Từ chối thu gom rác thải không phân loại, liệu có thực hiện được?
Công nhân môi trường có quyền kiểm tra túi đựng rác thải sinh hoạt của người dân và từ chối thu gom nếu chưa phân loại.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVII năm 2022-2023 thu hút 286 tác phẩm (tăng 94 tác phẩm so với năm trước) của 81 tác giả và 84 nhóm tác giả tham dự.
Ban tổ chức đã chọn 104 tác phẩm lọt vào vòng chung kết của 4 loại hình báo chí (ảnh báo chí, báo in, báo nói và báo hình).
Với loại hình phát thanh, VOV Giao thông nhận nhận giải nhất với nhóm tác giả Trung Thuận, Mỹ Phụng, Kim Loan, Tấn Khoa về đề tài khai thác cát lậu; giải ba với tác phẩm “Trăm năm vọng một tiếng đờn” của tác giả An Khương và giải khuyến khích “Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao: từ chủ trương đến thực tế” của tác giả Hà Hương.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay tăng về số lượng và chất lượng. Các tác phẩm dự thi có nhiều đề tài mới mang tính thời sự, kịp thời phản ánh các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, lĩnh vực về y tế, giáo dục, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới...
Nội dung các tác phẩm phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống của xã hội của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng tác phẩm được nâng cao, có nhiều đề tài hay, nội dung hấp dẫn, cách trình bày mỗi loại hình tìm ra được cái mới, nhiều thông tin nói lên được nội dung cần truyền tải...
Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức họp mặt và trao Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang 2023. Theo Ban tổ chức, Giải năm nay nhận được 140 tác phẩm ở bốn loại hình báo chí. Qua đó, Ban Giám khảo đã chọn ra được 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Trong đó, tác phẩm “Tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn” của tác giả Phương Huyền đoạt giải nhất và tác phẩm “Chông chênh làng nghề” của tác giả Hà Hương nhận giải khuyến khích ở thể loại phát thanh.
VOV Giao thông còn nhận nhiều giải thưởng báo chí từ các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Cụ thể, tại Giải báo chí Bến Tre Sương Nguyệt Anh 2023, nhóm tác giả Trung Thuận, Tấn Khoa, Mỹ Phụng có tác phẩm “Tỉnh nhỏ - Khát vọng lớn” đoạt giải ba, “Tăng lực’ cho ngành dừa Bến Tre” đoạt giải khuyến khích.
Còn ở Giải báo chí tỉnh Kiên Giang 2023, nhóm tác giả Trung Thuận, Mỹ Phụng đồng thời nhận giải nhất với tác phẩm “Đề án 1 triệu hecta lúa: Cần chính sách khả thi, phù hợp” và giải ba với tác phẩm ‘Kiên Giang nỗ lực gỡ thẻ vàng”.
Và ở Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp 2023, tác phẩm “Cát chảy về đâu?” của nhóm tác giả Trung Thuận, Mỹ Phụng đoạt giải B; tác phẩm “Để cá tra bơi ra biển lớn” của nhóm Trung Thuận, Tấn Khoa và “Du lịch Đồng Tháp - Nét riêng giữa đồng bằng” của nhóm tác giả Nguyên Toàn, Nhật Minh, Tấn Đạt đoạt giải khuyến khích.
Với những kết quả đạt được và các giải thưởng nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) là động lực để các nhóm tác giả và tác giả của Kênh Mekong FM 90Mhz – VOV Giao thông tiếp tục tìm kiếm các đề tài hay, sáng tạo, đột phá để có những tác phẩm chất lượng, có sức lan tỏa tích cực và tạo hiệu ứng xã hội.
Công nhân môi trường có quyền kiểm tra túi đựng rác thải sinh hoạt của người dân và từ chối thu gom nếu chưa phân loại.
Ngày 03/5, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức “Lễ khai mạc Dự án nghệ thuật Công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật kết nối Dự án nghệ thuật Công cộng Phúc Tân”.
Trong gần như cùng một thời điểm, đã có hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra, đó là vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh Băng (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.
Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga được biết đến là một trong những đơn vị hàng đầu điều điều trị các bệnh lý nhãn khoa, trong đó có phẫu thuật xóa cận thị bằng phương pháp Smile Pro. Rất nhiều bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên đã tìm đến đây để được mổ cận và tìm lại đôi mắt sáng.
Chúng ta dành 1/3 cuộc đời mình để ngủ, song không mấy ai hiểu hết về khoa học giấc ngủ, giấc ngủ cũng biểu hiện sức khỏe thể chất tinh thần của một con người.
Biệt thự cổ là di sản tinh thần của người Hà Nội, mỗi viên gạch, mỗi đường nét trạm trổ đều mang trong mình ký ức về một Hà Nội thời "vang bóng”. Trớ trêu thay, nét kiến trúc hiếm hoi ấy đang dần lạc lõng giữa lòng phố thị hiện đại như những mẩu chuyện nhỏ sau đây...