Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tại Hải Phòng: Tiêu huỷ hơn 1,7 tấn pate và 7 tấn chả giò

Thanh Nga/VOV Đông Bắc: Thứ sáu 09/01/2026, 19:07 (GMT+7)

Liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tiến hành tiêu huỷ các nguyên liệu nhiễm bệnh, các sản phẩm liên quan, trong đó có hơn 7 tấn chả giò các loại và hơn 1,7 tấn pate đóng hộp.

Như tin đã đưa, tháng 9/2025, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh, tiêu thụ tại TP Hải Phòng. Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố Hải phòng đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 09 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Cùng với khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ các nguyên liệu, các sản phẩm có liên quan nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch bệnh đã được phát hiện.

  Hơn 1,7 tấn pate đóng hộp được tiêu huỷ theo đề nghị của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long tại Công văn về việc hỗ trợ tiêu huỷ sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp.

  Hơn 1,7 tấn pate đóng hộp được tiêu huỷ theo đề nghị của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long tại Công văn về việc hỗ trợ tiêu huỷ sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp.

Các sản phẩm, nguyên liệu tiêu hủy gồm các hàng hoá dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi tại kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Trong đó có 790 kg thịt lợn nạc của Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú tại đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và 484,5 kg thịt lợn nạc của Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991; thường trú tại thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) và gần 132.380 kg thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979; trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ngoài ra còn có hơn 4.141 kg chả giò rế và hơn 3.285 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. 

Lực lượng chức năng cũng tiến hành tiêu huỷ các hàng hoá dương tính với vi khuẩn Salmonella spp bảo quản tại kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, gồm: 13.661,8 kg bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long; 8.205 kg da gà đông lạnh nhập khẩu; 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tiến hành tiêu huỷ các sản phẩm đồ hộp theo đề nghị của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long tại Công văn về việc hỗ trợ tiêu huỷ sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp.

Cụ thể, các sản phẩm này gồm: 134 thùng và 10 hộp Pate cột đèn (trong mỗi thùng có 48 hộp), loại 90 gam/01hộp, ngày sản xuất 06/09/2025; 156 thùng, 23 hộp Pate cột đèn (trong mỗi thùng có 48 hộp), loại 150 gam/01hộp, ngày sản xuất 07/09/2025.

Địa điểm tiêu hủy tại Khu xử lý Đình Vũ (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), theo hình thức chôn lấp.

Địa điểm tiêu hủy tại Khu xử lý Đình Vũ (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), theo hình thức chôn lấp. (Ảnh: CTV)

Địa điểm tiêu hủy tại Khu xử lý Đình Vũ (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), theo hình thức chôn lấp. (Ảnh: CTV)

Việc tiêu hủy được thực hiện ngày 19/11/2025, với sự giám sát của đại diện các cơ quan, đơn vị. Theo cơ quan chức năng, quá trình tiêu hủy diễn ra đúng quy định, có sự giám sát chặt chẽ của toàn bộ thành phần tham gia tiêu hủy và được hướng dẫn, giám sát về kỹ thuật tiêu huỷ của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn hố tiêu hủy, phát hiện và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh sau tiêu hủy.

Đáng nói, ngày 8/1, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản khẳng định, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường; Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu nhiễm bệnh đã được sản xuất, lưu kho và buộc phải tiêu hủy theo quyết định của cơ quan chức năng./.

 

Thanh Nga/VOV Đông Bắc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.