh, các loại thuốc cấm khác và được cảnh báo về các đơn thuốc quá hạn, cần phải tái khám…

Quy định này, liệu có thể nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh được hay không, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Dược sỹ Kim Hải Yến, thuộc nhà thuốc Minh An, Hà Nội. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PV: Thưa bà, bà có đánh giá như thế nào về việc Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, phòng khám trên cả nước phải thực hiện việc kê đơn thuốc điện tử, tại Thông tư 27/2021/TT-BYT được ban hành mới đây?

Dược sỹ Kim Hải Yến: Ở góc độ dược sĩ, tôi đánh giá việc này rất là cần thiết. Bởi vì thứ nhất, cái đơn thuốc điện tử nó sẽ rất là dễ nhìn, thì nó sẽ dễ dàng cho việc theo dõi và cũng như là lấy thuốc cho bệnh nhân.

Thứ hai là trên đơn thuốc điện tử sẽ thể hiện rõ ràng các hoạt chất chính của các thuốc, thay vì là chỉ có mỗi tên biệt dược như trước đây. Như thế dễ dàng cho bệnh nhân khi mà đi mua thuốc ở các nhà thuốc.

PV: Vậy lợi ích mà việc triển khai kê đơn thuốc điện tử trên diện rộng đem lại, đối với người dân và cơ quan quản lý sẽ là gì?

Dược sỹ Kim Hải Yến: Nếu như việc kê đơn thuốc điện tử được triển khai trên diện rộng, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích đối với cả người bệnh và các cán bộ y tế.

Đối với người bệnh thì người ta sẽ dễ dàng theo dõi và truy xuất được đơn thuốc của mình, từ đó có thể xin tái sử dụng đơn thuốc, hoặc có thể dễ dàng theo dõi được quá trình sử dụng và đáp ứng thuốc của chính bản thân người bệnh.

Thứ hai là đối với cán bộ y tế, ví dụ như là bác sĩ hoặc dược sĩ thì cũng dễ dàng theo dõi được hiệu quả điều trị sau khi kê đơn, dễ dàng theo dõi được các loại thuốc mà bệnh nhân đã từng sử dụng

Từ đó sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp và hạn chế được tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc kê đơn thuốc điện tử sẽ giúp khắc phục được tình trạng tái bán các loại thuốc chỉ được bán khi có đơn, đặc biệt là kháng sinh và thuốc kiểm soát đặc biệt, bà nghĩ sao về điều này ?

Dược sỹ Kim Hải Yến: Việc kê đơn thuốc điện tử sẽ khắc phục và hạn chế được rất nhiều tình trạng sử dụng thuốc kê đơn một cách tràn lan, đặc biệt là với các thuốc kháng sinh và thuốc kê đơn đặc biệt.

Việc sử dụng thuốc kháng sinh một cách tràn lan thì hiện nay ở Việt Nam nó cũng rất phổ biến rồi. Người dân tự ý đi mua kháng sinh, hoặc là dược sĩ bán thuốc kháng sinh ở nhà thuốc cho những trường hợp không cần thiết.

Cái này còn phụ thuộc vào chuyên môn rồi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, nhưng việc sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý, sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng kháng thuốc, mà đã kháng thuốc kháng sinh thì sẽ rất khó khăn trong việc điều trị các bệnh sau này.

Thêm một vấn đề nữa khi kê đơn thuốc điện tử, dược sĩ cũng có thể dễ dàng theo dõi được là bệnh nhân đó, trước đây đã từng sử dụng các loại kháng sinh nào và đáp ứng với các loại kháng sinh đó ra sao?

Từ đó sẽ đưa ra những tư vấn phù hợp cho người bệnh. Bởi vì thường là người bệnh sẽ không nhớ được đã sử dụng các loại thuốc nào.

PV: Xin cảm ơn bà!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //