Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngày 24/5, tại Khoa cấp cứu, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải, ông Bùi Sỹ Tuấn Anh cho biết, theo thông tin của người nhà nạn nhân tổng khu trọ có 24 người (gồm cả gia đình chủ trọ), và có 4 người không có mặt ở nhà lúc xảy ra vụ cháy.
“Có tất cả 6 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện. Bệnh nhân cao tuổi nhất 84 tuổi, còn trẻ nhất là 11 tuổi. Những người được đưa đến bệnh viện đều được cấp cứu kịp thời. Hiện, chúng tôi đang hội chẩn với Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cứu chữa người bệnh”, ông Bùi Sỹ Tuấn Anh thông tin thêm.
Nằm tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Giao thông Vận tải, cháu N. M. A (lớp 8, con của chủ nhà trọ) cho biết: “Gia đình cháu gồm 6 người. Gia đình cháu ở tầng 1 nên đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời”. Hiện, sức khỏe của cháu N. M. A đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện; tình trạng tâm lý của cháu vẫn còn rất hoang mang.
Hàng xóm của chủ nhà trọ, chị N. H. M kể lại: “Tôi nhà ở gần đấy, nghe thấy tiếng nổ ngay sát vách nhà. Ban đầu, cứ đinh đinh là không có chuyện gì, tưởng đấy là nổ bình thường. Nhưng khi nghe thấy mọi người hô hoán, tôi liền chạy ra thì thấy khói đã bao trùm lên cả nhà mình rồi. Một số người kế bên hỗ trợ, tôi cũng hô mọi người dậy. Tôi thấy cứu hộ rất mất thời gian để tiếp cận được gần hiện trường, cứu hộ đến đập cửa cũng không được nên phải lấy kìm để cắt. Còn người dân ở ngoài chỉ biết hất nước vào thôi”.
Ở ngay bên cạnh căn nhà bị cháy, bạn H. A (20 tuổi, sinh viên thuê trọ) cho biết: “Lúc xảy ra cháy, em và bạn cùng phòng chạy ra để xem tình hình như thế nào. Sau đấy, bọn em quay về để lấy bình cứu hỏa. Bấy giờ cũng có khoảng 4-6 người đàn ông, họ cũng dùng bình cứu hỏa ở xung quanh đó để chạy ra hỗ trợ dập tắt đám cháy. Ngoài ra họ còn chạy ra ngoài để dẫn đường cho đội cứu hỏa vào hiện trường”.
Cũng theo H. A, tình hình lúc đấy rất nguy cấp, căn nhà ở trong ngõ quá sâu khiến lực lượng chức năng khó khăn lắm mới có thể tiếp cận được vào ngôi nhà bị cháy. “Đám cháy quá to, chủ yếu cháy ở ổ điện nên không dập được. Mọi người cũng có hỗ trợ để dập lửa nhưng mà không thể nào dập tắt được. Sau khi cứu hỏa tới, cũng phải mất tầm 10’ để đội cứu hỏa nối dây từ bên ngoài vào, bởi ngõ quá nhỏ và sâu. Đến tầm 1h5’ ngọn lửa mới được dập tắt”, bạn H.A kể lại.
Nhiều nhân chứng cũng cho biết, mặc dù nghe thấy nhiều tiếng hét, nhiều tiếng kêu cứu của người dân ở các tầng trên cao. Nhưng, người dân ở dưới không thể nào tiếp cận lại gần hơn được và phải chờ đợi công an đến. Khi lực lượng PCCC đến để phá cửa và phá tường cứu người thì lúc đấy lửa đã bắt đầu lan rộng, ánh lửa đỏ rực cả một góc phố.
"Lửa bùng phát rất dữ dội nhưng hàng xóm vẫn người cầm xô, người cầm chậu ra để dập lửa. Lực lượng chức năng cũng đến hiện trường ngay sau đó và phối hợp với người dân để phá cửa cổng, phá tường cứu người mắc kẹt", bà N. T.V cho biết.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại UBND phường Trung Hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã có chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng ngày 24/5/2024.
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.