Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ô nhiễm tiếng ồn, điểm nghẽn trong lộ trình tiến lên đô thị xanh

Phóng viên - 10/03/2021 | 10:50 (GTM + 7)

Nạn karaoke tự phát thời gian qua đã gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng đối với cộng đồng. Nếu không kịp thời có những biện pháp quyết liệt và cứng rắn thì đây sẽ là “điểm nghẽn” khiến TP.HCM bị chậm lại trong lộ trình hướng tới chuẩn đô thị xanh, văn minh

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trong thời gian qua “vấn nạn” karaoke tự phát trên các tuyến đường, các khu dân cư tại TP.HCM đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân cũng như tạo ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Trong khi lãnh đạo thành phổ tỏ ra vô cùng bức xúc và yêu cầu sớm giải quyết tình trạng này thì tại địa các phương tình hình vẫn chưa thực sự được cải thiện. 

Loa thùng được một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp phục vụ khách hát karaoke. Ảnh: Ngọc Bích.
Loa thùng được một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp phục vụ khách hát karaoke. Ảnh: Vnexpress

"Tôi nhận được nhiều thông tin, đặc biệt là sau 10h đêm qua điện thoại, phản ánh rất nhiều về vấn nạn tiếng ồn từ hung thần karaoke tự phát đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Một ngày làm việc miệt mỏi, mà tối về còn bị tra tấn bởi tiếng ồn của karaoke tự phát, không thể chấp nhận được. Bà con hàng ngày lao động tới khi về cũng không được yên ắng, nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe làm việc tiếp, không được! Tôi giao trực tiếp cho đồng chí Phó chủ tịch chỉ đạo xử lý ngay vấn đề này, không để tình hình này xảy ra nữa!"

Đó là ý kiến đầy bức xúc của ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM được nêu ra trong Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND 312 phường, xã, thị trấn diễn ngày 26/2 vừa qua. Cũng tại hội nghị này, ông Phong đã yêu cầu lãnh đạo tất cả các quận huyện phường xã trên địa bàn ngay lập tức vào cuộc xử lý tình trạng này để trả lại không gian yên ắng hơn cho người dân thành phố.

Theo Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, tình trạng này diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người xung quanh mà không một đơn vị nào có mặt xử lý. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu tỏ ra bức xúc:

"Mặc dù có chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, nhưng tôi thấy ở đây vẫn chưa được giải quyết. Pháp luật của chúng ta nhiều quy định, chế tài nhưng lại không xử phạt được. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần thực sự nghiêm túc, xử phạt nghiêm minh để người dân tuân thủ tốt hơn".

Cũng là một nạn nhân thường xuyên bị tra tấn bởi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Hồng - giảng viên trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học quốc gia TP.HCM (hiện đang ngụ tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức) cho rằng đây thực sự là một vấn nạn mà cả xã hội cần phải quyết liệt xử lý:

"Việc người dân tự hát karaoke bằng loa kẹo kéo với âm lượng lớn càng ngày càng biến tướng và nó thực sự là một tệ nạn trong xã hội. Từ góc độ pháp luật thì điều này thể hiện sự thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật đặc biệt là chuyện tôn trọng giờ giấc nghỉ ngơi và sức khỏe của người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em. Chế tài xử phạt hiện nay không hữu hiệu và đủ tính răn đe vì vậy hiện tượng này vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ đặc biệt là thời điểm trước Tết biến tướng rất nhiều, gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mình và cộng đồng nơi mình sinh sống".

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn rất thường thấy hiện nay tại nhiều nơi - Ảnh: TỰ TRUNG
Hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn rất thường thấy hiện nay tại nhiều nơi - Ảnh: Tuổi trẻ

Dưới góc độ chuyên môn y tế, Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Công Minh, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết ô nhiễm tiếng ồn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cả tinh thần của người bị ảnh hưởng:

"Đầu tiên là cơ quan thính giác, nếu mà chúng ta tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài với cường độ cao thì nó có thể hủy cơ quan thính giác của chúng ta, và sẽ không hồi phục. Ngoài ra, về mặt tim mạch thì tiếng ồn có thể làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt nó còn làm suy nhược thần kinh và không hồi phục”

Dù biết là tai hại cho cộng đồng nhưng trên thực tế không dễ để xử lý hung thần mang tên karaoke tự phát. Theo ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp thì dù đã có cơ chế để xử lý hành vi hát karaoke bằng loa kéo, loa thùng công suất lớn gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nhưng các quy định này không có khả năng thực thi.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lực lượng chuyên trách chưa có công cụ để đo cường độ âm thanh phát ra từ các điểm hát karaoke tự phát. Từ thực tế đó, Ông Phan Đình An đề nghị TP cần thống nhất chọn ra một phần mềm (ứng dụng) đo tiếng ồn để từ đó có căn cứ giải quyết cụ thể:

"Khi chúng ta xử lý thì phải có căn cứ và bất kỳ cán bộ công chức nào khi nhận trách nhiệm giải quyết chỉ cần cài đặt phần mềm là xử lý được. Tôi rất mong chuyện này có thể thực thi vì phường chỉ có thể nhắc nhở, vì khi yêu cầu công an xử lý thì họ cho biết sau 10 giờ đêm mới xử lý được"

Trước những ảnh hưởng tiêu cực từ vấn nạn karaoke tự phát và những bất cập trong các quy định pháp luật, công cụ thực thi và công tác phối hợp giữa các bên liên quan, mới đây UBND TPHCM đã có công văn khẩn gửi các sở ngành, quận huyện về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.

Các Sở ban ngành, địa phương cần tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Ông Võ Trung Trực - phó giám đốc Sở tài nguyên môi trường TP.HCM cho biết thêm:

"Chắc chắn Sở Tài nguyên Môi trường sẽ ngồi lại với các sở, ngành. Chúng ta cần đưa ra giải pháp, thành lập tổ liên ngành của phường xã, thị trấn gồm công an, địa chính, lao động thương binh xã hội, văn hoá thông tin, kinh tế… thì mới đi xử phạt, xử lý trọn vẹn được".

Trong khi chờ các lực lượng chức năng vào cuộc thì luật sư Nguyễn Thanh Bình - đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng người dân cần chủ động các biện pháp để tự bảo vệ mình trước tình trạng ô nhiễm tiếng ồn:

"Thứ nhất là họ cần có những biện pháp tự vệ tích cực thông qua các cơ quan, cán bộ chính quyền. Thứ hai là cũng nên tự có những giải pháp phòng tránh ví dụ như dùng thiết bị cách âm trực tiếp đeo vào tai. Thứ ba là cần có sự liên kết với nhau trong việc phản ánh tới dư luận để người vi phạm có ý thức về trách nhiệm của mình với cộng đồng".

Karaoke kẹo kéo gây tiếng ồn khó chịu cho người dân đô thị
Karaoke kẹo kéo gây tiếng ồn khó chịu cho người dân đô thị. Ảnh: Vietnamnet

Cần phải khẳng định rằng nạn karaoke tự phát thời gian qua đã gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng đối với cộng đồng dân cư tại TPHCM nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước nói chung. Nếu không kịp thời có những biện pháp quyết liệt và cứng rắn thì đây sẽ là “điểm nghẽn” khiến TPHCM bị chậm lại trong lộ trình hướng tới chuẩn đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOVGT qua bài bình luận với nhan đề: “Ô nhiễm tiếng ồn - điểm nghẽn của TP.HCM trong lộ trình phát triển”.

Karaoke là một phát kiến thú vị của người Nhật và theo thời gian nó trở thành một nét văn hóa phổ biến của cả thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trước những áp lực từ cuộc sống và sự nở rộ thiếu kiểm soát của các thiết bị di động thì karaoke đã không còn giữ được bản chất vốn có.

Ông Inoue Daisuke - cha đẻ của karaoke hẳn đã không thể lường trước được, có ngày đứa con tinh thần của mình lại tiến hóa theo một chiều hướng tiêu cực và trở thành “hung thần âm thanh” tại một quốc gia cùng Châu lục.

Karaoke tự phát nói riêng và các dạng thức khác của tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nói chung đã và đang khiến bộ mặt đô thị ngày càng trở nên méo mó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định trong xã hội.

Cùng với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước thì ô nhiễm tiếng ồn chính là những kẻ “sát nhân giấu mặt” đang chầm chậm hủy hoại chất lượng sống của loài người. Nói theo cách của người đứng đầu chính quyền TP.HCM thì đây là hiện tượng bất thường và cần phải có những hành động kịp thời để ngăn chặn.

Không thể phủ nhận rằng, vẫn còn nhiều bất cập trong chính các quy định pháp luật hiện hành khiến các bên liên quan chưa thể mạnh tay với vấn nạn karaoke tự phát hay các hình thức sử dụng âm thanh vượt quá giới hạn người nghe. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì các lực lượng liên quan vẫn chưa thực sự mặn mà, quyết liệt thậm chí là né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để rồi người dân phải “lãnh đủ”.

Đã đến lúc, TP.HCM phải xem việc ngăn chặn “hung thần” karaoke tự phát nói riêng hay giảm thiểu tác hại từ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nói chung là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Không chỉ chủ động đề xuất sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung các cơ sở pháp lý cần thiết mà cần phải triệt tiêu tâm lý thờ ơ, né tránh trong đội ngũ thực thi nhiệm vụ.

Chỉ có sự đồng lòng của các cấp các ngành, sự nhất quán từ nhận thức đến hành động cụ thể thì mới có hi vọng đẩy lùi và tiến tới loại bỏ những “kẻ sát nhân giấu mặt”. Từ đó tháo gỡ những điểm nghẽn trong tiến trình đưa TPHCM trở thành một đô thị đáng sống trong tương lai.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có tới 51% nạn nhân tai nạn giao thông không được sơ cứu trước khi đến bệnh viện, chỉ có 10,5% nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu và chỉ có 1/3 nạn nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương.

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài các tiêu chí về việc chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích dưới 15m2 sàn/người, để được mua thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu/tháng.

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng ở TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Dự kiến trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa bàn ở thành phố. Trong đó có nhiều điểm tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng ngàn xe ba bánh gắn mác “thương binh” hay xe tự chế vẫn ngày đêm hoạt động gây mất an toàn giao thông. Dù đã có quy định, thế nhưng các hung thần đường phố này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, mặc cho nhiều vụ TNGT thương tâm do các xe này gây ra.

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

Sáng nay (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực tài chính. Nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Sáng nay (18/3), Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về nhiều lĩnh vực đang được quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đến nay chưa triển khai được các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa, đua chó.

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Gần 3 tháng nay, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hướng từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến thành phố Cần Thơ xuất hiện một trụ đèn tín hiệu giao thông ở vị trí chỉ một con đường thẳng. Chính điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

// //