Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Hiện nay, nhiều vườn trái cây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang lâm vào tình trạng "khát nước ngọt" do nạn xâm nhập mặn vẫn đang tiếp diễn, một số hộ kinh doanh cũng như các nhà hảo tâm đã vận chuyển nước ngọt đến cứu khát cho các nhà vườn. Đối với hộ vùng xa, hình thức bơm nước ngọt cũng được sử dụng như một giải pháp hữu hiệu.
Tuy nhiên, không ít đối tượng là lợi dụng, vụ lợi bằng hình thức yêu cầu các hộ cung cấp, vận chuyển nước ngọt phải nộp một khoảng phí mà theo họ là "phí vận chuyển" thì nước ngọt mới tới tay người dân được. Nhóm đối tượng "bảo kê" này đã khiến cho cả hộ vận chuyển lẫn nhà vườn điêu đứng.
Theo ghi nhận, một hộ làm dịch vụ cung cấp nước ngọt cho bà con tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phải nộp phí khoảng 2 triệu đồng cho nhóm đối tượng "bảo kê" để có thể tiếp tục duy trì hoạt động bơm nước. Đối tượng này gọi điện thoại cho chủ các hộ cung cấp nước ngọt yêu cầu nhường chỗ cho người khác bơm nước với giá bơm có thể cao hơn rất nhiều.
Các hộ dân ở vị trí xa và sâu lo lắng, các hộ dịch vụ cung cấp nước gặp khó nay lại khó hơn khi nhiều lần đối tượng yêu cầu rút ống. Chủ một dịch vụ cung cấp nước ngọt tại ấp Bình Ninh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy vừa nộp phí cho đối tượng “bảo kê” tại địa phương này bức xúc: Các đối tượng này có hành vi giành địa bàn, phải chừa lại khu vực anh ta bảo kê. Anh ta nói phải rút về còn không rút về thì phải bơm miễn phí cho vườn anh ta, hình thức như là phải đóng tiền. Nói chung mình khó chịu vì mình đã trải ống nước để bơm cho bà con mà nó kêu rút đi để phía đó bơm đẩy giá cao, tự làm giá. Đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương phải hỗ trợ, xử lý những đối tượng đó để các hộ làm cung cấp nước cho nhà vườn yên tâm.
Một số hộ bơm nước ngọt cho người dân là nạn nhân của vụ việc này kể lại, đối tượng "bảo kê" đã rất thông minh trong cách "câu dẫn" người dân để thu phí trót lọt mà không bị mắc phải bất cứ lời lẽ vi phạm nào đến hành vi cướp đoạt tài sản.
Theo đó, đối tượng "bảo kê" yêu cầu nộp tiền vận chuyển nước ngọt để cùng nhau ăn uống tình nghĩa anh em, nhưng thực chất đó chính là tiền "vé" qua cửa của chúng. Người dân chỉ vì muốn được dễ dàng trong khâu chuyển nước, tránh gây thêm rắc rối cũng như muốn bà con mau vượt qua khó khăn nên mọi người buộc phải nộp tiền "tình nghĩa anh em".
Trước hành vi lừa tiền tinh xảo này, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương để sớm được giải quyết. Sau khi nhận thông tin của người dân về đối tượng gây rối, Trưởng Công an xã Tam Bình, ông Lê Thành Thu liền tiến hành điều tra, mời về cơ quan làm việc cũng như chuyển hồ sơ lên Huyện Cai Lậy để tiếp tục xử lý.
Ông Lê Thành Thu – Trưởng Công an xã Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang thông tin: Sau khi nhận được tin báo đầu tiên là vào ngày 28/2, thì bên xã làm hồ sơ, phối hợp với huyện sau đó mời lên làm cam kết là mới đầu tiên. Sau khi xã làm hồ sơ ban đầu rồi báo cáo về huyện thì huyện cũng đã tiến hành làm suốt. Đối với hành vi bảo kê, người giao tiền và nhận tiền hình thức này, là cướp đoạt tài sản thì sẽ khởi tố. Nói chung toàn bộ vụ việc cũng gây dư luận xã hội rất là lớn.
Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, đối tượng “bảo kê” đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm. Trao đổi thêm về vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang, ông Đặng Văn Lâm khẳng định không để tình trạng "bảo kê" xảy ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giám sát chặt chẽ các thông tin về việc cấp nước ngọt cho vườn cây ăn trái của người dân để kịp thời báo cáo cho cấp trên.
Xã Tam Bình cũng thông báo rộng rãi các hộ kinh doanh dịch vụ và sà lan bơm nước ngọt cho người dân, nếu phát hiện đối tượng có hành vi "bảo kê", vòi vĩnh, người dân báo ngay chính quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện tình trạng xâm nhập mặn đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, đối với các hộ trồng cây ăn trái, nước ngọt là hết sức quan trọng, vì thế người dân hãy tích cực hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn, chấm dứt các trường hợp lợi dụng vòi tiền nhằm trục lợi trước lòng tốt của người dân.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.
Sau khi “trình làng” vào năm 1918, những tưởng cải lương chỉ là “món ăn tinh thần” của giới bình dân Nam Bộ . Năm 1931, cải lương lần đầu “xuất ngoại”, đánh một dấu son lịch sử về loại hình nghệ thuật có sức hút xuyên biên giới.
Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.
Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.