Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nở rộ dịch vụ chăm trẻ dịp hè, chưa ai quản lý

Quách Đồng - 10/06/2022 | 6:00 (GTM + 7)

Thời gian này, phụ huynh tại các đô thị nếu không gửi con về quê thì đều chọn phương án tìm chỗ vừa dạy vừa trông trẻ cả ngày.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đáp ứng nhu cầu này, nhiều dịch vụ được cung cấp, từ mô hình dạy tiếng Anh, dạy kỹ năng sống kết hợp bán trú, thậm chí một số cá nhân tự tập hợp nhóm phụ huynh cũng lập lớp cho con.

Tuy nhiên, các dịch này hoàn toàn tự phát, chưa hề có sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan quản lý địa phương, nên việc đảm bảo an toàn cho trẻ phụ thuộc vào kinh nghiệm và trách nhiệm của người trông nom.

Ảnh minh họa - Báo Dân Việt

Ảnh minh họa - Báo Dân Việt

Sau hơn 1 tuần con được nghỉ hè, chị Nguyễn Thị Hoa, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội như muốn đau đầu khi con suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hết xem tivi lại mở máy tính.

Suy đi tính lại, chị Hoa quyết định cho con tham gia khóa học kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học gần nhà từ 7h đến 17h hàng ngày: "Học thì có kỹ năng sinh tồn, có các môn tiếng Anh, toán, tất cả các môn đều hầu như giao tiếp bằng tiếng Anh hết. Ăn thì sẽ gọi ở bên ngoài, còn ngủ thì lớn rồi, đến giờ sẽ tự đi ngủ, cô giáo cho đi ngủ, có một giáo viên phụ tiếng Việt, giáo viên Việt Nam chăm sóc ở đấy, hỗ trợ ở đấy buổi trưa".         

Không chỉ một số trung tâm tiếng Anh, trung tâm dạy kỹ năng sống nhận trông giữ học sinh, mà một số trường hợp các cá nhân tự đứng ra lập lớp trông trẻ, từ trẻ mầm non đến tiểu học.

Chị Phạm Hồng Thương, ở Hà Đông, Hà Nội - một phụ huynh có con học lớp 1 gửi tại đây cho biết: "Nhà tôi có 2 cháu, cháu nhỏ vẫn đang học mẫu giáo nên có thể học hè ở trường, nhưng cháu lớn đang học lớp 1, hè này không nhờ ai trông được nên đang tìm gom các mẹ có cùng nhu cầu để gửi chung. Dù rất băn khoăn việc gửi cả ngày có thật sự an toàn không, nhưng vì không thể nghỉ owr nhà trông con nên vẫn buộc phải gửi".

Một chủ cơ sở trông trẻ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, do nhu cầu gửi trẻ dịp hè, cả trẻ mầm non và tiểu học ngày càng cao, nên nhiều trường hợp giáo viên mầm non tự đứng ra tổ chức các lớp trông trẻ, cả mầm non và tiểu học: "Anh cứ yên tâm, bọn em kinh nghiệm trông trẻ cũng lâu rồi nên vấn đề trông trẻ con cũng an toàn, vì nhà mình trông trẻ nên cũng hạn chế đồ vật sắc nhọn hay những chỗ leo trèo cho các con. Với lại em trông là trông dưới tầng 1 nên anh cứ yên tâm".         

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Trọng An, đây là những dịch vụ xã hội dựa trên nhu cầu của người dân, vì sau Covid, nhiều phụ huynh muốn cho con tăng cường giao tiếp xã hội để giảm sang chấn tâm lý khi ở nhà quá lâu. Tuy nhiên, dù các trung tâm thu nhận, trông trẻ dịp hè “trăm hoa đua nở” về số lượng, nhưng chất lượng và các tiêu chí an toàn thì chưa được kiểm chứng:         

Ông Nguyễn Trọng An cho biết: "Trẻ em mới là quan trọng, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, không phải để đến ngày mai mới quan tâm đến. tất cả các nước xung quanh đều có mạng lưới nhân viên công tác xã hội.

Những đội ngũ này sẽ có khả năng hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn và truyền thông giáo dục cho những điểm vui chơi, những điểm tiếng Anh mở ra hoặc trông con cả ngày về việc bảo vệ các em không bị bạo lực, không bị xâm hại. Cái này đã được ghi vào Luật mà tôi không hiểu tại sao chúng ta không có mạng lưới nhân viên công tác xã hội".

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đây là dịch vụ phức hợp, vừa dạy, kèm trẻ, vừa trông giữ trẻ và mô hình nhận trông trẻ dịp hè cũng chưa có quy định cụ thể.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các tỉnh, Thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, hương dẫn các địa phương áp dụng các mô hình ngôi nhà an toàn, lớp học an toàn, đặc biệt là cho phía nhận trông giữ trẻ em:"Các cơ quan chức năng phải có sự hướng dẫn, nếu cần phải có những quy định về mặt pháp lý.

Nhưng trước mắt vì là nhu cầu tự phát, nó là cam kết dân sự thì trước hết là trách nhiệm của cha mẹ và trách nhiệm của người nhận chăm sóc trẻ.

Còn quy mô trông giữ trẻ lớn thì phải áp dụng quy định pháp luật khác, nếu trong bậc học mầm non phải áp dụng quy định về nhóm trẻ tư thục độc lập, hoặc nếu phát sinh cao hơn nữa thì phải áp dụng mô hình đã có sự hướng dẫn, quản lý của Nhà nước".          

Một số chuyên gia cũng cho rằng, chính quyền các địa phương, từ quận, phường, và các tổ chức xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ cần sớm vào cuộc, rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng, kiến thức và kịp thời phát hiện sớm các trung tâm nhận chăm sóc trẻ dịp hè, giúp trẻ em được an toàn. 

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

// //