Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nguy cơ cháy nổ từ việc đốt cỏ, rác trong khu dân cư

Phóng viên - 14/04/2021 | 14:44 (GTM + 7)

Xử lý rác thải đô thị, vẫn còn không ít người chọn cách đốt thay vì chờ người đến xử lý. Tuy nhiên họ không biết rằng việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường thêm rất nhiều lần, bên cạnh đó là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Chỉ trong ngày 27/3, Công an TP.HCM đã nhận được tin báo cháy của 13/16 vụ. Nguyên nhân gây cháy đa số là do người dân đốt cỏ, đốt rác trong khu dân cư.

Đơn cử là trường hợp người dân bất cẩn trong việc đốt rác dẫn đến cháy lan tại khu đất trống trong Khu công nghiệp Tân Tạo (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) vào lúc 13h ngày 20.2. Khu đất trống rộng hàng ngàn mét vuông cây cối, cỏ mọc um tùm, gặp thời tiết hanh khô cộng gió lớn khiến đám cháy nhanh chóng cháy lan rộng.

Đám cháy uy hiếp đường dây điện cao thế phía trên và khu dãy nhà trọ hàng chục căn của người dân.

Hoặc mới đây nhất là trường hợp đốt rác của người dân ngay dưới chân cầu Phú Thuận, Quận 7, khói mù mịt bủa vây trên cầu, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực hết sức khó khăn.

Đốt rác trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua bãi đất trống). Ảnh: Nguyễn Trà - PLO

Cô Hằng sinh sống tại địa phương cho biết, trong các tờ rơi tuyên truyền tại cũng ghi rõ nghiêm cấm việc đốt rác tại các khu dân cư, tuy nhiên người dân vẫn phớt lờ với những lời tuyên truyền này: “Trong những tờ rơi có ghi rõ nghiêm cấm việc đốt rác vì trong rác có rác thải nhựa, nếu đốt tsẽ gây độc, mà nhiều người dân thì cứ nghĩ “ôi cứ đốt cho nó xong”, nhiều người vẫn cho rằng việc đốt rác như vậy là không đúng nhưng họ vẫn cứ đốt”.

Chị Hồ Thị Lan cho biết, nhiều đống rác được tập kết lâu ngày tại các bãi đất trống, cách xử lý nhanh nhất có lẽ là đốt: “Nhiều người vẫn thích đốt cho nhanh, khỏi kêu chở chi cho tốn tiền”.

Anh Hồ Tuấn Vũ, nhân viên thu gom rác trên địa bàn quận 7 cho rằng số rác tại những khu dân cư là rác sinh hoạt, nếu thuê đơn vị thu gom thì chi phí khoảng 110 nghìn, tuy nhiên nhiều người tiếc tiền nên giải quyết bằng cách đốt đi: “Một xe như vậy là đỗ chỉ có một trăm mốt thôi, nhưng nhiều người vẫn tiếc tiền nên họ không thuê”.

Việc đốt rác trong khu dân cư không chỉ ô nhiễm môi trường sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn. Ảnh: Nguyễn Trà - PLO 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, luật sư Trần Minh Cường – Đoàn luật sư TP.HCM cho biết đối với hành vi đốt rác gây khói bụi trong khu dân cư cũng là một hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể luật sư cho biết:

'Căn cứ theo Nghị định 167 năm 2013 thì hành vi tự ý đốt rác ở khu dân cư hoặc nơi công cộng sẽ được xem xét và xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời, phải có biện pháp khắc phục hậu quả gây ô nhiễm do hành vi này gây ra".

Thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước, việc đốt rác một cách bừa bãi là vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên vẫn diễn ra một cách khá phổ biến, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn đe dọa đến sự an toàn tại các khu dân cư.

Vậy nên các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng hiện nay.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tìm nhân chứng vụ tai nạn gây chết người tại hầm chui Kim Liên

Hà Nội: Tìm nhân chứng vụ tai nạn gây chết người tại hầm chui Kim Liên

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Quận Đống Đa (Hà Nội) cần tìm nhân chứng biết về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hầm Kim Liên vào ngày 05/05 vừa qua, khiến người điều khiển xe máy bị chấn thương sọ não, sau đó tử vong.

Đèn giao thông: Muốn thông minh... cũng khó

Đèn giao thông: Muốn thông minh... cũng khó

Như VOVGT đã thông tin, sau một thời gian thí điểm bỏ bộ đèn đếm ngược tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) để áp dụng hệ thống đèn giao thông thông minh, Hà Nội đã khôi phục lại bộ đèn đếm ngược tại những nút giao này.

Xuyên đêm di dời hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị khởi công tuyến Metro số 2

Xuyên đêm di dời hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị khởi công tuyến Metro số 2

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) được triển khai đồng loạt từ tháng cuối tháng 3 năm 2024.

Định hướng học sinh lớp 9 không thi THPT: Trò muốn hay thầy muốn?

Định hướng học sinh lớp 9 không thi THPT: Trò muốn hay thầy muốn?

Kỳ thi vào lớp 10 THPT đang tới gần. Đây có thể coi là giai đoạn mang tính bản lề với hành trình trưởng thành của học sinh cuối cấp THCS. Đối thoại hôm nay sẽ tập trung bàn luận về câu chuyện: đâu đó có những học sinh được gợi ý không thi vào THPT, thay bằng những lựa chọn khác.

Từ TP.HCM ra Côn Đảo có thêm lựa chọn đường biển

Từ TP.HCM ra Côn Đảo có thêm lựa chọn đường biển

Sáng 13/5, tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, tuyến hải trình bằng tàu cao tốc từ TP.HCM chính thức được khai trương và đi vào hoạt động sau một thời gian dài nghiên cứu, chuẩn bị.

Có nên giảm mức phạt tù với người chưa thành niên phạm tội?

Có nên giảm mức phạt tù với người chưa thành niên phạm tội?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, cho ý kiến dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, do Bộ Tư pháp soạn thảo. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Tư pháp đã đề xuất mở rộng trường hợp người chưa thành niên bị phạt tù được cho hưởng án treo, giảm mức hình phạt tù cao nhất.

Đề xuất tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Đề xuất tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng,NHNN vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

// //