Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhựa không phải là rác, đừng chỉ vứt đi!

Phóng viên - 04/10/2021 | 8:21 (GTM + 7)

Để có thể tái chế rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích, đồng thời biến công việc ấy trở thành một hướng khởi nghiệp có thể mang lại lợi ích kinh tế và có tính bền vững, lại là chuyện không mấy dễ dàng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hoàng Quý Bình (giữa) cùng các thành viên trong nhóm dự án Re.socks - Ảnh: Tuổi trẻ
Anh Hoàng Quý Bình (giữa) cùng các thành viên trong nhóm dự án Re.socks - Ảnh: Tuổi trẻ

Re.socks được nhen nhóm vào tháng 9/2020, bởi một nhóm bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn có thể đưa thông điệp tái chế rác trở nên gần gũi, thiết thực và hiệu quả hơn với cộng đồng, thông qua việc làm ra những chiếc tất mà cộng đồng có thể sử dụng, từ chính những chiếc chai nhựa.

Quy trình để làm ra một đôi tất thân thiện với môi trường, sẽ bắt đầu bằng công đoạn thu thập chai nhựa, rửa sạch và loại bỏ tạp chất. Sau đó, các chai nhựa này sẽ được cắt nhỏ, nung ở nhiệt độ nhất định để tạo thành các hạt nhựa. Cuối cùng, hạt nhựa này sẽ được kéo thành sợi polyester tái chế và dệt thành những đôi tất.

Và với lợi nhuận thu được từ sản phẩm này, Re.socks sẽ trích 50% để đóng góp, cũng như là hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức và chương trình cứu môi trường. Đồng thời dự án còn đặt một mục tiêu lớn cho năm 2021, là có đủ kinh phí để tài trợ máy dọn rác trên sông.

Khi được hỏi về lý do lại chọn sản phẩm là đôi tất để bắt đầu dự án này, chàng trai Hoàng Quý Bình, một trong những người sáng lập ra dự án Re.socks đã tâm sự rằng: "Chúng mình bắt đầu sản phẩm đầu tiên là những đôi vớ, bởi vì chúng mình mong muốn rằng, chúng ta sẽ đồng hành với nhau bằng những bước chân sạch. Những bước chân sạch này sẽ được mang những đôi vớ, mà nó giúp cho đôi chân của chúng ta ấm, để hành trình của chúng ta nó đi xa hơn.

Và từ ấy đôi vớ là sản phẩm được lựa chọn để tiếp cận với tất cả mọi người một cách gần gũi nhất. Sản phẩm này chúng mình mong muốn không chỉ mang lại một giá trị tích cực ở trên sản phẩm mà còn là tinh thần của sản phẩm nữa. Để làm sao mà tiến tới cái việc giúp cho rác thải nó giảm xuống, và giúp cho môi trường ngày một trong sạch hơn.

Rác tái chế cũng là một nguồn tài nguyên rất lớn, và Re.socks chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện nhỏ để chúng ta truyền tải  cái câu chuyện tái chế đến thật gần với người dân".

Với những mục đích ý nghĩa đó, thì chắc chắn, những đôi tất tái chế từ nhựa của Re.socks khi đến được với cộng đồng, cũng sẽ phần nào giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người về việc tái chế rác thải nhựa. Và nó cũng chính là động lực để Quý Bình và những cộng sự của anh có thể cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình xoay vòng đời cho rác nhựa.

Anh Bình chia sẻ: "Trong thời gian bắt đầu ra mắt sản phẩm thì chúng mình tổ chức các sự kiện đổi chai nhựa lấy vớ, thì trong đấy có cả các cô chú đã lớn tuổi rồi. Có những cô chú đến thì thấy rất là mừng và bất ngờ rằng, có thể làm ra những đôi vớ từ những chai nhựa như vậy. Và cô chú nói với chúng mình rằng là: Ô thế không cần phải tặng cô chú vớ đâu, mà chỉ cần nhận nhựa thôi thì cô chú cảm thấy rất là mừng rồi. Điều này khiến mình thấy rằng, không chỉ là thế hệ trẻ mà các cô chú cũng rất đau đáu về vấn đề môi trường.

Anh Hoàng Quý Bình (bên trái) giới thiệu cho các bạn sinh viên về quá trình từ chai nhựa làm thành đôi vớ - Ảnh: Tuổi trẻ
Anh Hoàng Quý Bình (bên trái) giới thiệu cho các bạn sinh viên về quá trình từ chai nhựa làm thành đôi vớ - Ảnh: Tuổi trẻ

Để làm sao mà tạo ra một cái môi trường sống mà nó bớt ô nhiễm và trong xanh hơn. Thì mình thấy là công việc của chúng mình có ý nghĩa rất lớn cho cộng động, và đấy là lý do tại sao chúng mình không ngừng cố gắng để phát triển sản phẩm và tạo ra những sản phẩm nó hữu ích hơn. Chúng mình cũng tiếp cận với các bạn học sinh, sinh viên.

Những cái hôm mà chúng mình tổ chức sự kiện thì các bạn ấy tham gia rất là đều đặn. Và mình thấy rằng là không chỉ là đối với rác nhựa đâu, mà với các loại rác khác thì các bạn ấy cũng có sự quan tâm, và có hỏi han chúng mình về các điểm thu gom. Thì ở đây mình thấy rằng là mọi người đã quan tâm hơn đến việc phân loại, cũng như tái chế. Mình thấy là một tín hiệu rất đáng mừng".

Mặc dù sản phẩm tạo ra là những chiếc tất khá thông dụng và hữu ích đối với mọi người, lại thân thiện với môi trường, nhưng Re.socks vẫn gặp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình đưa thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng. Trong đó, khó khăn lớn nhất bắt nguồn từ việc, ở Việt Nam mọi người vẫn chưa thực sự quan tâm nhiều đến các sản phẩm tái chế, cũng như là còn nhiều hoài nghi về chất lượng của những sản phẩm này. Và mặc dù Re.socks cũng đã tìm đến các bên liên quan để xin chứng nhận về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, nhưng để có thể hiện thực hóa được ý tưởng  “những đôi vớ tái chế từ chai nhựa bỏ đi, trả lại màu xanh cho Trái Đất” có lẽ vẫn còn là một hành trình dài, và cần các thành viên của Re.socks tiếp tục cố gắng thật nhiều trong tương lai.

Re.socks chỉ là một phần trong ước mơ của nhóm bạn trẻ này về một cộng đồng tiêu dùng xanh. Nhóm cũng đang ấp ủ nghiên cứu các sản phẩm khác như quần áo, ví, balô, túi xách... làm từ rác tái chế hoặc từ các chế phẩm nông nghiệp như bã ngô, lá dứa, phôi nấm, bã cà phê... Đồng thời, phát triển sản phẩm mang nhiều màu sắc của Việt Nam hơn như họa tiết về đời sống, lịch sử và văn hóa đất nước. 

Thay lời cho tất cả thành viên của Re.socks, Hoàng Quý Bình có chia sẻ rằng: "Khi còn trẻ thì chúng ta nên có trách nhiệm nhiều hơn đối với môi trường, cũng như cộng đồng, và chúng mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được làm điều đó. Và chúng mình tin rằng là khi có sự đóng góp, sự cống hiến càng nhiều, đem lại giá trị cho cộng đồng càng nhiều thì chúng mình sẽ càng nhận được sự quan tâm, quý mến và đồng hành của mọi người".

Thông qua câu chuyện về những đôi tất tái chế từ nhựa, các bạn trẻ của Re.socks đã cho chúng ta thấy một thông điệp rất ý nghĩa rằng, nếu biết cách sử dụng, mọi thứ xung quanh đều sẽ có giá trị. Kể cả đó có là rác thải, nếu như chúng ta biết tái chế chúng thành những sản phẩm hữu ích, gần gũi để phục vụ đời sống con người. Trao cho chúng một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, cũng chính là làm cho cuộc đời của chính chúng ta thêm phần xinh đẹp.

---

Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Danh sách 50 xe vượt đèn đỏ trong ngày 13/12 do Camera AI phát hiện

Danh sách 50 xe vượt đèn đỏ trong ngày 13/12 do Camera AI phát hiện

Cục CSGT cho biết: Từ 12h00’ ngày 12/12/2025 đến 12h00’ ngày 13/12/2025, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 86 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 50 trường hợp vượt đèn đỏ

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong vụ sạt lở xảy ra tại Km 124+300 Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu.

Dùng lồng gà che biển số ô tô: Khi chú gà 'cầu cứu' cộng đồng mạng

Dùng lồng gà che biển số ô tô: Khi chú gà "cầu cứu" cộng đồng mạng

Từ lồng gà che biển số, hô biến nóc xe khách thành gác xép, cho tới lái xe “phong cách” vừa lái vừa lướt điện thoại. Có thể thấy khả năng sáng tạo của các “tài xế” dường như chưa bao giờ có giới hạn.

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Khi lưu thông trên đường Hùng Vương, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, xe máy chở 3 người đã tông vào ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả 3 nạn nhân tử vong.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, có phương tiện bị vùi lấp

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, có phương tiện bị vùi lấp

Vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay (14/12) trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Sẽ chủ yếu cấp GPLX bản điện tử: Cần tiến tới tự động truy xuất thông tin bằng lái

Sẽ chủ yếu cấp GPLX bản điện tử: Cần tiến tới tự động truy xuất thông tin bằng lái

Bộ Công an vừa đề xuất giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được cấp dưới dạng điện tử, ai có nhu cầu dùng bản vật lý (thẻ PET) thì đăng ký và nộp lệ phí.

Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực trong ngày đầu vận hành hệ thống Camera AI

Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực trong ngày đầu vận hành hệ thống Camera AI

Tình hình giao thông đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại nhiều ngã tư, giao lộ, tình trạng lộn xộn đã giảm đáng kể, và ý thức tuân thủ của người dân được cải thiện rõ rệt.

// //