Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Vòng “kim cô” lại siết chặt cây xanh Hà Nội

Minh Hiếu: Thứ hai 22/09/2025, 16:19 (GMT+7)

Sau khi Hà Nội tháo vòng “kim cô” cho 600 cây xanh hồi năm 2022, đến nay, trên một số tuyến phố, tình trạng giá đỡ và vòng kim loại siết chặt vào thân cây lại xuất hiện.

Như trên phố Khâm Thiên, hàng trăm cây đang ngày ngày bị “trói chặt”, vòng sắt han gỉ ăn sâu vào lớp vỏ, khiến người dân xót xa và lo ngại cây xanh sẽ chết dần.

Ngắm nhìn hàng cây trước nhà, bà Lê Thị Hợp, ở phố Khâm Thiên, không khỏi lo lắng khi thân cây ngày càng bị thít chặt bởi vòng sắt cố định. Tình trạng này đã xuất hiện hai ba năm nay, cùng với quá trình sinh trưởng của cây là những “vết sẹo” nham nhở:

"Trông sốt ruột lắm, không làm gì được. Cái vỏ cây nó phát triển phải liền mạch thì dinh dưỡng nó mới hút lên được. Siết chặt thế này, hôm nọ nắng nó rụng hết lá, tưởng nó chết, may quá mưa hồi lại được. Phải cử người đánh dấu số, rồi phải đi tuần tra, kiểm tra, cây nào có sâu hoặc nó gãy, riêng vòng sắt phải quan tâm."

Hai bên phố Khâm Thiên có gần 120 cây xanh được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại, phần lớn đã siết chặt vào thân cây (Ảnh - Minh Hiếu)

Hai bên phố Khâm Thiên có gần 120 cây xanh được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại, phần lớn đã siết chặt vào thân cây (Ảnh - Minh Hiếu)

Theo khảo sát của phóng viên, hai bên phố Khâm Thiên có gần 120 cây xanh được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại, phần lớn đã siết chặt vào thân cây. Có vị trí còn mất hết cột chống, chỉ còn trơ vòng sắt, khiến thân cây phình to méo mó tại vị trí bị “bóp nghẹt”.

Một số người dân cho biết thêm, dù đơn vị quản lý đã kiểm tra, nhưng mọi thứ sau đó vẫn y nguyên:

"Kiểm tra rồi, không phải một hai lần đâu, nhiều lần rồi. Cũng chụp ảnh, ghi sổ sách, giấy tờ đánh dấu nọ kia, nhưng hôm sau vẫn thế. Thực tế các cây này gần như là bị “bức tử”."

"Cái này nó siết chặt vào cây, có thể làm cây đổ, gãy ngang, rất nguy hiểm. Hôm vừa rồi bỏ 50 nghìn thuê thợ mà người ta không thể cắt nổi vì nó bám quá chặt rồi, họ hàn chết."

Trên các tuyến phố khác như Giải Phóng, Xã Đàn, Huỳnh Thúc Kháng,… cây xanh cũng được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại. Dù đã được nới rộng nhưng vòng vẫn khá sát thân cây (Ảnh - Minh Hiếu)

Trên các tuyến phố khác như Giải Phóng, Xã Đàn, Huỳnh Thúc Kháng,… cây xanh cũng được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại. Dù đã được nới rộng nhưng vòng vẫn khá sát thân cây (Ảnh - Minh Hiếu)

Tương tự, trên các tuyến phố khác như: Giải Phóng, Xã Đàn, Huỳnh Thúc Kháng,… cây xanh cũng được chống đỡ bằng giá và vòng kim loại. Dù đã được nới rộng nhưng vòng vẫn khá sát thân cây và có thể sớm thít chặt nếu không được quan tâm theo dõi thường xuyên.

Còn trên đường Cienco 5 (đường trục phía Nam Hà Nội), thính giả Phạm Đức Ý phản ánh, hàng cây được chống đỡ bằng cột gỗ và ghim thẳng đinh vào thân cây.

Xót xa trước những hình ảnh này, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia cho biết, các biện pháp chống đỡ cây vừa nêu đều không phù hợp về mặt kỹ thuật, không những không giúp cây vững chắc hơn mà còn tiềm ẩn thêm nhiều rủi ro:

"Thứ nhất, nó có thể ảnh hưởng sinh trưởng của cây. Vòng sắt hoặc dây sắt siết sát vào thân cây sẽ cản trở quá trình vận chuyển nhựa và chất dinh dưỡng, cây có thể bị còi cọc, phát triển không bình thường hoặc thậm chí bị khô chết từng phần ở phía trên chỗ siết. Thứ hai, nó có thể gây ra những vết thương hở, tạo điều kiện cho nấm bệnh, côn trùng xâm nhập, khiến cây dễ bị mục dưỡng và suy yếu. Thứ ba, nó sẽ tạo ra nguy cơ bị gãy đổ hơn. Trong điều kiện mưa bão, cây sẽ dễ gãy tại chính điểm yếu đấy, gây nguy hiểm cho người dân và công trình xung quanh."

Có vị trí còn mất hết cột chống, chỉ còn trơ vòng sắt, khiến thân cây phình to méo mó tại vị trí bị ''bóp nghẹt'' (Ảnh - Minh Hiếu)

Có vị trí còn mất hết cột chống, chỉ còn trơ vòng sắt, khiến thân cây phình to méo mó tại vị trí bị ''bóp nghẹt'' (Ảnh - Minh Hiếu)

VOV Giao thông Quốc gia đã liên hệ làm việc với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội về tình trạng này và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Để đảm bảo an toàn và giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền, đầu tiên cần tháo bỏ vòng kim loại hay đinh. Việc chống đỡ chỉ cần thiết lúc cây mới trồng, chỉ dùng cọc gỗ hoặc thép ở gốc, buộc dây mềm bản rộng, cao su hoặc nilon dẹt để không làm hại cây. Độ chặt phải được kiểm tra, điều chỉnh thường xuyên và tháo bỏ khi cây lớn. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và kiểm tra định kỳ cũng rất quan trọng để phát hiện cây yếu, sâu bệnh hoặc cần gia cố trong mùa mưa bão./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn